Chiêm ngưỡng quách nạm vàng của Pharaoh Ai Cập Tutankhamun

(Dân trí) - Lần đầu tiên sau 97 năm kể từ khi lăng mộ của Pharaoh Ai Cập Tutankhamun được tìm thấy, lớp quách nạm vàng ngoài cùng được đưa ra khỏi lăng mộ để phục chế trong 8 tháng.

Những hình ảnh dưới đây cho thấy thiết kế tinh tế trên quách nạm vàng của Pharaoh Tutankhamun. Chiếc quách được di chuyển trong lồng vô trùng, rời khỏi lăng mộ của Pharaoh lần đầu tiên sau 97 năm kể từ khi lăng mộ được tìm thấy hồi năm 1922, để bắt đầu quá trình 8 tháng phục chế.

Tutankhamun, Pharaoh Ai Cập của vương triều thứ 18, ông nắm quyền cai trị từ năm 8 tới 19 tuổi. Chiếc quách hiện đang được phục chế bởi các nhà khoa học của Đại bảo tàng Ai Cập nằm ở Giza, Ai Cập.

Lớp quách bên ngoài đã vừa được đưa ra khỏi lồng vô trùng để các nhà khoa học bắt đầu phục chế. Những bức ảnh cho thấy những tạo hình điêu khắc tinh tế trên mặt gỗ nạm vàng.

Thi hài của Pharaoh Tutankhamun được cất giữ trong ba lớp quách: lớp trong cùng được làm từ vàng ròng nguyên chất; lớp giữa làm từ gỗ nạm vàng, có khảm nhiều kính màu; lớp ngoài cùng được làm từ gỗ với một lớp vàng bao phủ bên ngoài và có chiều dài 222cm.

Đây là lần đầu tiên lớp quách ngoài cùng này được đưa ra khỏi hầm mộ có niên đại 3.300 năm tuổi kể từ khi hầm mộ này được phát hiện hồi năm 1922 bởi nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter.

Tutankhamun còn được biết tới biệt danh “Pharaoh vàng”, ông là người cai trị thuộc vương triều thứ 18 tại Ai Cập cổ đại, ông mất vào khoảng năm 1324 trước Công nguyên. Lăng mộ của ông là lăng mộ Hoàng gia Ai Cập đầu tiên được tìm thấy với tình trạng gần như còn nguyên vẹn.

Ông được chôn cất ở Thung lũng của các vị vua, lăng mộ của ông được nhà khảo cổ người Anh Howard Carter phát hiện vào năm 1922. Lăng mộ của ông chứa đầy báu vật Hoàng gia, trong đó bao gồm cả một con dao được làm từ vẫn thạch (phần còn lại của thiên thạch đến từ vùng không gian giữa các hành tinh bay vào khí quyển, bị cháy mất một phần và rơi xuống bề mặt Trái Đất).

Sau khi quách chứa thi hài Pharaoh Tutankhamun được tìm thấy, lớp quách trong cùng và lớp quách giữa được đưa tới Bảo tàng Ai Cập ở Cairo để phục vụ trưng bày, trong khi lớp quách ngoài cùng vẫn nằm trong lăng mộ.

Hồi tháng 7 vừa qua, lớp quách ngoài cùng được đưa ra khỏi lăng mộ với sự giám sát an ninh nghiêm ngặt. Hoạt động phục chế sẽ sử dụng các biện pháp không xấm lấn để sửa chữa những vết nứt trên lớp vàng bao phủ và cố định những vùng bắt đầu suy yếu về cấu trúc.

Những lớp cấu trúc đã bị bong ra cũng sẽ được thay thế. Khi công việc hoàn tất, phần quách này sẽ được trưng bày tại Đại bảo tàng Ai Cập, như vậy, đây là lần đầu tiên cả ba lớp quách cùng được trưng bày tại một thời điểm kể từ khi lăng mộ được phát hiện.

Chiêm ngưỡng quách nạm vàng của Pharaoh Ai Cập Tutankhamun - 1

Phần quách ngoài cùng đang trải qua đợt phục chế tại Đại bảo tàng Ai Cập ở Giza, ngoại ô Cairo.

Chiêm ngưỡng quách nạm vàng của Pharaoh Ai Cập Tutankhamun - 2

Đây là lần đầu tiên phần quách ngoài cùng được đưa ra khỏi hầm mộ 3.300 năm tuổi kể từ khi lăng mộ này được tìm thấy hồi năm 1922.

Chiêm ngưỡng quách nạm vàng của Pharaoh Ai Cập Tutankhamun - 3

Quách có ba lớp. Lớp ngoài cùng được làm bằng gỗ nạm vàng, lớp trong cùng được làm hoàn toàn bằng vàng.

