Chi từ 5-8 tỷ đồng/năm để hỗ trợ nhà vườn Huế

(Dân trí) - Ngày 9/9, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa nhóm họp với các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện đề án "Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng”. Mỗi năm tỉnh sẽ chi tiền để hỗ trợ từ 3-5 nhà vườn đặc trưng.

Nội dung quan trọng trong buổi họp được thông qua là từ nay đến năm 2020, tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ chi khoảng từ 5-8 tỷ đồng/năm để hỗ trợ trùng tu mỗi năm từ 3-5 nhà vườn Huế đặc trưng. Kinh phí trùng tu tối đa không quá 700 triệu đồng đối với nhà vườn loại 1; không quá 500 triệu đồng với nhà vườn loại 2; và không quá 400 triệu đồng đối với nhà vườn loại 3.

Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện chính sách hỗ trợ 100% lãi suất cho các hộ vay trùng tu nhà vườn trong thời gian không quá 5 năm. Mức vay được hỗ trợ lãi suất tối đa không quá 500 triệu đồng/nhà vườn. Các nhà vườn có hoạt động duy trì cảnh quan vườn sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng/năm/vườn, thời gian hỗ trợ không quá 5 năm kể từ ngày tham gia chính sách.

Một số nội dung khác cũng được thông qua như: Tỉnh sẽ hỗ trợ 100% tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với phần diện tích đất tối đa không quá 5.000m2 cho các nhà vườn tham gia chính sách bảo tồn; thời gian hỗ trợ là 5 năm tính từ ngày tham gia chính sách. Riêng với các hộ kinh doanh dịch vụ tại nhà vườn, tỉnh hỗ trợ 100% lãi vay đối với phần vốn chủ nhà vườn vay các tổ chức tín dụng để tổ chức kinh doanh trong các nhà vườn; mức vay được hỗ trợ lãi suất tối đa không quá 200 triệu đồng/nhà vườn, thời gian hỗ trợ lãi vay không quá 5 năm.

 

991-1441769022210
Một ngôi nhà vườn Huế tuyệt đẹp đang bị xuống cấp (ảnh: NSNA Nguyễn Đăng Hạnh)

 

Đối với các nhà vườn có nhu cầu lập vườn tạo cảnh quan sinh thái, nâng cao giá trị nhà vườn phục vụ dịch vụ, được xem xét hỗ trợ chi phí khảo sát, thiết kế vườn tối đa không quá 5 triệu đồng/vườn; hỗ trợ tiền mua cây giống không quá 15 triệu đồng/vườn; Địa phương hỗ trợ tối đa không quá 15 triệu đồng/nhà vườn thông qua các cơ sở dạy nghề để đào tạo nghề, kỹ năng về hướng dẫn viên du lịch phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà vườn…

Như Dân trí đã thông tin, trong kỳ họp HĐND chuyên đề tỉnh Thừa Thiên Huế lần 3 khóa VI đã thông qua tờ trình, đề án của UBND tỉnh và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh về “Chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy giá trị nhà vườn Huế đặc trưng” vào ngày 25/4.

Đây là một chính sách rất quan trọng nhằm giúp cho các nhà vườn Huế hiện đang xuống cấp trầm trọng, nâng cao vị thế ứng xử văn hóa, thúc đẩy du lịch vào nhà vườn. Vì nhà vườn Huế là một cấu phần quan trọng trong tổng thể hệ thống quần thể di tích cố đô Huế nói riêng và cả xứ Huế nói chung.

Cũng do việc thực hiện các nghị quyết trước đây của tỉnh Thừa Thiên Huế không khả thi vì số lượng nhà vườn quá lớn vượt quá ngân sách, chính sách hỗ trợ về thuế sử dụng đất không được áp dụng cơ chế đặc thù…. Từ 2006 đến nay, UBND TP Huế - đơn vị được UBND tỉnh giao trách nhiệm triển khai đã phê duyệt hỗ trợ tu bổ, tôn tạo cho 6 nhà vườn Huế nhưng đến 2015 mới chỉ có… 2 nhà được triển khai.

Theo khảo sát của Phòng Văn hóa - Thông tin TP Huế, trong số 152 nhà vườn tiêu biểu nằm trong danh mục của đề án bảo vệ nhà vườn Huế giai đoạn 2006-2010, có tới 52 nhà vườn có nhiều biến động; 14 nhà vườn đã tự tháo dỡ, xây dựng mới; 4 nhà vườn xin rút khỏi danh mục… gây nên sự sút giảm về số lượng nhà vườn đáng phải “báo động”.

Đại Dương

 

Chi từ 5-8 tỷ đồng/năm để hỗ trợ nhà vườn Huế - 2