Công diễn vở ballet nổi tiếng thế giới tại Hà Nội

(Dân trí) - Tối qua 20/5, tại Hà Nội vở ballet nổi tiếng thế giới “Graduation Ball” (Buổi khiêu vũ tốt nghiệp), đã được dàn dựng lại với sự dẫn dắt của nghệ sĩ balle lừng danh Colin Peasley, người Australia. Vở ballet này được công diễn lần đầu tại Sydney 73 năm trước.

Tối qua 20/5, tại Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, đã diễn ra buổi công diễn vở “Graduation Ball (Buổi khiêu vũ tốt nghiệp), vở ballet nổi tiếng trên thế giới năm 1940. Chương trình được sự dẫn dắt của giảng viên, nghệ sĩ ballet nổi tiếng người Australia Colin Peasley và sự hỗ trợ của công ty ballet Quốc gia Australia và Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

Chương trình đươc chia làm hai phần chính, phần 1 các nghệ sĩ biểu diễn Opera và phần hai, phần biểu diễn chính của chương trình, là màn trình diễn vở ballet. Mở màn chương trình, các nghệ sĩ hát Opera của nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam đã có những màn biểu diễn ấn tượng với phần trình diễn điêu luyện của các nghệ sĩ Mạnh Dũng, Vành Khuyên, Hương Điệp, … Sang phần hai, vở ballet khiến cho khán giả vô cùng thích thú bởi màn trình diễn đẹp mắt và vui nhộn.
 
Một số hình ảnh trong vở ballet, Graduation Ball


Một số hình ảnh trong vở ballet, Graduation Ball


Một số hình ảnh trong vở ballet, Graduation Ball


Một số hình ảnh trong vở ballet, Graduation Ball

Một số hình ảnh trong vở ballet, Graduation Ball

Ông Hugh Borrowman, đại sứ Australia cho biết : “Vở múa là một tiết mục vui nhộn, những cảm xúc pha trộn đan xen với nhau xung quanh một buổi khiêu vũ dành cho giới trẻ tại Viên (Áo) vào thế kỷ XIX. Vở diễn được giới thiệu lần đầu tiên trong chuyến lưu diễn tại Australia của Vũ đoàn Original Ballet Russe vào năm 1940 và sau đó đã trở thành một phần trong danh mục các vở diễn của nhiều vũ đoàn ballet lớn của thế giới. Đặc biệt, đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực trong chương trình kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Australia-Việt Nam”.

Qua quá trình làm việc với các nghệ sĩ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, ông Colin Peasley đánh giá cao khả năng làm việc và đặc biệt ấn tượng với kỹ năng múa của các nghệ sỹ Việt Nam. Sau chương trình, công ty ballet Quốc gia Australia sẽ tặng quyền biểu diễn vở ballet này cho Nhà hát Vũ kịch Việt Nam trong thời gian một năm.

Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam Phạm Anh Phương cho biết: “Từ nay cho đến khi công diễn chính thức, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện vở diễn một cách trọn vẹn nhất để phục vụ khán giả…”

Thiên Lam