Cơn sốt "Thiên nga bóng đêm": Cảm hứng từ vụ ngoại tình chấn động xứ Hàn

Mi Vân

(Dân trí) - "Thiên nga bóng đêm" (tên tiếng Anh: Eve) là dự án truyền hình đặc sắc của màn ảnh xứ Hàn trong năm 2022. Phim tái hiện một vụ ly hôn có thật làm chấn động lịch sử Hàn Quốc.

Bộ phim Thiên nga bóng đêm gồm 16 tập phim lên sóng từ đầu tháng 6/2022 và đạt mức rating trung bình 4,1% tại Hàn Quốc. Tập cuối của phim lên sóng vào ngày 22/7 đạt mức rating 4,5% và đây là mức rating cao nhất của bộ phim này. 

Phim kể về vụ ly hôn nghìn tỷ chấn động Hàn Quốc. Phía sau sự kiện ấy là một người phụ nữ có tên là Lee Ra El (Seo Ye Ji đóng) đã dành 13 năm để lên kế hoạch trả thù một cách tàn bạo, chấn động giới thượng lưu giàu có bậc nhất Hàn Quốc.

Cơn sốt Thiên nga bóng đêm: Cảm hứng từ vụ ngoại tình chấn động xứ Hàn - 1

"Thiên nga bóng đêm" là dự án đặc sắc của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc thời gian gần đây (Ảnh: tvN).

Mục tiêu chính của cô là Kang Yoon Gyeom (Park Byung Eun đóng), chủ tịch tập đoàn LY và là chồng của Han So Ra (Yoo Sun đóng). Đồng hành cùng cô là một luật sư nhân quyền, thành viên quốc hội - Seo Eun Pyung (Lee Sang Yeob đóng).

Seo Eun Pyung từng là một đứa trẻ mồ côi được gia đình Ra El nuôi dưỡng và sau này phải lòng cô, sẵn sàng hi sinh mọi thứ để bảo vệ, đồng hành cùng cô. Để giúp Ra El trả thù, Eun Pyung quyết tâm trở thành người nắm quyền lực tuyệt đối để bảo vệ người trong mộng.

Nội dung của Thiên nga bóng được khen kịch tính, khó đoán, chỉn chu về mặt hình ảnh. Diễn xuất của dàn diễn viên cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả và truyền thông. Đáng chú ý, đây cũng là dự án đánh dấu sự trở lại của Seo Ye Ji sau một năm ở ẩn vì vướng lùm xùm đời tư. Cô từng bị khán giả tẩy chay vào năm 2021 sau khi bị tố nói dối học vấn, có sở thích điều khiển bạn trai… 

Cơn sốt Thiên nga bóng đêm: Cảm hứng từ vụ ngoại tình chấn động xứ Hàn - 2

Một cảnh trong "Thiên nga bóng đêm" (Ảnh: tvN).

Trước khi phim phát sóng, nhiều khán giả từng bày tỏ sự không ủng hộ với dự án này vì có sự góp mặt của Seo Ye Ji. Tuy nhiên, theo dõi nội dung phim và chứng kiến diễn xuất của nữ diễn viên 9X, nhiều người phải thừa nhận, Seo Ye Ji thực sự là một diễn viên tài năng và luôn biết cách làm nhân vật của mình trở nên nổi bật. Năm 2020, cô từng rất thành công với vai diễn nữ nhà văn cá tính, ngang ngược trong dự án Điên thì có sao. 

Thiên nga bóng đêm lần đầu đưa nhân vật "tiểu tam" lên tuyến chính. Nhân vật Lee Ra El (Seo Ye Ji đóng) sẵn sàng thực hiện mọi thủ đoạn để phá hạnh phúc của người khác, nhằm thực hiện mục đích báo thù. Bộ phim kết thúc với cái kết mở và trở thành một trong những bộ phim Hàn Quốc có cái kết gây ức chế nhất với khán giả. Ngay khi phim kết thúc, vô số bình luận tiêu cực liên quan đến cái kết này xuất hiện trên mạng xã hội.  

Ngoài ra, khán giả cũng phát hiện ra rằng, kịch bản và tình tiết trong Thiên nga bóng đêm khá giống với vụ ly hôn chấn động của giới tài phiệt xứ Hàn trước đây.

SK Group từng là một trong năm tập đoàn tài phiệt quyền lực, giàu có và nổi tiếng tại Hàn Quốc. Năm 1988, con trai của chủ tịch SK đương thời - Chey Tae Woo đã kết hôn với Roh So Young, ái nữ của tổng thống Roh Tae Woo. Đám cưới này từng là sự kiện hút truyền thông tại Hàn Quốc. Hai người có ba người con. 

Cơn sốt Thiên nga bóng đêm: Cảm hứng từ vụ ngoại tình chấn động xứ Hàn - 3

"Thiên nga bóng đêm" gồm 16 tập và đạt mức rating trung bình là 4,1% (Ảnh: tvN).

Sau gần 20 năm chung sống, Chey Tae Woo bất ngờ công khai ý định ly hôn và thông tin này lại một lần nữa khuấy đảo giới thượng lưu và dư luận Hàn Quốc. Việc Chey Tae Woo ngoại tình và có con riêng với một phụ nữ đã có chồng đã trở thành tin tức hàng đầu tại Hàn Quốc suốt thời gian dài. 

Chey Tae Woo và vợ ly thân từ tháng 9/2011 và tới năm 2015, Chey thông báo ý định ly hôn. Vụ ly hôn giữa Chey Tae Woo và vợ được xem là cuộc ly hôn thế kỷ của châu Á. Roh So Young yêu cầu được chồng chia lại cổ phần tại tập đoàn SK. Đến năm 2015, vụ tranh chấp tài sản vẫn chưa kết thúc và ảnh hưởng nặng nề tới tình hình kinh doanh của tập đoàn SK, hủy hoại danh tiếng của chủ tịch Chey.  

Tháng 1/2012, Chey Tae Woo bị truy tố tội biển thủ hơn 40 triệu USD (hơn 935 tỷ đồng) từ các công ty SK để bù lỗ kinh doanh. Tuy nhiên, anh phủ nhận mọi hành vi sai trái. Năm 2013, Chey Tae Woo bị kết tội tham ô và bị Tòa án Seoul (Hàn Quốc) kết án 4 năm tù. Anh bị giam giữ gần Seoul (Hàn Quốc) và được ân xá từ tháng 8/2015. 

Cơn sốt Thiên nga bóng đêm: Cảm hứng từ vụ ngoại tình chấn động xứ Hàn - 4

"Thiên nga bóng đêm" đánh dấu sự trở lại ấn tượng của "điên nữ" Seo Ye Ji (Ảnh: tvN).

Nhiều khán giả cũng tin rằng, vụ ly hôn của Chey Tae Woo chính là cảm hứng cho biên kịch của Thiên nga bóng đêm. Khán giả cũng nhận ra sự tương đồng giữa tập đoàn LY Group trong phim và SK ngoài đời. Nhân vật Yoon Gyeom trong phim cũng là con rể của cựu thủ tướng Han Pan Ro, đồng thời là người kế thừa tập đoàn LY Group. Việc nhân vật Yoon Gyeom ngoại tình cũng trở thành đề tài nóng trên mặt báo và khơi mào cuộc chiến ly hôn. 

Nhân vật người thứ ba Lee Ra El trong phim cũng có nhiều điểm tương đồng với nhân vật có thật Chloe Kim. Cả hai đều là những người phụ nữ tài năng, thông minh và xinh đẹp. Chloe Kim là một người Mỹ gốc Hàn, sở hữu ngoại hình thanh lịch, quyến rũ. Nhân vật Ra El trong phim cũng là một bà mẹ một con, khiêu vũ xuất sắc, sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thông thạo ngoại ngữ.  

Nhân vật "bà cả" So Ra trong phim không chấp nhận việc bị bỏ một cách trắng tay. Nhờ thế lực của người cha, cô và đồng bọn đã thực hiện nhiều kế hoạch để trả thù và chiếm tài sản. Trong vụ ly hôn chấn động lịch sử Hàn Quốc, "bà cả" Roh So Young cũng yêu cầu được chia 42,3% cổ phần của chồng tại tập đoàn SK, ước tính 1,3 nghìn tỷ won (hơn 23 nghìn tỷ đồng). 

Trailer giới thiệu bộ phim "Thiên nga bóng đêm" (Video: tvN).

Theo Theo Koreatimes/Naver