“Chúc Anh Đài” Lương Tiểu Băng và tình yêu với… “Mã Văn Tài” sau 15 năm

(Dân trí) - Bộ phim truyền hình “Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” (2000) từng chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả Việt. Bộ phim còn gây bất ngờ với khán giả khi diễn viên đóng Chúc Anh Đài yêu diễn viên đóng Mã Văn Tài trên phim trường...

Tạo hình Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá trong phim

Tạo hình Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá trong phim

Nhiều khán giả Việt Nam hẳn còn nhớ bộ phim truyền hình “Tân Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài” (2000). Thuở mới lên sóng ở Việt Nam, phim đã tạo thành hiện tượng, khiến người xem chờ đón từng tình tiết mới trong “mối tình Romeo - Juliet của phương Đông”.

Chính từ bộ phim này mà câu chuyện về Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài đã được đông đảo người Việt Nam biết tới, bộ phim mở đường cho những phim truyền hình về sau cùng làm về mối tình Lương - Chúc với những nét cách tân mới mẻ.

Dù những phim làm về mối tình Lương - Chúc về sau có dàn diễn viên đình đám với tạo hình, phục trang, bối cảnh đẹp ấn tượng hơn, nhưng bộ phim truyền hình với nhiều nét mộc mạc được thực hiện từ năm 1999 mới là bộ phim gây sốt mạnh nhất đối với người xem Việt Nam.

Tạo hình Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá trong phim


Trong bộ phim này, La Chí Tường vào vai Lương Sơn Bá, Lương Tiểu Băng vào vai Chúc Anh Đài, và Trần Gia Huy vào vai Mã Văn Tài. Trong các bộ phim làm về cuộc tình “kinh điển” này, hình ảnh hai nhân vật Lương Sơn Bá và Mã Văn Tài luôn được xây dựng theo hai hướng trái ngược nhau.

Một bên nhà nghèo, hiếu học, tính tình khoan hòa, nhân hậu; một bên gia thế lẫy lừng, văn võ song toàn, nhưng lại là con người nhẫn tâm, thủ đoạn. Điểm chung duy nhất ở cả hai nhân vật này là… đều sở hữu ngoại hình hấp dẫn, thậm chí Mã Văn Tài ngay từ phiên bản này đã được xây dựng là một nam nhi văn võ song toàn, hào hoa phong nhã, đáng để các tiểu thư mơ ước.

Tạo hình Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá trong phim

Lương Tiểu Băng (vai Chúc Anh Đài) và Trần Gia Huy (vai Mã Văn Tài) là một cặp đôi gắn bó trên phim trường.

Tạo hình Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá trong phim


Cách xây dựng hình tượng nhân vật Mã Văn Tài với những điểm mạnh riêng (điều này sẽ còn tiếp tục được khai thác sâu hơn trong những phiên bản về sau), đã khiến khán giả dù căm ghét sự độc ác ở Mã Văn Tài, nhưng đôi khi vẫn cảm thấy thương cho một con người vì quá si tình, cố chấp, hơn thua, mà gây nên bi kịch cho bao người và cho cả chính mình.

Trên phim, từ đầu đến cuối, Chúc Anh Đài không hề suy suyển tấm tình dành cho Lương Sơn Bá, nàng không hề mảy may rung động trước tình cảm của Mã Văn Tài. Nhưng điều thú vị là sau màn ảnh, cặp đôi vào vai Mã - Chúc mới là một cặp tình nhân. Khi phim kết thúc, cặp đôi “không đội trời chung” trên màn ảnh lại nên duyên vợ chồng ngoài đời thực.

Trong phim, những mưu mô, quỷ kế của Mã Văn Tài càng tàn độc bao nhiêu, mối tình Lương - Chúc càng được đẩy lên cao trào, khiến người xem bi phẫn bấy nhiêu. Nhân vật Mã Văn Tài dù bị căm ghét, hay nhận được chút cảm thông từ người xem, cũng đều là nhân tố quan trọng giúp đẩy kịch tính lên đỉnh điểm, khiến mối tình Lương - Chúc trở thành bất tử.

