Chuyện nghe nhạc ở... Triều Tiên

(Dân trí) - Lần đầu nghe nhạc rap phương Tây, các bạn trẻ Triều Tiên đã ngạc nhiên hỏi: “Tại sao ca sĩ này cứ rap mãi về bản thân? Tại sao anh ta không rap về gia đình, quê hương, đất nước?”…

Âm nhạc Triều Tiên chứa chan lý tưởng

Gần đây, báo chí phương Tây đăng tải nhiều bài viết về cậu thanh niên người Anh Alessandro Ford. Sau khi kết thúc những năm tháng trung học và chuẩn bị vào đại học, giới trẻ phương Tây thường dành ra một năm để đi du lịch, đi làm tình nguyện…

Đây được coi là “năm học thứ 13”, để những người trẻ có cơ hội va chạm với cuộc sống và hiểu thêm về chính mình, nhằm giúp họ định hướng tương lai bằng trải nghiệm thực tế.

99-e90e3

Alessandro Ford ở Triều Tiên

Alessandro Ford đã quyết định dành “năm học thứ 13” này để tới Triều Tiên. Cậu thanh niên 18 tuổi đăng ký khóa học ngắn hạn kéo dài 5 tháng tại trường Đại học Kim Il-sung ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ford trở thành thanh niên phương Tây đầu tiên được nhận vào học ở ngôi trường này.

Trải nghiệm của Ford bên cạnh những bạn trẻ Triều Tiên đã để lại cho cậu nhiều ấn tượng sâu đậm. Những sinh viên Triều Tiên học tập hết sức chăm chỉ, họ có lối sống rất trong sáng, lành mạnh và đặc biệt ý thức về cộng đồng, về tập thể tồn tại trong từng suy nghĩ nhỏ.

103-7ea15

Khi sang Triều tiên, Ford đã cài sẵn trong máy nghe nhạc những bản rap của Eminem, cậu đã chia sẻ những nhạc phẩm này với các bạn học ở Triều Tiên. Ngay lập tức, các bạn trẻ Triều Tiên hỏi Ford: “Tại sao ca sĩ này cứ rap mãi về bản thân, về tình dục, về chất cấm vậy? Anh ta nên rap về gia đình, quê hương, đất nước chứ?”.

Đối với Ford, những thanh niên Triều Tiên có lối sống quá đỗi trong sáng, lành mạnh, suy nghĩ của họ đều chứa chan lý tưởng.

Những nữ hoàng nhạc pop Triều Tiên

100-305d1

Nổi tiếng nhất trong đời sống âm nhạc Triều Tiên là ban nhạc nữ 10 thành viên Moranbong. Những bài hát của Moranbong luôn xoay quanh tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc, vì vậy, những nhạc phẩm của họ được coi như “sách giáo khoa trong đời sống” của người dân Triều Tiên.

Các cô gái của Moranbong nổi tiếng đến mức không người dân nào ở Triều Tiên là không biết đến họ, thậm chí tờ tin tức chính thống của Triều Tiên - Rodong Sinmun - từng ví tầm quan trọng của Moranbong đối với đời sống tinh thần của người dân Triều Tiên giống như lúa gạo trong đời sống vật chất, và thậm chí còn hơn thế.

Nhiều nguồn tin cho rằng chính Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã sáng lập nên ban nhạc này hồi năm 2012. Phu nhân của ông - bà Ri Sol Ju - cũng từng là một thành viên ưu tú trong ban nhạc. Tại những sự kiện trọng đại ở Triều Tiên, người ta đều thấy có sự tham gia biểu diễn của Moranbong.

101-12070

Moranbong được coi là những nữ hoàng của nhạc pop Triều Tiên. Trong các cuộc thi chạy marathon quốc tế tổ chức tại Bình Nhưỡng, các nhạc phẩm của Moranbong được sử dụng để chạy suốt chương trình.

