Tìm kiếm Tài năng Mỹ 2019:

Cô gái 15 tuổi chinh phục nam danh ca “The World” Brad Paisley

(Dân trí) - 15 tuổi nhưng Sophie Pecora đã là một nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ trẻ tuổi, Sophie còn có thể đọc rap và chơi ghita. Cô biểu diễn một ca khúc do chính mình sáng tác và khiến nam ca sĩ Brad Paisley bị choáng ngợp.

Sau 6 tuần diễn ra vòng sơ loại, cuộc thi Tìm kiếm Tài năng Mỹ “America’s Got Talent” đã chuyển sang vòng loại tiếp theo. Sẽ có bốn đêm vòng loại, mỗi đêm có 18 tiết mục trình diễn nhưng chỉ có 7 tiết mục được đi tiếp vào vòng tứ kết. Trong đêm vòng loại đầu tiên, giám khảo khách mời là nam ca sĩ Brad Paisley.

Một tiết mục ấn tượng nhất sẽ được giám khảo khách mời dành tặng nút vàng đặc cách, như vậy, tiết mục này sẽ được vào thẳng vòng tứ kết mà không cần sự đồng ý của bốn giám khảo còn lại.

Cô gái 15 tuổi với tài năng đàn hát chinh phục nam danh ca “The World” Brad Paisley

Cô gái 15 tuổi Sophie Pecora là một nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ trẻ tuổi, Sophie còn có thể đọc rap và chơi ghita. Cô biểu diễn một ca khúc do chính mình sáng tác. Sophie có lối biểu diễn kết hợp nhiều phong cách, trong cách hát của cô còn có hơi hướng của những bài hát dân ca.

Ban giám khảo đều ấn tượng với tài năng của Sophie, bên cạnh đó, với lứa tuổi đang học cách trưởng thành và chất chứa nhiều tâm sự như ở tuổi Sophie, giám khảo Simon đã dành cho cô những lời khuyên với tư cách một người cha, ông khuyên cô không nên hát mãi về những điều tiêu cực, về nạn bắt nạt học đường, bởi những điều tiêu cực không nên choán hết tâm trí của cô.

Giám khảo khách mời - nam ca sĩ Brad Paisley đã dành tặng cho cô bé nút vàng đặc cách giúp cô chắc chắn có một suất trong số 7/18 tiết mục được đi vào vòng tứ kết.

Người đàn ông Thụy Điển sở hữu diện mạo “xù xì” nhưng giọng hát “đốn tim”

Anh Chris Klafford đến từ Thụy Điển đã thể hiện một ca khúc do chính mình sáng tác có tên “Something Like Me”. Giọng hát của anh thực sự có sức mê hoặc. Chris đã rơi nước mắt khi chứng kiến sự ủng hộ của đám đông khán giả.

Giám khảo khách mời - nam ca sĩ Brad Paisley đã gọi anh là một nguồn cảm hứng. Sau cùng, Chris đã chinh phục được ban giám khảo và là một trong 7 tiết mục được đi tiếp vào tứ kết.

Dàn đồng ca mang cả Châu Phi đến trên sân khấu

Dàn đồng ca Ndiovu Youth đến từ Nam Phi đã giúp các thành viên trong nhóm hàn gắn lại tâm hồn sau những khó khăn, nghiệt ngã họ từng gặp phải trong đời. Các thành viên trong nhóm có độ tuổi từ 13 tới 27, họ có chất giọng khỏe khoắn, phong cách biểu diễn tràn đầy phấn khích và năng lượng.

Họ không chỉ hát mà còn biểu diễn những vũ điệu đặc trưng của người dân Châu Phi. Tiết mục đồng ca của Ndiovu Youth là một trong 7 tiết mục được đi tiếp vào tứ kết.

Bích Ngọc

Theo AGT