Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội Đặng Đình An qua đời

Hà Thanh

(Dân trí) - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Đình An đã trút hơi thở cuối cùng vào chiều ngày 17/5, tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội sau thời gian chiến đấu với căn bệnh biến chứng tiểu đường.

Theo thông tin từ nghệ sĩ nhiếp ảnh Xuân Chính, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Đình An, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 15h55 ngày 17/5, tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Xuân Chính cho biết, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Đình An có thời gian mắc căn bệnh tiểu đường. Sau lần ngã vỡ xương gót chân trước Tết nguyên đán 2021, bệnh tình của ông trở nặng, xương không liền và nhiều bệnh cơ hội nổi lên khiến ông rơi vào hôn mê.

Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội Đặng Đình An qua đời - 1
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Đình An đã qua đời.

Cách đây 2 tuần, gia đình đã đưa ông An nhập viện và các bác sĩ tiên lượng bệnh tình của nhà nhiếp ảnh này diễn biến nặng. Gia đình và các đội ngũ y tế đã tận tình chăm sóc và cứu chữa nhưng ông đã không qua khỏi.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Đình An sinh năm 1954 tại Hà Nội. Ông được đào tạo bài bản về nhiếp ảnh tại CHDC Đức. Sau đó ông về nước, làm việc tại TTXVN rồi tạp chí Nhiếp ảnh (Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam).

Nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Đình An làm Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội 2 nhiệm kỳ liên tiếp (2011-2021). Ông đã cùng Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổ chức được trên 40 cuộc triển lãm, kết nạp hàng trăm hội viên mới.

Lễ viếng nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Đình An diễn ra vào 13h ngày 20/5 tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 14h30 cùng ngày, hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển.