Chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam

(Dân trí) – Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi hoạt động cộng đồng nhân kỷ niệm ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11).

Vào ngày 23 đến ngày 24 tới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội đồng dân tộc của Quốc hội , ban tuyên giáo Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Dân tộc sẽ tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng nhằm giới thiệu với nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam nói chung và dân tộc Chăm nói riêng.
 
Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam năm nay sẽ tôn vinh văn hóa Chăm
Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam năm nay sẽ tôn vinh văn hóa Chăm

Tại đây, cộng đồng dân tộc Chăm sẽ giới thiệu đến công chúng các nghi lễ đặc sắc như lễ đón rước y phục, lễ tắm tượng thần, lễ mặc y phục cho tượng thần cùng các sinh hoạt văn hóa đặc sắc của người Chăm.Điểm nhấn của chương trình là ngày 23/ 11 với lễ mở cửa Tháp Chăm và lễ Kate vào buổi sáng, buổi tối sẽ diễn ra chương trình nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các vùng miền khác nhau.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm này là dịp để các dân tộc có dịp giao lưu, giới thiệu và tôn vinh nét đẹp di sản của các dân tộc mình với các dân tộc khác.

 
Thiên Lam