Con trai NSƯT Thanh Nga xúc động trong lễ đặt tên đường của mẹ

(Dân trí) - Chiều ngày 4/2/2015, buổi lễ trao kỷ niệm chương cho gia đình NSƯT Thanh Nga và chính thức đặt tên đường Thanh Nga cho đường 21A đã diễn ra tại Q.9 TPHCM. Con trai của cố nghệ sĩ cũng đã có mặt trong sự kiện vinh danh mẹ mình.

Video: Phạm Nguyễn
 
Theo đó, đoạn đường được đặt tên Thanh Nga sẽ kéo dài từ đường Xuân Quỳnh đến tiểu đảo lô K trong một khu dân cư mới tại Q.9, TPHCM. Đến tham dự buổi lễ, ngoài đại diện lãnh đạo các sở, ngành TPHCM, UBND Q.9, còn có người thân trong gia đình của NSƯT Thanh Nga và các văn nghệ sĩ được đặt tên đường trong cùng dịp này.

Xúc động trước lễ vinh danh và đặt tên đường cho mẹ mình, con trai NSƯT Thanh Nga - Nghệ sĩ Hà Linh chia sẻ: “Bản thân tôi và gia đình rất hạnh phúc trước vinh dự này khi một phần công lao đóng góp cho nghệ thuật cải lương của mẹ tôi đã được nhà nước ghi nhận. Thường thì những danh nhân mới được đặt tên đường. Vì vậy, là một nghệ sĩ như mẹ tôi thì đây là một niềm vinh dự rất lớn của riêng tôi cũng như đại gia đình. Mặt khác, tôi hy vọng các bạn trẻ khi đi qua lại những con đường này sẽ nhớ đến cũng như tìm hiểu về NSƯT Thanh Nga nói riêng và các văn nghệ sĩ khác nói chung”.

Nghệ sĩ Hà Linh - phải (con trai NSƯT Thanh Nga) và diễn viên hài Gia Bảo
Nghệ sĩ Hà Linh - phải (con trai NSƯT Thanh Nga) và diễn viên hài Gia Bảo

Trước đó một tuần, thông tin cố NSƯT Thanh Nga được đặt tên đường tại khu dân cư mới ở Q.9, TPHCM đã được chia sẻ từ NSƯT Hữu Châu (cháu ruột của NSƯT Thanh Nga). Chia sẻ với Dân trí, NSƯT Hữu Châu cho biết, ban đầu chúng tôi chỉ muốn chia sẻ niềm vui nội bộ trong gia đình thôi. Nhưng không ngờ khi thông tin xuất hiện trên báo chí lại nhận được sự quan tâm của rất nhiều người. Bản thân là một thành viên trong đại gia đình có 4 đời làm nghệ thuật, tôi rất hãnh diện và hạnh phúc trước sự kiện ý nghĩa này”.

NSƯT Hữu Châu chia sẻ cảm xúc trong buổi lễ đặt tên đường cho NSƯT Thanh Nga
NSƯT Hữu Châu chia sẻ cảm xúc trong buổi lễ đặt tên đường cho NSƯT Thanh Nga

Khi được hỏi thêm về sự cố của một kênh truyền hình mới đây đọc nhầm chữ “sát hại” thành “tự sát” khi nhắc về cái chết của NSƯT Thanh Nga, nghệ sĩ Hữu Châu cũng đã thay mặt gia đình chia sẻ cảm xúc của mình. Nghệ sĩ cho biết, “Tôi không giận hay trách gì cả vì tôi nghĩ đó chỉ là một lỗi vô ý của bạn biên tập viên thôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng rất vui khi phía kênh truyền hình cũng đã đính chính và gửi lời xin lỗi đến gia đình cũng như cô Thanh Nga”.

Có mặt tại buổi lễ, NSND Kim Cương cũng đã dành cho Dân trí vài dòng chia sẻ cảm xúc: “Tôi rất hạnh phúc khi có mặt tại sự kiện ý nghĩa này. Qua đây, tôi rất lấy làm vui vì ít nhất những đóng góp của nghệ sĩ chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm của xã hội và các cấp lãnh đạo. Riêng chị Thanh Nga, tôi thấy chị vô cùng xứng đáng để nhận được điều này”.