Các nữ nghệ sĩ trong ban nhạc có thể chơi nhiều loại nhạc cụ, phong cách trình diễn trẻ trung, khỏe khoắn và hiện đại hơn hẳn so với các nghệ sĩ Triều Tiên khác: Họ vừa có khả năng ca hát vừa có khả năng vũ đạo, phong cách thời trang biến hóa đa dạng, thậm chí có thể coi là táo bạo so với những nữ nghệ sĩ khác (thường chỉ mặc hanbok truyền thống).

Đối với phụ nữ Triều Tiên, phong cách của những cô gái trong ban nhạc Moranbong được coi như biểu tượng thời trang. Những kiểu tóc duyên dáng, trẻ trung, váy ngắn trên đầu gối, giày cao gót điệu đà… đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên đường phố Bình Nhưỡng, một phần do sự ảnh hưởng từ phong cách của ban nhạc đình đám.

102-7b5a9

Những ban nhạc hàng đầu Triều Tiên hiện nay thường trình diễn những vở opera hay những tác phẩm nhạc giao hưởng, chẳng hạn như dàn nhạc Unhasu hay đoàn kịch opera Huyết Hải… Giữa những ban nhạc theo đuổi những dòng nhạc “nặng ký” như vậy, Moranbong nổi lên như một ban nhạc của quần chúng, dễ nghe, dễ cảm.

Các vị Chủ tịch Triều Tiên đều có sự quan tâm đặc biệt đến những vấn đề văn hóa - văn nghệ. Nếu cố Chủ tịch Kim Jong Il đặc biệt quan tâm đến việc phát triển nền điện ảnh thì đương kim Chủ tịch Kim Jong Un dành nhiều sự quan tâm cho nền âm nhạc nước nhà. Vì vậy, ông đã cùng phu nhân xuất hiện tại nhiều buổi biểu diễn của Moranbong.

Triều Tiên cũng bị ảnh hưởng bởi sự du nhập của K-pop?

104-f7327

Gần đây, nhiều tờ báo phương Tây đưa tin bài về việc một bộ phận giới trẻ Triều Tiên bắt đầu thích thú với âm nhạc Hàn Quốc, hay còn gọi là K-pop.

Khi Triều Tiên đang dần mở cửa đón chào du khách quốc tế đến với họ, mạng Internet cũng được biết tới nhiều hơn trong đời sống của giới trẻ và tầng lớp trí thức Triều Tiên, việc những luồng âm nhạc hải ngoại du nhập vào Triều Tiên có lẽ là điều khó tránh khỏi dù việc này không hề được nhà cầm quyền khuyến khích.

Cũng theo những tờ tin tức phương Tây, sự du nhập của âm nhạc hải ngoại vào đời sống của giới trẻ Triều Tiên đã khiến nhà chức trách nước này khá lo lắng và phải tiến hành những biện pháp chặt chẽ để “chỉnh đốn” lại thị hiếu âm nhạc đang có nguy cơ bị tác động tiêu cực.

105-bda36

Ban nhạc Laibach

Mới đây, báo chí quốc tế cũng xôn xao trước thông tin một chương trình biểu diễn hòa nhạc sắp được tổ chức tại Bình Nhưỡng, nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Liberation Day (Ngày Giải phóng) của ban nhạc Laibach. Được thành lập năm 1980, Laibach là ban nhạc nổi tiếng nhất của Slovenia trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Ban nhạc Laibach đã tự tin tuyên bố trong tháng 7 vừa qua rằng họ đã được mời tới biểu diễn ở Triều Tiên sau quá trình liên lạc, bàn bạc kéo dài suốt gần một năm. Buổi biểu diễn dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19-20/8 tới đây.

Hiện tại, những tiết mục trình diễn của Laibach tại Bình Nhưỡng đang chờ sự thông qua của nhà chức trách tại Triều Tiên, vì vậy, vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn rằng 100% Laibach sẽ được biểu diễn tại Bình Nhưỡng trong tháng 8 này.

Bích Ngọc
Tổng hợp

vanhoa-4fc8b