Chứng biếng ăn đã âm thầm hủy hoại các ngôi sao như thế nào?

(Dân trí) - Khi một người luôn phải để tâm quá nhiều tới diện mạo của mình một cách khắt khe, dần dần họ sẽ nảy sinh lo lắng thái quá đối với vấn đề cân nặng. Khi sự lo lắng đã lên tới mức trở thành ám ảnh tâm lý, đó là khi nguy cơ mắc bệnh bắt đầu.

Rối loạn thói quen ăn uống là một căn bệnh nguy hiểm, đáng sợ. Có nhiều nguyên nhân có thể đưa tới chứng rối loạn thói quen ăn uống, nhưng một lý do thường thấy là do những ám ảnh tâm lý dài lâu đối với vấn đề hình thể. Khi một người luôn phải để ý quá nhiều tới diện mạo của mình một cách khắt khe, dần dần họ sẽ nảy sinh lo lắng thái quá đối với vấn đề cân nặng.

Khi sự lo lắng lên tới mức trở thành ám ảnh tâm lý, đó là khi nguy cơ mắc phải hội chứng rối loạn thói quen ăn uống bắt đầu. Với cùng một “kịch bản” như vậy, đã có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới mắc phải chứng rối loạn thói quen ăn uống, thường là chứng biếng ăn, nhưng đôi khi cũng có những nghệ sĩ mắc chứng cuồng ăn.

Có những nghệ sĩ nổi tiếng sở hữu ngoại hình cuốn hút đã từng phải chiến đấu với chứng bệnh này. Việc phải thường xuyên duy trì diện mạo “đỉnh cao” đã khiến họ phải đối diện với những vấn đề tâm lý trầm trọng, dẫn tới những hệ lụy sức khỏe.

Dưới đây là những ngôi sao nổi tiếng đã thẳng thắn chia sẻ về chứng rối loạn thói quen ăn uống mình từng mắc phải:

Chứng biếng ăn đã âm thầm hủy hoại các ngôi sao như thế nào? - 1

Nữ diễn viên - ca sĩ Demi Lovato (23 tuổi): Lovato có lẽ là nghệ sĩ cởi mở nhất khi sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện riêng tư để truyền động lực cho những người đang phải chiến đấu với các chứng bệnh mà cô đã từng trải qua.

Nổi tiếng khi tuổi đời còn khá trẻ, Lovato đã rơi vào những khủng hoảng tâm lý, đã có lúc cô bị rối loạn tâm lý lưỡng cực, vui buồn thất thường, khi buồn thì dễ gây hại cho bản thân, có lúc lại cuồng ăn thái quá hoặc biếng ăn trầm trọng.

Sau khi chủ động tìm tới sự giúp đỡ của các bác sĩ, Lovato đã ổn định sức khỏe thể chất và tinh thần, để tiếp tục đạt được những thành công mới trong sự nghiệp còn trải dài phía trước.

Chứng biếng ăn đã âm thầm hủy hoại các ngôi sao như thế nào? - 2

Nữ ca sĩ Kesha (29 tuổi): Với dáng vóc luôn thanh mảnh của Kesha, ít ai có thể hình dung rằng cô đã từng phải nhập viện vì hai hội chứng cuồng ăn và biếng ăn. Nữ ca sĩ “Tik Tok” đã chia sẻ với người hâm mộ khi quyết định nhập viện:

“Tôi luôn muốn là chính mình và yêu thương bản thân mình, nhưng đó là việc rất khó làm được ở thời điểm hiện tại. Tôi sẽ không thể xuất hiện trong vòng 30 ngày tới, bởi cần phải chữa trị chứng rối loạn ăn uống của mình, tôi cần học cách yêu thương mình trở lại”.

Trong sự nghiệp của mình, Kesha luôn đi theo phong cách gợi cảm, bùng cháy và có phần buông thả, tuy vậy, trong cuộc sống riêng, cô lại phải đối mặt với những rối loạn tâm lý, dẫn tới những bất an về thói quen ăn uống.

Yêu cầu công việc luôn đòi hỏi Kesha phải giữ thân hình thanh mảnh, gợi cảm, vì vậy, cô thường xuyên phải nhịn ăn giữ dáng. Kesha cho biết cô đã không thể đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể, đến một giới hạn không thể chịu đựng được nữa, Kesha quyết định dừng lại để học cách yêu thương bản thân mình.

Chứng biếng ăn đã âm thầm hủy hoại các ngôi sao như thế nào? - 3

Nữ diễn viên - ca sĩ Lindsay Lohan (29 tuổi): “Nữ hoàng rắc rối”, “Cô nàng lắm chiêu”… Hình ảnh mà truyền thông và công chúng nhìn nhận Lindsay Lohan không mấy tích cực bởi lối sống buông thả mà Lindsay chạy theo. Với phong cách quậy phá và ưa lùm xùm, không khó hiểu khi đời sống tâm lý của cô cũng liên tục trải qua những biến động.

Đã có lúc Lindsay trở nên quá gầy gò, đó là những ngày tháng kinh khủng nhất đối với cô. Hồi năm 2006, Lindsay bị mắc chứng cuồng ăn, cô có thể ăn một lúc rất nhiều, ngoài sức tưởng tượng của mọi người, nhưng cũng thường tự bỏ đói bản thân khiến mình trở nên ốm yếu.

Sự rối loạn ăn uống khiến Lindsay rất sợ hãi, cô hiểu rằng mình sẽ chết nếu không chăm sóc bản thân và cứ mãi chạy theo những cuộc vui không điểm dừng. Cho tới giờ, Lindsay vẫn bị xem là “gái hư” ở Hollywood, nhưng dù sao, cô đã không còn xuất hiện với một thân hình “gầy giơ xương” nữa.

