Công trình chưa hoàn thiện đã đoạt giải về kiến trúc

(Dân trí)- Cung thể thao Singapore vẫn đang được xây dựng ở Kallang, nhưng với vẻ đẹp hiện đại, công trình đã giành được giải thưởng về kiến trúc của Liên hoan Kiến trúc thế giới (WAF) tuần trước.

Cung thể thao Singapore giành được giải thưởng ở Liên hoan Kiến trúc thế giới (WAF)

Cung thể thao Singapore giành được giải thưởng ở Liên hoan Kiến trúc thế giới (WAF)

Dự kiến hoàn thành vào năm sau, tổ hợp rộng 35 hecta này được thiết kế bởi DP Architects và Arup Associates. Nó sẽ cung cấp không gian rộng lớn dành cho thể thao, sinh hoạt cộng đồng và giải trí, được hội đồng giám khảo của WAF đánh giá cao bởi "tầm nhìn kế hoạch, các giải pháp kĩ thuật và khả năng quản lý qui mô dự án một cách mẫu mực, nhằm mục đích tạo nên một điểm nhấn mới cho Singapore và mở rộng đến với công chúng".

Hình ảnh công trình đang trong quá trình thi công hồi tháng 8.


Hình ảnh công trình đang trong quá trình thi công hồi tháng 8.

Hình ảnh công trình đang trong quá trình thi công hồi tháng 8.

Quá trình thi công đang ở giai đoạn xây dựng sân vận động quốc gia với 55 nghìn chỗ ngồi, đây sẽ là nơi sở hữu mái vòm lớn nhất thế giới khi hoàn thành. Được tạo theo hình một cái bát úp ngược, mái vòm này được thiết kế để hướng tầm nhìn tới các quận trung tâm của Singapore khi nó mở ra.

Cung thể thao sẽ bao gồm sân vận động với 55 nghìn chỗ ngồi.

Cung thể thao sẽ bao gồm sân vận động với 55 nghìn chỗ ngồi.

Trong khi các quốc gia khác thường đặt các khu thể thao ở khu ngoại ô thì thiết kế của Cung thể thao Singapore nhắm tới mối quan hệ mật thiết với thành phố bằng việc tập trung vào các tiện ích hàng ngày của nó. Ở đây sẽ có các cửa hàng, văn phòng, nhà hàng cũng như các khu vườn rộng trải khắp nơi.

Cung thể thao sẽ bao gồm sân vận động với 55 nghìn chỗ ngồi.

Cung thể thao sẽ bao gồm sân vận động với 55 nghìn chỗ ngồi.
 
Cung thể thao sẽ bao gồm sân vận động với 55 nghìn chỗ ngồi.

Các cửa hàng, văn phòng nhà hàng, khu thăm quan cũng được thiết kế trong khuôn viên Cung thể thao nhằm phục vụ du khách.
 
Dù gặp không ít khó khăn khi thiết kế một tổ hợp tầm cỡ thế giới trên một khu vực khá chật hẹp, so với các khu vực tương tự với diện dích rộng gấp 5 lần như ở Bắc Kinh hay London, nhóm thiết kế cho biết kế hoạch ban đầu yêu cầu xây dựng 11 công trình chính nhưng sau đó chính họ đã thêm vào 20 công trình khác với mong muốn đem lại cho nó một vẻ đẹp hiện đại mang phong cách đặc trưng của quốc đảo Singapore.

Phan Hạnh
Theo Blouin Artinfo