Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin” chào mừng ĐH Đảng lần thứ XII

(Dân trí) - Vào 20h tối nay (19/1), tại Quảng trường Cách Mạng Tháng Tám Nhà hát Lớn Hà Nội diễn ra chương trình nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin”. Đây là chương trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chương trình do NSND Trần Bình - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam và NSƯT Đức Trịnh – Hiệu trưởng Trường ĐH Văn hoá Nghệ thuật Quân đội làm tổng đạo diễn.

Sáng mãi niềm tin là một chương trình nghệ thuật quy mô với hơn 300 nghệ sĩ tham gia biểu diễn.

 

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin” chào mừng ĐH Đảng lần thứ XII - 1

Sân khấu chương trình được thiết kế hài hòa để trình diễn kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật ca, múa, nhạc, hình ảnh minh họa và lời bình, 13 tác phẩm ngợi ca Đảng, Bác Hồ và đất nước như: Lá cờ Đảng, Màu cờ tôi yêu, Bài ca từ những dấu chân Người, Người chiến sĩ ấy... sẽ do các nghệ sĩ NSƯT Quốc Hưng, Lan Hương, Tiến Hưng, NSND Quang Thọ cùng các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam và trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội biểu diễn.

***


Ca khúc Ca ngợi Hồ Chủ tịch do nghệ sỹ Ánh Tuyết biểu diễn cùng dàn hợp xướng.

Ca khúc Ca ngợi Hồ Chủ tịch do nghệ sỹ Ánh Tuyết biểu diễn cùng dàn hợp xướng.

 

20h10 chương trình bắt đầu. MC giới thiệu các thành phần đại biểu tham dự chương trình. Đến dự chương  trình có ông Nguyễn Ngọc Thiện – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Lê Quang Vĩnh - Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng cùng lãnh đạo Ban, Bộ, Ngành Trung ương và Hà Nội.

Chương trình do Bộ VH,TT&DL phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, UBND TP. Hà Nội tổ chức… nhằm khẳng định vị thế của Đảng và Bác Hồ kính yêu trong sự nghiệp giải phóng và bảo vệ tổ quốc, thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Mở màn chương trình là liên khúc “Lá cờ Đảng” của nhạc sỹ Văn An và “Màu cờ tôi yêu” do NSƯT Quốc Hưng cùng dàn hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và tốp ca Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam biểu diễn.

 

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin” chào mừng ĐH Đảng lần thứ XII - 3

20h25 Ca khúc “Đi theo tiếng gọi Bác Hồ” do nhóm Thời gian và nhóm múa Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam biểu diễn. Đây là bài hát ngợi ca tiếng nói của Bác Hồ và lòng tin của người dân vùng thủ đô gió ngàn đối với Bác Hồ. “Xuống suối dài xanh ngát nương ngô, bóng Bác ngồi bên suối giản dị. Mắt sáng ngời vầng trán mênh mông, Người toả sáng trong ta... Tiếng Bác Hồ vang khắp quê hương, kháng chiến gian nan kháng chiến trường kỳ. Ánh mắt Người soi bước con đi, lời của Bác hay lời của nước non”.

20h30 Ca sỹ Trọng Tấn thể hiện hai ca khúc “Đảng là cuộc sống của tôi” và “Mùa xuân trên quê hương”.

 

Ca sỹ Trọng Tấn
Ca sỹ Trọng Tấn

20h35 Ca khúc “Kể chuyện người cộng sản” – Trần Hoàn, NSND Quang Thọ cùng nhóm Thời gian và đoàn múa.

20h40 Tiết mục “Người về thăm quê”, sáng tác Thuận Yến được thể hiện bởi ca sĩ Trần Thuỵ Miên.

20h45: Tiếp đó với ca khúc “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, sáng tác Huy Thục, nhóm Phương Nam biểu diễn.

 

Nhóm Phương Nam
 
Nhóm Phương Nam
 

20h50: "Ca ngợi tổ quốc", sáng tác Hồ Bắc, ca khúc đẹp này được NSƯT Quốc Hưng cùng dàn hợp xướng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thể hiện.

20h50: Mùa xuân biểu tượng cho sức mạnh, sự trẻ trung, sự tươi mới… Cách mạng Việt Nam cũng bắt đầu từ mùa xuân, đó là mùa xuân năm 1930 Đảng ta ra đời như vừng dương loé sáng, dẫn dắt dân tộc Việt Nam vượt qua muôn vàn “mưa nắng” để đi tới bến bờ hạnh phúc. Ca khúc “Việt Nam ơi, mùa xuân đến rồi” nhằm ngợi ca mùa xuân, ngợi ca Đảng với niềm vui hân hoan, rộn ràng. Ca khúc này do hợp ca nam nữ và dàn múa Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam biểu diễn. 21h: “Tiếng hát từ Thành phố mang tên Bác”, sáng tác Cao Việt Bách, biểu diễn NSND Quang Thọ.

 

NSND Quang Thọ
NSND Quang Thọ

 

21h03: Với ca khúc “Tình ca mùa xuân”, sáng tác Trần Hoàn, đây là phần biểu diễn của Tiến Hưng - Lan Hương.

21h10: Ca sỹ Ánh Tuyết trở lại chương trình với ca khúc nổi tiếng “Mùa xuân đầu tiên” của nhạc sỹ Văn Cao.

21h15: Bài hát “Em là mầm non của Đảng”, sáng tác Mộng Lân được trình bày bởi CLB Hoạ My.

21h20: “Mùa xuân dâng Đảng”, một sáng tác của nhạc sỹ Huy Thục, do dàn hợp xướng nam nữ cùng nhóm múa Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam biểu diễn.

 

Chương trình nghệ thuật “Sáng mãi niềm tin” chào mừng ĐH Đảng lần thứ XII - 7

21h25: chương trình kết thúc trọn vẹn bằng màn đồng ca ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”.

 

Hà Tùng Long