Bắc Ninh:

Chùa Phật Tích đón nhận Bằng di tích Quốc gia Đặc biệt

(Dân trí) - Ngày 21/3, tại Bắc Ninh đã diễn ra Lễ đón rước Bằng di tích Quốc gia Đặc biệt di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật chùa Phật Tích và tưởng niệm 371 năm ngày viên tịch của Thánh Tổ Chuyết Công Hòa thượng vị Sư Tổ chùa Phật Tích thế kỷ 17.

Tới dự buổi lễ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN); Thượng tọa Thích Thanh Phụng - Ủy viên Hội đồng trị sự GHPGVN – Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bắc Ninh, ông Nguyễn Văn Phong – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Bắc Ninh cùng đại diện, lãnh đạo địa phương và đông đảo nhân dân, phật tử.

Chùa Phật Tích đón nhận Bằng di tích Quốc gia Đặc biệt

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phong – Giám đốc Sở Văn hóa TDTT tỉnh Bắc Ninh, khẳng định: Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Phật Tích được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt là niềm vinh dự và tự hào của chính quyền và nhân dân Phật Tích, của cả huyện Tiên Du và của cả tỉnh Bắc Ninh. Cùng với  niềm tự hào về di sản văn hóa được tôn vinh các cấp chính quyền tin tưởng và mong muốn chính quyền và nhân dân xã Phật Tích tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của mình trong việc phát huy truyền thống quê hương gắn kết chặt chẽ giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế du lịch, góp phần đưa hình ảnh của Phật Tích, Tiên Du đến với đông đảo du khách trong nước và ngoài nước.

Lễ rước tại Chùa 
Lễ rước tại Chùa 
Lễ rước tại Chùa Phật Tích nhân dịp đón nhận Bằng di tích Quốc gia Đặc biệt.

Chùa Phật Tích được coi là cái nôi của Phật giáo Việt Nam, nơi phát tích đạo Phật ở Việt Nam. Từ những thế kỷ đầu công nguyên, cùng với chùa Dâu, chùa Phật Tích đã hình thành trung tâm Phật giáo Luy Lâu là trung tâm Phật giáo phát triển sớm nhất. Đến những năm 1962, chùa Phật Tích đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

Đến nay, chùa vẫn còn lưu giữ những di sản gồm hàng linh đá từ thế kỷ 11, pho tượng Phật bằng đá từ thế kỷ thứ 10-11 hơn 1000 năm tuổi là bảo vật số 1 quốc gia. Các di vật đặc biệt như đầu rồng, nền móng tháp cổ do vua Lý Thánh Tông xây năm 1057 như các di tích ở Di sản văn hóa Thế giới Hoàng Thành Thăng Long vẫn còn nguyên vẹn.

Trao
Trao Bằng di tích Quốc gia Đặc biệt cho chùa Phật Tích, Bắc Ninh.

Đặc biệt là Di hài xá lợi của Thiền sư Chuyết Chuyết Hòa thượng đã tự ướp xác khi ngồi thiền từ năm 1644 đến nay vẫn bảo tồn là một trong bốn di hài thiền sư ở Việt Nam và gần 40 ngôi tháp thờ các vị tổ sư đã trụ trì chùa có niên đại từ thế kỷ 17 là những di sản quý giá tiêu biểu về nền nghệ thuật thời Lý – Trần mà các nhà nghiên cứu đã mạnh dạn gọi đó là trường phái nghệ thuật Phật Tích…

Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật đó, ngày 31/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt cho di tích lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật chùa Phật Tích.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phong – Giám đốc Sở Văn hóa TDTT tỉnh Bắc Ninh lên trao tặng Bằng di tích quốc gia đặc biệt cho trụ trì chùa Phật Tích, Tiên Du, Bắc Ninh.

Q. Đô