Lương Tiểu Băng vào vai Chúc Anh Đài

Lương Tiểu Băng vào vai Chúc Anh Đài

Trong phim, vai diễn của Lương Tiểu Băng rất được khen ngợi bởi cá tính của nhân vật Chúc Anh Đài đã được thể hiện một cách tiết chế vừa phải, đem lại hiệu quả cho vai diễn. Tiểu Băng hóa thân vào vai Anh Đài - một cô gái hoạt bát, cá tính, thông minh, ham học.

Chúc Anh Đài vừa nữ tính vừa mạnh mẽ, đã dám chủ động nắm giữ tình yêu mà mình mong muốn, đồng thời đủ can đảm để vượt qua những lễ giáo phong kiến, đòi quyền tự do yêu đương, tự do hôn phối.

Với cách diễn xuất thông minh của Lương Tiểu Băng, nhân vật Chúc Anh Đài vừa có những nét tính cách cần có ở một cô tiểu thư sống dưới thời phong kiến, vừa có nét táo bạo vượt ngoài khuôn khổ lễ giáo, đưa lại sự hợp lý cho vai diễn và gây thiện cảm đối với người xem.

Trong phim, Trần Gia Huy là kẻ thù đối với Lương Tiểu Băng, còn phía sau màn ảnh, đây lại là bộ phim nên duyên cho họ. Sau khi phim đóng máy, Tiểu Băng và Gia Huy kết hôn, đem lại những tin tức giải trí thú vị, thu hút sự quan tâm của dư luận thời điểm đó.

Trên phim trường ngày đó, không ai không biết mối tình của cặp đôi này bởi cứ diễn xong là họ lại tìm nhau. Đã quen biết nhau từ nhiều năm trước qua những lần có dịp đóng phim chung, Gia Huy và Tiểu Băng sớm có thiện cảm với nhau.

Tình yêu chín muồi trong những năm tháng họ cùng đóng “Tân Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài”, khi bộ phim đóng máy cũng là lúc họ quyết định “về chung một nhà”.

Lương Tiểu Băng và Trần Gia Huy trong hôn lễ

Lương Tiểu Băng và Trần Gia Huy trong hôn lễ

Lương Tiểu Băng là Á hậu Hồng Kông

Lương Tiểu Băng là Á hậu Hồng Kông

Thuở ấy, Lương Tiểu Băng là Á hậu Hồng Kông xinh đẹp, tài năng, đang được đài TVB đẩy lên hàng sao nữ. Trong khi đó, Trần Gia Huy có phần kém nổi trội hơn so với vợ. Nhưng cuộc hôn nhân của họ không vì vậy mà xảy ra bất cứ sóng gió nào trong những năm đầu gắn bó. Trải qua 15 năm bên nhau, hiện cặp đôi đã có một cậu con trai 8 tuổi.

Thực tế, cũng đã có lần cuộc hôn nhân của Gia Huy và Tiểu Băng gặp cơn lao đao. Tháng 2/2012, báo chí Hồng Kông rộ lên thông tin Lương Tiểu Băng ngoại tình với một người dẫn chương trình truyền hình.

Đứng trước sóng gió dư luận này, Trần Gia Huy đã lên tiếng phủ nhận tin đồn để bảo vệ vợ. Thực hư câu chuyện chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ, nhưng cho tới giờ, Gia Huy và Tiểu Băng vẫn tiếp tục gắn bó bên nhau.

Gia đình nhỏ của Tiểu Băng và Gia Huy


Gia đình nhỏ của Tiểu Băng và Gia Huy

Gia đình nhỏ của Tiểu Băng và Gia Huy

Sau 15 năm đóng “Tân Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài”, hiện tại, Trần Gia Huy và Lương Tiểu Băng đã qua tuổi tứ tuần, họ đều đã dần rời xa làng giải trí.

Gia đình nhỏ của Tiểu Băng và Gia Huy


Sau buổi đầu gây sốt với bộ phim truyền hình kể về chuyện tình Lương - Chúc, họ không có thêm được nhiều vai diễn gây tiếng vang. Hiện giờ, danh tiếng đã dần chìm lắng, nhưng mỗi lần xuất hiện trở lại, nàng Chúc Anh Đài năm xưa vẫn khiến người ta phải ngưỡng mộ vì một nhan sắc trẻ trung, đằm thắm.


Bích Ngọc
Tổng hợp