NSND Kim Cương cũng đến chung vui tại sự kiện ý nghĩa
NSND Kim Cương cũng đến chung vui tại sự kiện ý nghĩa

Cũng là một trong những thành viên của đại gia đình NSƯT Thanh Nga, diễn viên Gia Bảo - cháu nội của nghệ sĩ Bảo Quốc đã chia sẻ cảm nghĩ của mình với Dân trí: “Là con cháu trong đại gia đình Thanh Minh - Thanh Nga, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và hãnh diện. Còn vui hơn nữa khi vừa mới đây, tôi đã cho dựng lại vở cải lương Nửa đời hương phấn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ gạo cội. Điều đó cũng như là một món quà ý nghĩa gửi đến NSƯT Thanh Nga nói riêng và tri ân khán giả nói chung”.

Được biết, bên cạnh NSƯT Thanh Nga, nhiều cố văn nghệ sĩ khác cũng được vinh danh và đặt tên trên các tuyến đường liền kề trong dịp này như NSND Út Trà Ôn, Nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Nhạc sĩ - nhà thơ Diệp Minh Tuyền, nhà thơ Nguyễn Đình Thi, nhà thơ Xuân Quỳnh, nhà thơ Huy Cận.

Đại diện gia đình của 8 cố văn nghệ sĩ được đặt tên đường lên nhận kỷ niệm chương từ UBND Q.9
Đại diện gia đình của 8 cố văn nghệ sĩ được đặt tên đường lên nhận kỷ niệm chương từ UBND Q.9

Ca sĩ Cẩm Vân dành tặng cho chương trình ca khúc
Ca sĩ Cẩm Vân dành tặng cho chương trình ca khúcNối vòng tay lớn của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Đại diện các gia đình cùng với lãnh đạo sở và quận thực hiện nghi thức mở tên đường.
Đại diện các gia đình cùng với lãnh đạo sở và quận thực hiện nghi thức mở tên đường.

Người thân gia đình của các cố văn nghệ sĩ vui mừng trước sự kiện ý nghĩa.
Người thân gia đình của các cố văn nghệ sĩ vui mừng trước sự kiện ý nghĩa.

Gia đình NSƯT Thanh Nga hạnh phúc mở bảng tên đường của nữ nghệ sĩ.
Gia đình NSƯT Thanh Nga hạnh phúc mở bảng tên đường của nữ nghệ sĩ.

Một góc đường NSƯT Thanh Nga - Nhà thơ Xuân Quỳnh
Một góc đường NSƯT Thanh Nga - Nhà thơ Xuân Quỳnh

Gia đình nghệ sĩ Hà Linh và Gia Bảo đi dạo trên con đường được đặt tên của NSƯT Thanh Nga.
Gia đình nghệ sĩ Hà Linh và Gia Bảo đi dạo trên con đường được đặt tên của NSƯT Thanh Nga.

NSƯT Thanh Nga sinh năm 1942, quê quán ở Tây Ninh, xuất thân trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật cải lương. Mẹ của NSƯT Thanh Nga từng được biết đến với nghệ danh Bầu Thơ - trưởng đoàn hát Thanh Minh - Thanh Nga nổi tiếng một thời.

Ngoài NSƯT Thanh Nga, gia đình của bà cũng còn nhiều người tiếp bước con đường nghệ thuật sân khấu như nghệ sĩ Bảo Quốc (em trai), nghệ sĩ Hữu Châu, Hữu Lộc (cháu ruột), và đặc biệt là nghệ sĩ Hà Linh (con trai duy nhất của cố nghệ sĩ).

Trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, NSƯT Thanh Nga đã để lại dấu ấn trong lòng công chúng mộ điệu cải lương với nhiều vở diễn nổi tiếng như Tiếng trống Mê Linh, Bên cầu dệt lụa, Dương Vân Nga… cùng nhiều bộ phim như Đôi mắt người xưa, Vết thù trên lưng ngựa hoang, Tìm lại cuộc đời…

Ngày 26/11/1978, một sự kiện gây bàng hoàng cho khán giả cả nước khi vợ chồng của cố nghệ sĩ bị sát hại và sau đó được an táng tại nghĩa trang Chùa Nghệ Sĩ TPHCM. Với nhiều giải thưởng cá nhân cũng như những đóng góp cho nghệ thuật cải lương Việt Nam, năm 1984, bà đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Bài, Ảnh: T.Hòa