1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Chương trình đặc biệt “Cha, con và Tổ quốc” trên đất võ Bình Định

(Dân trí) - Ngày 15/5, UBND tỉnh Bình Định cùng Sở VH - TT & DL Bình Định tổ chức họp báo nhằm chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật “Cha, con và Tổ quốc” diễn ra tối 19/5 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh nhân Kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt do nhà văn Nguyễn Quang Vinh, tác giả kịch bản, kiêm tổng đạo diễn chương trình.

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh cho biết, kịch bản chương trình gồm 11 cảnh, viết về quảng thời gian từ năm 1909 - 1910, cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc được triều đình Huế điều động vào Ban chấm thi Hương tại Trường thi Bình Định; sau đó, tháng 7/1909 được bổ nhiệm làm Tri huyện Bình Khê (nay thuộc tỉnh Bình Định).

Chương trình đặc biệt về cuộc hội ngộ giữa cha con Bác Hồ trên đất võ Bình Định
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Ngô Đông Hải chủ trì họp báo chương trình nghệ thuật đặc biệt "Cha, con và Tổ quốc"

Hai người con trai là Nguyễn Tất Đạt và Nguyễn Tất Thành theo cha vào Bình Định. Nguyễn Tất Thành được gửi học tiếng Pháp tại Quy Nhơn với Phạm Ngọc Thọ.

Trong thời gian làm Tri huyện Bình Khê, cụ Nguyễn Sinh Sắc thực hiện chức trách của một vị quan thanh liêm, bảo vệ nhân dân, đấu tranh chống cường hào, ác bá. Cụ bị gian thầm hãm hại, triều đình Huế triệu về kinh.

Trong thời gian ở Bình Định, những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của vùng đất Bình Định đã tác động đến tư tưởng, ý chí của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, góp phần thôi thúc Người quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước.

Tham gia biểu diễn trong chương trình này có nhiều diễn viên, NSND, NSƯT của Nhà hát tuồng Đào Tấn (Bình Định), Đoàn Nghệ thuật Quảng Trị, Nhà hát Ca Kịch Huế, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế, Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, Trung tâm Văn hóa tỉnh…

Trong đó, NSƯT Nguyễn Ngọc Bình, Giám đốc Nhà hát Ca Kịch Huế, thể hiện hình tượng Hồ Chí Minh; nghệ sĩ Trần Tuấn Linh thể hiện hình tượng Nguyễn Tất Thành.

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh, tác giả kịch bản, kiêm tổng đạo diễn chương trình đặc biệt này
Nhà văn Nguyễn Quang Vinh, tác giả kịch bản, kiêm tổng đạo diễn chương trình đặc biệt này

“Tôi đã từng tổ chức nhiều sự kiện nghệ thuật sân khấu kịch với nhân vật lịch sử Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sự kiện lịch sử cái chết anh hùng của những thanh niên xung phong ở Hang Tám Cô tại Ngã ba Đồng Lộc, sự kiện về cuộc đời của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Và sự kiện “Cha, con và Tổ quốc” ở Bình Định là cách làm mới và rất khó, công phu, phức tạp mà thời gian quá ngắn. Tuy nhiên, đổi lại nhờ vào hình thức sân khấu kịch, có nhân vật, số phận rõ ràng, có tuyến chuyện khúc chiết sẽ đưa đến cho khán giả một dấu ấn rất mạnh. Chương trình không chỉ chuyển tải được rõ ràng mạch chuyện, tư liệu mà làm cho khán giả hiểu rất sâu, nắm rất chắc các biến động lịch sử, thân phận nhân vật lịch sử cùng với nhiều cảm xúc sâu sắc”, nhà văn Nguyễn Quang Vinh, chia sẻ.

Doãn Công