Chiêm ngưỡng tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên bờ sông Hương

Vi Thảo

(Dân trí) - Tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bằng đồng, cao 1,7m, nặng 500kg được đặt tại công viên mang tên ông ở thành phố Huế. Ngày khánh thành có rất nhiều người mộ điệu ông đến chiêm ngưỡng.

Ngày 28/2, UBND thành phố Huế đã khánh thành tượng nghệ thuật cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại công viên mang tên cố nhạc sĩ này tại phường Gia Hội.

Tượng nghệ thuật cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là tác phẩm điêu khắc do cố điêu khắc gia Trương Đình Quế sáng tác, chất liệu bằng đồng, cao 1,7m, rộng 1,6m, dài 2,3m, trọng lượng 500kg. Tượng được ông Lê Hùng Mạnh dành tặng cho thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chiêm ngưỡng tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên bờ sông Hương - 1

Tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được đặt tại công viên mang chính tên ông ở thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Chủ nhân bức tượng cho biết, kích thước tượng nhằm tạo cảm giác thân mật, gần gũi cho người mộ điệu khi chiêm ngưỡng chân dung của ông. Tư thế vóc dáng của nhạc sĩ cúi xuống như đang nhìn vào trang sách, nhìn vào chính mình và tất nhiên không thể thiếu "người bạn" đồng hành cùng ông là cây đàn guitar.

Chiêm ngưỡng tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên bờ sông Hương - 2

Đông đảo người mộ điệu đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh lưu niệm trong ngày khánh thành tượng (Ảnh: Vi Thảo).

Việc chọn đúng ngày sinh nhật của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (28/2/1939) để dựng tượng cũng là một cách lan tỏa thông điệp về lòng yêu thương con người trong âm nhạc của ông.

Bà Trịnh Vĩnh Trinh, em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chia sẻ, việc đặt tượng là sự trở về đối với mảnh đất quê hương, để ông có thể yên bình ngắm dòng sông Hương và nhịp đời lặng lẽ trôi qua theo cách mà ông hằng mong muốn.

Ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết, thành phố đã nỗ lực chỉnh trang công viên Trịnh Công Sơn, tôn tạo cảnh quan chung của đô thị Huế và không gian bờ sông Hương.

Chiêm ngưỡng tượng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bên bờ sông Hương - 3

Người thân cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế chụp ảnh lưu niệm với tượng nghệ thuật (Ảnh: Vi Thảo).

Trong tương lai, công viên sẽ là một điểm đến hấp dẫn cho công chúng, những người yêu mến cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, là nơi để những người yêu nhạc Trịnh giao lưu âm nhạc, gặp gỡ.

Được biết, sinh thời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đi, gắn bó với nhiều mảnh đất trên đất nước Việt Nam, nhưng Huế mãi là nguồn cội, mảnh đất tạo nguồn cảm hứng và để lại dấu ấn to lớn trong sự nghiệp sáng tác của ông.