“Con gái ông trùm Phan Quân” dạy bạn diễn đóng cảnh "nóng" trong phim mới

(Dân trí) - Chiều qua (25/10), ê-kíp bộ phim “Thương nhớ ở ai” đã có buổi ra mắt báo giới tại Hà Nội. Đây là bộ phim lấy cảm hứng từ tiểu thuyết “Bến không chồng” của nhà văn Dương Hướng, do Lưu Trọng Ninh và Bùi Thọ Thịnh làm đạo diễn.

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh chia sẻ, ông làm bộ phim này rất vô tình. Một lần đạo diễn Đỗ Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) ngỏ lời nhờ ông làm một phim truyền hình cho VFC. Bản thân ông có ý định làm một bộ phim lớn nên đã đưa ra 3 lựa chọn là phim về miền Tây Nam Bộ, miền Đông Nam Bộ và miền Bắc.

Đạo diễn Lưu Trọng Ninh, đạo diễn Bùi Thọ Thịnh (áo đỏ) và thành viên quay phim trong buổi ra mắt phim.
Đạo diễn Lưu Trọng Ninh, đạo diễn Bùi Thọ Thịnh (áo đỏ) và thành viên quay phim trong buổi ra mắt phim.

Ông rất thích làm về miền Tây dựa theo chùm truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nhưng khi liên hệ thì nhà văn này đã bán kịch bản cho một đơn vị khác. Ông quyết định chuyển hướng làm phim về miền Bắc đựa theo cảm hứng từ tiểu thuyết “Bến không chồng” mà trước đó ông đã dựng thành phim điện ảnh. Sau khi viết thử 5 tập kịch bản cho đạo diễn Đỗ Thanh Hải xem thì đạo diễn này cảm thấy đã “thoát” được phiên bản điện ảnh trước đó và thế là ông đã bắt tay vào thực hiện phim. Để làm được bộ phim này, ông phải đi qua 18 ngôi làng nổi tiếng nhất miền Bắc mới chọn được những bối cảnh ưng ý.

“Những hình ảnh làng quê Việt Nam không đợi tôi tìm đến mà gắn bó với tôi trong từng năm tháng. Những hình ảnh thuần khiết về làng quê Việt Nam với cây đa, bến nước, sân đình, kho bãi... dù được quay ở thời hiện đại nhưng đều chất chứa rất nhiều kỷ niệm”, đạo diễn Lưu Trọng Ninh nói.

“Thương nhớ ở ai” khắc họa số phận bi kịch của những người phụ nữ nông thôn thời hậu chiến. Làng Đông - bối cảnh trong phim là một làng quê Bắc Bộ điển hình. Trải qua hai cuộc kháng chiến, ngôi làng vắng bóng đàn ông, chỉ còn những người đàn bà góa, ngày ngày tụ tập ở bến nước đầu làng. Họ không chỉ chịu nỗi đau mất mát người thân mà còn bị giam cầm, trói buộc bởi những định kiến, hủ tục… hà khắc. Phải đè nén, chôn giấu những khát khao hạnh phúc cá nhân.

Thanh Hương vào vai ca nương Nương.
Thanh Hương vào vai ca nương Nương.

Việc làm mới câu chuyện trong “Thương nhớ ở ai” so với tiểu thuyết gốc “Bến không chồng” đã được nhiều khán giả biết đến chính là áp lực lớn với hai đạo diễn Lưu Trọng Ninh và Bùi Thọ Thịnh. Tuy nhiên, trên tinh thần" của tiểu thuyết, phim có nhiều sáng tạo về nhân vật và câu chuyện. Đột (Jimmy Khánh), Quất (Thiện Tùng), Nương (Thanh Hương), Nhân (Ngọc Anh), Hơn (Hồng Kim Hạnh), Vạn (Lâm Vissay), Hạnh (Trà My)… là những nhân vật được sáng tạo thêm để khắc họa rõ nét hơn thân phận người phụ nữ cũng như đời sống nông thôn những năm 60, 70 của thế kỷ XX.

Trong phim, Thanh Hương - nữ diễn viên gắn với vai Phan Hương - con gái ông trùm Phan Quân trong bộ phim “Người phán xử” được giao vào vai Nương, một ca nương bị ruồng rẫy đến ở tại “Xóm không chồng”. Nương được Đột (Chủ tịch xã) theo đuổi trong một thời gian dài. Trong phim, vai của Thanh Hương xuất hiện với khá nhiều cảnh nóng. Đặc biệt, Thanh Hương sẽ có một phân đoạn bị cưỡng bức ở bụi chuối.

Thanh Hương chia sẻ rằng, cảnh "nóng" của mình thực sự rất nóng nhưng không phải nóng theo nghĩa xác thịt mà là nóng... ở tâm hồn. Cô tin rằng khi phim lên sóng khán giả sẽ thấy những cảnh quay này rất nghệ thuật chứ không phải trần trụi thông thường. Cô cũng không ngại khi đóng những cảnh như thế vì đã làm thì mình phải làm cho tới, "nóng" là phải nóng thực sự.

Cảnh làng quê Bắc Bộ trong phim.
Cảnh làng quê Bắc Bộ trong phim.

Một điều thú vị nữa mà cô chia sẻ là bạn diễn Jimmii Khánh - người vào vai Chủ tịch xã lần đầu đóng phim nên với cảnh nóng này, cô phải hướng dẫn cho bạn diễn rất nhiều. Về phía mình, Jimmii Khánh nói: “Đây là lần đầu tôi đóng phim, mà trước đây cũng chưa hiếp dâm lần nào nên không biết phải làm sao. Cuối cùng, tôi phải nhờ Hương hướng dẫn thêm”.

Chia sẻ về vai của Thanh Hương, đạo diễn Lưu Trọng Ninh cho biết, trước đó ông không hề biết nữ diễn viên này là ai. Trong buổi casting, ông thấy cô phăm phăm đi lên như muốn chứng tỏ mình thích làm phim. Theo nam đạo diễn, từ xưa tới nay ông toàn chọn diễn viên bằng cảm tính.

“Đương nhiên có lần bị thất bại. Tôi có kinh nghiệm cái gì chọn bằng chính xác lý trí thì thường thất bại, còn chọn bằng cảm tính thì thường thành công. Trong phim này, hai vai chính tôi đều chọn bằng cảm tính, thậm chí còn khó hơn Tăng Thanh Hà với Hồ Ngọc Hà. Vai Hạnh với vai Nhân ban đầu dự định khác, sau tôi đổi xáo xào lại. Sau khi tôi hỏi Thanh Hương: “Em có dám học nhiều thứ từ ca trù, gõ phách nhiều tháng không?”, Hương gật đầu thế là tôi chọn”, đạo diễn Lưu Trọng Ninh chia sẻ.

Ê-kíp làm phim háo hức chờ ngày phim công chiếu.
Ê-kíp làm phim háo hức chờ ngày phim công chiếu.

Theo ê-kíp làm phim, các thành viên trong ê-kíp đã từng làm nhiều phim truyền hình nhưng đây là phim mang tính cầu kỳ nhất về mặt hình ảnh. Riêng việc chọn cảnh đã chi phí gấp 3 lần các phim thông thường. Khối lượng bối cảnh cần dùng đến kỹ xảo gần 2000 cảnh.

34 tập phim “Thương nhớ ở ai” sẽ được phát sóng vào 14h20 thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 4/11.

Hà Tùng Long