An Giang:

Công bố sách “Di sản văn hóa Óc Eo- Ba Thê”

(Dân trí) - Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ di sản văn hóa quê hương An Giang, 12/9, Ban Quản lý di tích văn hóa Óc Eo An Giang phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đã công bố và ra mắt sách “Di sản văn hóa Óc Eo Ba Thê tỉnh An Giang”.

Từ khi được Chính phủ công nhận là Di tích cấp Quốc gia đặc biệt, Quần thể Óc Eo- Ba Thê ở huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang được nhiều người chú ý hơn bởi những di chỉ văn hóa như tượng Phật 4 tay, di chỉ nam Linh Sơn tự và nhiều gò tháp, công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng khác...

Công bố sách “Di sản văn hóa Óc Eo- Ba Thê” - 1

Quan cảnh buổi họp báo ra mắt sách Di sản Văn hóa Óc Eo - Ba Thê

Đây là những di tích tiêu biểu cho nền văn hóa văn minh hình thành sớm nhất ở Đông Nam Á, có quá trình tồn tại phát triển lâu dài nhất ảnh hưởng đến khu vực vào đầu thế kỷ thứ I đến thế kỷ thứ VII sau công nguyên.

Việc sưu tầm, tuyển tập những tài liệu, những công trình nghiên cứu văn hóa Óc Eo- Ba Thê ở An Giang từ trước đến nay của các tác giả trong, ngoài nước để cho ra đời quyển sách dày hơn 780 trang có nội dung khẳng định kết quả khảo cổ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Óc Eo là tài sàn vô giá, đây còn là tư liệu để lập hồ sơ đệ trình UNESCO vinh danh di tích Óc Eo Ba Thê là Di sản thế giới.

Bảo Phong