Chứng biếng ăn đã âm thầm hủy hoại các ngôi sao như thế nào? - 4

Nữ ca sĩ Lady Gaga (30 tuổi): Là một nữ ca sĩ “siêu quái” của làng nhạc thế giới, Lady Gaga không khi ngờ gì đã từng trải qua những diễn biến cảm xúc vô cùng khác lạ so với “người thường”. Nữ ca sĩ cho biết cô đã phải chiến đấu với hai chứng bệnh cuồng ăn và biếng ăn từ khi mới 15 tuổi. Cân nặng của Lady Gaga đã từng biến động và chênh lệch rất lớn.

Chứng biếng ăn đã âm thầm hủy hoại các ngôi sao như thế nào? - 5

Nữ diễn viên Jessica Alba (35 tuổi): Nữ diễn viên xinh đẹp, quyến rũ của loạt phim truyền hình “Thiên thần bóng tối” (2000-2002) cho biết cô đã từng mắc chứng biếng ăn. Dù luôn được xem là người đẹp sở hữu thân hình đáng mơ ước, nhưng cũng chính vì áp lực ngoại hình mà Jessica Alba từng phải điều trị chứng biếng ăn khi trở nên gầy gò một cách nguy hiểm.

Chứng biếng ăn đã âm thầm hủy hoại các ngôi sao như thế nào? - 6

Nữ ca sĩ Kelly Clarkson (34 tuổi): Quán quân mùa đầu tiên của chương trình tìm kiếm tài năng ca hát “American Idol”, nữ nghệ sĩ luôn đứng lên bênh vực cho nữ quyền, ca sĩ của nhạc phẩm “Stronger”, thực tế không phải lúc nào cũng luôn mạnh mẽ.

Kelly Clarkson chia sẻ rằng khi còn học trung học, cô đã từng bị mất vai diễn trong một vở nhạc kịch cho một bạn học có giọng hát kém hơn nhưng thân hình đẹp hơn (gầy hơn), điều đó đã khiến Kelly rất buồn và bị tổn thương, cô ước mình gầy hơn và xinh hơn.

Nhưng sự buồn chán đó cuối cùng lại khiến Kelly bị mắc chứng cuồng ăn trong suốt 6 tháng sau khi bị mất vai diễn. Giờ đây, khi đã sở hữu sự nghiệp thành công và đã làm vợ, làm mẹ, Kelly Clarkson cảm thấy yêu mến những đường cong “đồ sộ” của mình.

Chứng biếng ăn đã âm thầm hủy hoại các ngôi sao như thế nào? - 7

Nam ca sĩ Elton John (69 tuổi): Trong cuốn tự truyện của mình, Elton John đã chia sẻ về cuộc chiến của ông với chứng cuồng ăn, nghiện rượu và nghiện chất cấm. Đó là khi nam ca sĩ gạo cội cảm thấy mình hoàn toàn bị mất kiểm soát, ông thậm chí không dám nhìn vào gương để khỏi phải đối diện với chính mình, Elton John hiểu rằng hoặc mình phải thay đổi, hoặc mình sẽ chết.

Chứng biếng ăn đã âm thầm hủy hoại các ngôi sao như thế nào? - 8

Nữ diễn viên Kate Winslet (40 tuổi): Từ khi còn là một thiếu nữ, Kate Winslet đã luôn bị ám ảnh bởi ham muốn giảm cân, Kate luôn tự bỏ đói mình để có thể sở hữu vóc dáng thon thả hơn. Năm 15 tuổi, Kate nặng 89kg và cô cảm thấy rất bất an về ngoại hình, lại thêm khát khao trở thành diễn viên, cô gái trẻ càng tự gây áp lực cho bản thân phải giảm cân.

Chỉ trong vòng một năm sau khi quyết định giảm cân, Kate sụt xuống còn 64kg. Trước thành tựu đạt được, Kate trở nên “nghiện giảm cân” và đã đưa mọi việc đi quá xa. Cô không chỉ nhịn ăn mà còn liên tục dùng thuốc xổ trong những quãng thời gian kéo dài 3 tháng liên tục.

Sau cùng, Kate cũng nhận ra rằng mình không thể đối xử tàn nhẫn với cơ thể của mình mãi và phải ngừng biện pháp giảm cân nguy hiểm này lại.

Chứng biếng ăn đã âm thầm hủy hoại các ngôi sao như thế nào? - 9

Nữ ca sĩ Nicole Scherzinger (37 tuổi): Là một trong những người đẹp nóng bỏng, quyến rũ nhất Hollywood, Nicole Scherzinger cũng từng có thời kỳ mắc chứng biếng ăn. Đó là khi cô bị mất giọng và không thể đi biểu diễn được, Nicole đã bỏ bê mình cho tới khi cô ngất lịm đi vì kiệt sức và may mắn người quản lý đã phát hiện kịp thời.

Nicole đã tự nhủ rằng mình sẽ đánh mất mọi thứ nếu không biết tự thương lấy mình. Cô cảm thấy buồn bã khi phải chứng kiến bản thân đang tự uổng phí cuộc đời. Giai đoạn đó, nhóm nhạc Pussycat Dolls rất nổi tiếng, nhưng bản thân Nicole thì lại luôn cảm thấy khổ sở.

Về sau, khi sự nghiệp có phần trầm lắng, Nicole lại cảm thấy hạnh phúc hơn, bởi cô hiểu rằng mình chỉ có một cuộc đời để sống.

Bích Ngọc
Theo Pop Crush/Buzzfeed