Con trai GS-TS Trần Văn Khê không thể về giỗ cha vì dịch Covid-19

(Dân trí) - Vì lý do tuổi cao, sức yếu và hiện trong thời điểm dịch Covid-19 đang hoành hành trên thế giới nên con trai GS-TS Trần Văn Khê - GS Trần Quang Hải không thể về nước dự lễ giỗ lần 5 của cha.

Con trai GS-TS Trần Văn Khê không về nước dự lễ giỗ lần 5 của cha vì dịch Covid-19
Con trai GS-TS Trần Văn Khê không thể về giỗ cha vì dịch Covid-19 - 1

Tối ngày 24/6, Lễ kỷ niệm 5 năm ngày mất của cố GS.TS Trần Văn Khê đã diễn ra tại TPHCM trong không khí trang trọng và ấm cúng. 

Con trai GS-TS Trần Văn Khê không thể về giỗ cha vì dịch Covid-19 - 2

Chương trình được Câu lạc bộ (CLB) Nghiên cứu và vinh danh văn hóa Nam Bộ, do diễn giả văn hóa Hồ Nhựt Quang (áo dài xanh) - chủ nhiệm đã tổ chức lễ tưởng niệm để khán giả có thể đến tưởng nhớ và tri ân GS.TS Trần Văn Khê.

Con trai GS-TS Trần Văn Khê không thể về giỗ cha vì dịch Covid-19 - 3

Có mặt trong lễ kỷ niệm là các học trò, bạn bè thân hữu, người yêu mến cố GS.TS Trần Văn Khê, như: Nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan, NSND Kim Cương, NSƯT Hải Phượng, nghệ sĩ Xuân Lan, tiến sĩ Nguyễn Nhã, diễn giả văn hóa Hồ Nhựt Quang...

GS Trần Quang Hải - con trai trưởng của cố GS.TS Trần Văn Khê không thể về nước để dự lễ giỗ lần 5 của cha do tuổi cao, sức yếu và vì dịch Covid-19 vẫn đang tăng cao trên thế giới, ông đã quay clip lời chia sẻ để gửi đến khán giả có mặt trong lễ giỗ của cha.

Con trai GS-TS Trần Văn Khê không thể về giỗ cha vì dịch Covid-19 - 4

GS Trần Quang Hải và cha - cố GS.TS Trần Văn Khê

Ông bày tỏ: “Tôi rất cảm ơn các cháu đã có lòng tưởng nhớ đến thân phụ tôi. Và đã luôn duy trì, phát triển sự nghiệp của thân phụ tôi để âm nhạc cổ truyền của Việt Nam được tiếp nối, nảy nở trên đất nước”.

Đặc biệt, trong lễ giỗ năm nay, với sự hỗ trợ của gia đình, nhiều kỷ vật của cố giáo sư sử dụng lúc sinh thời, như: áo dài khăn đóng truyền thống, sổ tay ghi chép, máy đo huyết áp, bình trà, huân chương, thẻ hội nghị, cặp da, kỷ niệm chương của chương trình nghệ sĩ Bảy Nam… đã được trưng bày đã mang đến một chương trình gần gũi hơn, ấm cúng hơn cho những người đến tưởng nhớ thầy.

Con trai GS-TS Trần Văn Khê không thể về giỗ cha vì dịch Covid-19 - 5

Những chiếc áo dài được cố GS.TS Trần Văn Khê mặc khi tham dự các chương trình văn hóa khi còn sinh thời.

Con trai GS-TS Trần Văn Khê không thể về giỗ cha vì dịch Covid-19 - 6

Chiếc cặp cố giáo sư Trần Văn Khê

Con trai GS-TS Trần Văn Khê không thể về giỗ cha vì dịch Covid-19 - 7
Con trai GS-TS Trần Văn Khê không thể về giỗ cha vì dịch Covid-19 - 8

Rất nhiều kỷ vật của cố GS.TS Trần Văn Khê sử dụng lúc sinh thời cho thấy sự giản dị, mộc mạc của ông.

“Nhiều quý quan khách còn nhớ rõ thuở sinh thời cố GS. Khê thích món gì là mua hoặc tự làm mang đến cúng như bánh da lợn, bánh xèo, mít, quýt ta, trà sen… với tinh thần hương xưa vị cũ”, anh Hồ Nhựt Quang - chủ nhiệm CLB chia sẻ thêm về lễ giỗ của GS.TS Trần Văn Khê. 

Để chuẩn bị cho chu đáo chương trình, anh Hồ Nhựt Quang đã mua đồ trang trí như thiết kế khu vườn mai-lan-cúc-trúc, hương án thờ theo kiểu nhà xưa… để trưng bày trong chương trình. Thế nhưng, điều khiến anh bất ngờ và cảm động nhất là khi người tài xế taxi biết anh làm chương trình giỗ cho GS Trần Văn Khê nhất quyết không tính tiền vận chuyển. 

Con trai GS-TS Trần Văn Khê không thể về giỗ cha vì dịch Covid-19 - 9

Nghệ sĩ Kiều Chinh

Con trai GS-TS Trần Văn Khê không thể về giỗ cha vì dịch Covid-19 - 10
Con trai GS-TS Trần Văn Khê không thể về giỗ cha vì dịch Covid-19 - 11

NSND Kim Cương thắp nhang tưởng nhớ GS Trần Văn Khê

Con trai GS-TS Trần Văn Khê không thể về giỗ cha vì dịch Covid-19 - 12

Lễ giỗ 5 năm của cố GS tề tựu đông đủ hơn rất nhiều so với các năm trước với nhiều gương mặt các bạn trẻ cũng có mặt để tưởng nhớ cây đại thụ của âm nhạc cổ truyền Việt Nam.

Băng Châu

Ảnh: Tổng hợp