Chiêm ngưỡng quách nạm vàng của Pharaoh Ai Cập Tutankhamun - 4

Họa tiết trên phần quách ngoài cùng. Pharaoh Tutankhamun được chôn cất ở Thung lung của những vị vua và lăng mộ của ông được tìm thấy bởi nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter hồi năm 1922.

Chiêm ngưỡng quách nạm vàng của Pharaoh Ai Cập Tutankhamun - 5

Phần quách khi được di chuyển ra khỏi hầm mộ đã được đặt trong lồng vô trùng trước khi được mở ra để bắt đầu quá trình phục chế trong phòng thí nghiệm của Đại bảo tàng Ai Cập ở Giza.

Chiêm ngưỡng quách nạm vàng của Pharaoh Ai Cập Tutankhamun - 6

Quá trình phục chế sẽ kéo dài trong 8 tháng.

Chiêm ngưỡng quách nạm vàng của Pharaoh Ai Cập Tutankhamun - 7

Sau khi quá trình phục chế hoàn tất, phần quách này sẽ được trưng bày tại Đại bảo tàng Ai Cập mở cửa vào năm tới.

Chiêm ngưỡng quách nạm vàng của Pharaoh Ai Cập Tutankhamun - 8

Hầm mộ của Pharaoh Tutankhamun được tìm thấy gần như còn nguyên vẹn hồi năm 1922. Phần quách khi được di chuyển ra khỏi hầm mộ đã được đặt trong lồng vô trùng trước khi được mở ra để bắt đầu quá trình phục chế trong phòng thí nghiệm của Đại bảo tàng Ai Cập ở Giza.

Quách của Pharaoh Tutankhamun được đưa ra khỏi hầm mộ để phục chế toàn diện

Pharaoh Tutankhamun là ai và lăng mộ của ông được tìm thấy như thế nào?

Tutankhamun là Pharaoh Ai Cập thuộc vương triều thứ 18, ông trị vì trong khoảng thời gian từ 1332-1323 trước Công nguyên. Ông là con trai của Pharaoh Akhenaten và lên ngai vàng từ năm 9-10 tuổi. Ông qua đời ở tuổi 18, nguyên nhân cái chết cho tới giờ vẫn là một bí ẩn.

Hồi năm 1907, một quý tộc người Anh - huân tước George Herbert - đã đề nghị nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter giám sát quá trình khảo cổ ở Thung lũng của các vị vua.

Vào ngày 4/11/1922, nhóm khảo cổ của ông Carter đã tìm thấy những bậc thang dẫn vào lăng mộ của Pharaoh Tutankhamun. Ông đã dành ra nhiều tháng để tổng hợp các hiện vật có trong phòng ngoài của lăng mộ trước khi chính thức mở cửa hầm mộ - nơi có linh cữu của Pharaoh, nơi đây có quách chứa thi hài Pharaoh Tutankhamun, thời điểm mở cửa hầm mộ là tháng 2/1923.

Khi lăng mộ được phát hiện hồi năm 1922 bởi nhà khảo cổ Howard Carter, dưới sự bảo trợ kinh tế của huân tước George Herbert, truyền thông thế giới đã trải qua một cơn sốt thông tin bởi đây là một phát hiện khảo cổ ngoạn mục chưa từng thấy.

Nhà khảo cổ học Howard Carter và nhóm của mình đã trải qua 10 năm làm việc bên trong hầm mộ, hệ thống lại các cổ vật và đưa các cổ vật tới nơi trưng bày tại các bảo tàng của Ai Cập, bởi số lượng cổ vật tìm thấy quá nhiều.  

Đối với các nhà nghiên cứu, lăng mộ của Pharaoh Tutankhamun tượng trưng cho sự huy hoàng của Ai Cập cổ đại bởi lăng mộ của ông chứa đầy những món cổ vật biểu trưng cho sự giàu có của vương triều thứ 18 - vương triều kéo dài trong khoảng thời gian từ năm 1569 tới 1315 trước Công nguyên.

Chiêm ngưỡng quách nạm vàng của Pharaoh Ai Cập Tutankhamun - 9

Trái: Xác ướp Pharaoh Tutankhamun thuộc vương triều thứ 18 của Ai Cập. Phải: Mặt nạ an táng được làm bằng vàng của Pharaoh Tutankhamun.

Chiêm ngưỡng quách nạm vàng của Pharaoh Ai Cập Tutankhamun - 10

Hầm mộ, nơi đặt quách của Pharaoh Tutankhamun.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail/The Guardian