Chùm ảnh: Ra mắt tiểu thuyết “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75“ tại VOV

"Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” đã giúp người đọc cảm nhận được sức nóng những ngày cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

Sáng 27/4, Đài TNVN, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật và Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và ra mắt cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” của Nhà báo-Nhà văn Trần Mai Hạnh (bản tiếng Việt và tiếng Anh).
Sáng 27/4, Đài TNVN, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật và Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017) và ra mắt cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” của Nhà báo-Nhà văn Trần Mai Hạnh (bản tiếng Việt và tiếng Anh).
Đến dự buổi lễ có ông Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN, Chủ tịch Hội đồng Lý luận-Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương, cùng đông đảo đại biểu các ban, ngành Trung ương, các vị đại sứ, trưởng đại diện các nước...
Đến dự buổi lễ có ông Hà Ban, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN, Chủ tịch Hội đồng Lý luận-Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương, cùng đông đảo đại biểu các ban, ngành Trung ương, các vị đại sứ, trưởng đại diện các nước...
Mở đầu chương trình, các nghệ sĩ Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam đã trình diễn “Những bài ca đi cùng năm tháng” thời chống Mỹ như Màu hoa đỏ, Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân...
Mở đầu chương trình, các nghệ sĩ Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam đã trình diễn “Những bài ca đi cùng năm tháng” thời chống Mỹ như "Màu hoa đỏ", "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát", "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân"...
Chùm ảnh: Ra mắt tiểu thuyết “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75“ tại VOV - 4
Ca sĩ Việt Hoàn thể hiện ca khúc Trên đỉnh Trường Sơn ta hát.
Ca sĩ Việt Hoàn thể hiện ca khúc "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát".
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Kỷ khẳng định ngày Đại thắng 30/4/1975 là sự kiện lớn của lương tri nhân loại, mang tầm vóc lịch sử nhân loại, đưa nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thế Kỷ khẳng định ngày Đại thắng 30/4/1975 là sự kiện lớn của lương tri nhân loại, mang tầm vóc lịch sử nhân loại, đưa nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Nói về “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75”, ông Nguyễn Thế Kỷ coi đây là một biên niên sử chân thực và sống động về những ngày cuối cùng của chính quyền Sài Gòn, được xây dựng công phu, nghiêm túc trên cơ sở chắt lọc một khối lượng tài liệu đồ sộ, quý hiếm; gặp gỡ nhiều nhân chứng cần thiết. (Trong ảnh: Ông Nguyễn Thế Kỷ tặng hoa cho ông Trần Mai Hạnh - nguyên Tổng Giám đốc VOV, tác giả tiểu thuyết Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75).
Nói về “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75”, ông Nguyễn Thế Kỷ coi đây là một biên niên sử chân thực và sống động về những ngày cuối cùng của chính quyền Sài Gòn, được xây dựng công phu, nghiêm túc trên cơ sở chắt lọc một khối lượng tài liệu đồ sộ, quý hiếm; gặp gỡ nhiều nhân chứng cần thiết. (Trong ảnh: Ông Nguyễn Thế Kỷ tặng hoa cho ông Trần Mai Hạnh - nguyên Tổng Giám đốc VOV, tác giả tiểu thuyết "Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75").
Ông Phạm Chí Thành, quyền Giám đốc-Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát biểu rằng, với “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75”, tác giả Trần Mai Hạnh đã khách quan hóa, đưa ra một cái nhìn điềm tĩnh không thiên kiến, tôn trọng sự thật lịch sử, nhân văn trước số phận những người thuộc phía bên kia, bảo đảm sự trung thực của ngòi bút trước các sự kiện, sự việc, tình tiết đã diễn ra.
Ông Phạm Chí Thành, quyền Giám đốc-Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát biểu rằng, với “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75”, tác giả Trần Mai Hạnh đã khách quan hóa, đưa ra một cái nhìn điềm tĩnh không thiên kiến, tôn trọng sự thật lịch sử, nhân văn trước số phận những người thuộc phía bên kia, bảo đảm sự trung thực của ngòi bút trước các sự kiện, sự việc, tình tiết đã diễn ra.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã có bài phát biểu phân tích khá kỹ về “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” của Nhà báo, Nhà văn Trần Mai Hạnh.
Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã có bài phát biểu phân tích khá kỹ về “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” của Nhà báo, Nhà văn Trần Mai Hạnh.
Nhà báo, Nhà văn Trần Mai Hạnh nói rằng, “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” là món quà số phận dành cho cuộc đời làm báo nhiều sóng gió thăng trầm của ông.
Nhà báo, Nhà văn Trần Mai Hạnh nói rằng, “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” là món quà số phận dành cho cuộc đời làm báo nhiều sóng gió thăng trầm của ông.
“Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” của Nhà báo, Nhà văn Trần Mai Hạnh đã giành được Giải thưởng Văn học năm 2014 của Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2015, và những ngày này, phiên bản tiếng Anh của tác phẩm đã ra mắt bạn đọc trong nước và nước ngoài.
“Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” của Nhà báo, Nhà văn Trần Mai Hạnh đã giành được Giải thưởng Văn học năm 2014 của Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng Văn học ASEAN năm 2015, và những ngày này, phiên bản tiếng Anh của tác phẩm đã ra mắt bạn đọc trong nước và nước ngoài.
Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ, Nhà báo, Nhà văn Trần Mai Hạnh trao tặng cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” - Phiên bản tiếng Anh tới các vị Đại sứ.
Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ, Nhà báo, Nhà văn Trần Mai Hạnh trao tặng cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” - Phiên bản tiếng Anh tới các vị Đại sứ.
Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ và các vị đại biểu chụp ảnh kỷ niệm với dịch giả Mạnh Chương, với nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh và gia đình.
Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ và các vị đại biểu chụp ảnh kỷ niệm với dịch giả Mạnh Chương, với nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh và gia đình.

Theo VOV.vn