Thừa Thiên Huế:

Cồn Dã Viên trên sông Hương sắp trở thành vườn ngự uyển

Đại Dương

(Dân trí) - Ngày 4/6, ông Nguyễn Việt Bằng - Phó Chủ tịch UBND TP Huế - cho biết phương án quy hoạch, đầu tư tại cồn Dã Viên đang được xúc tiến thực hiện.

Theo đó, tại cồn Dã Viên ở phía bên phải sông Hương sẽ hình thành Công viên Thiên niên kỷ với quy mô 10,5 hecta - một điểm đến quan trọng cho du khách và người dân chiêm ngưỡng. Ý tưởng xây dựng công viên như một vườn ngự uyển ở kinh thành xưa.

"Vườn ngự uyển" sẽ bao gồm hệ thống cây xanh được sắp đặt theo luật và thế với các cụm dấu tích lịch sử trên cồn như Lầu Quan Phong, xạ trường, bến thuyền, bia đá Dữ Dã Viên, miếu thổ thần.

Cồn Dã Viên trên sông Hương sắp trở thành vườn ngự uyển - 1
Cồn Dã Viên - một trong 2 vị trí quan trọng về phong thủy trên sông Hương. Cồn này cùng với Cồn Hến nằm bên trái đời các vua Nguyễn được gọi là "Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ" (nghĩa là bên trái sông Hương có cồn Hến là con rồng xanh, bên phải có cồn Dã Viên là con hổ trắng).

Trên khu cồn này, TP Huế sẽ xây dựng thêm khu không gian lễ hội, công viên văn hóa Hà Nội - Huế - Sài Gòn, đường dạo cảnh quan trên cao, cầu đi bộ, các điểm ngắm cảnh quan ven sông, vườn ngắm chim, vườn treo và đường ngắm hoàng hôn.

Vì chú trọng tính cảnh quan xanh nên ở hệ thống cây xanh trong "Vườn ngự uyển" trên cồn Dã Viên sẽ có các loại cây xanh tầm cao đặc trưng cảnh quan vườn Huế như ngô đồng, sưa, long não, nhạc ngựa…

Khu vực vườn ven sông sẽ bố trí, trồng các cây bụi phù hợp vùng ngập nước như thạch xương bồ, thủy trúc, mai chỉ thiên, hoa lài ta, tre, trúc…

Cồn Dã Viên trên sông Hương sắp trở thành vườn ngự uyển - 2
Tổng thể cồn Dã Viên trên sông Hương được quy hoạch thành vườn Ngự uyển.
Cồn Dã Viên trên sông Hương sắp trở thành vườn ngự uyển - 3
Các cây lớn bắt đầu được trồng trên cồn Dã Viên.

Bên cạnh đó, sẽ bố trí những cây me tây, sao đen, phượng vũ, giáng hương, kèn hồng đặc trưng cho không gian miền Nam và các cây có lá thay màu như hoa sữa, cơm nguội, bàng… đặc trưng miền Bắc.

Riêng tại không gian Nhà máy nước Dã Viên với tháp nước được xây dựng từ năm 1953 sẽ là nơi diễn ra các hội nghị chuyên đề, sự kiện văn hóa, chính trị, nghệ thuật, không gian trưng bày sản phẩm du lịch, dịch vụ trị liệu bằng thuốc nam và sân biểu diễn nghệ thuật.

Cồn Dã Viên trên sông Hương sắp trở thành vườn ngự uyển - 4
Tháp nước xưa trên cồn Dã Viên.
Cồn Dã Viên trên sông Hương sắp trở thành vườn ngự uyển - 5
Cầu Ánh Trăng nối với cồn Dã Viên.