"Chất Michelle" - Hồi ký của cựu Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ, Michelle Obama

(Dân trí) - Không chỉ là một cuốn hồi ký hấp dẫn, “Chất Michelle” còn là nguồn cảm hứng bất tận cho những ai khát khao hướng đến những giá trị tốt đẹp.

Có rất nhiều lý do để bạn phải đặt cuốn hồi ký của cựu Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ lên kệ sách giữa nhà. Và đây là 3 lý do chính, đơn giản, ngắn gọn, có thể thúc đẩy những người yêu đọc sách sở hữu một tác phẩm danh giá nhất mọi thời đại.

Nội dung “chân thực, hấp dẫn, lôi cuốn và đầy quyền năng”

Đó là những tính từ “có cánh” mà Oprah Winfrey, người dẫn chương trình truyền hình đối thoại hàng đầu nước Mỹ chỉ dành riêng cho “Chất Michelle”.

Thật vậy, bạn đọc sẽ mau chóng bị cuốn vào những trang sách đầy tinh tế của cựu Đệ nhất Phu nhân da màu đầu tiên của Hoa Kỳ. Với chất giọng văn rất riêng, vừa tinh tế vừa mạnh mẽ, Michelle mang đến cho độc giả một hành trình đầy thú vị trong quãng đời ý nghĩa và nhiều cảm xúc của bà.

Chất Michelle - Hồi ký của cựu Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ, Michelle Obama - 1

500 trang hồi ký mở ra bằng lời cảm ơn đầy ấp tình yêu thương dành cho gia đình của Michelle. “Dưỡng nuôi tôi khôn lớn”, “trung thành và tận tụy”, “hạt đậu quý báu nhất và là lẽ sống của mẹ”,… là những cụm từ không quá cầu kỳ, dung dị theo cách rất đỗi nhẹ nhàng nhưng lại diễn đạt chính xác, sâu sắc và đầy đủ nhất những gì Michelle cảm nhận được từ những người thân yêu.

Hồi ký bắt đầu vào tháng 3, 2017, Michelle nhẹ nhàng kể lại câu chuyện cuộc đời từ bé qua cách diễn tả hết sức chân thực. Giản dị nhưng đầy xúc tích là cách Michelle dẫn dắt độc giả đi theo câu chuyện theo lối tự nhiên, êm mượt và trôi chảy tựa nhưng một chiếc thuyền nhỏ trôi trên dòng sông xanh.

Cũng ngay trong phần đầu tiên, người đọc có thể nhận ra nhiều “chất Michelle”. Ngay khi còn nhỏ, Michelle đã là một bé gái có nhiều khí chất. Một cô bé thông minh, sớm hiểu bản thân mình thích gì, muốn gì: “Tôi từng nói với mọi người rằng sau này tôi lớn lên, tôi sẽ làm bác sĩ nhi khoa. Vì sao ư? Vì tôi thích ở quanh các trẻ nhỏ, và cũng vì tôi nhanh chóng nhận ra rằng đó cũng là câu trả lời làm vui lòng người lớn”.

Tính cách này còn được Michelle minh chứng nhiều lần như chất keo kết dính cho cuốn hồi ký thêm phần logic và chặt chẽ. Năm 4 tuổi khi học đàn dương cầm, Michelle có nhiều chính kiến để bảo vệ điều mình muốn. Bà đã viết: “Tôi cũng không dễ gì bỏ cuộc. Tôi là kiểu trẻ con muốn có câu trả lời rõ ràng cho những thắc mắc của mình, thích lý giải sự việc cho ra lẽ, muốn tìm hiểu mọi thứ đến tận cùng”.

Có thể thấy rất rõ, mỗi đoạn văn, mỗi diễn biến câu chuyện trong hồi ký là một tính cách làm nên “chất Michelle” khiến độc giả bị hấp dẫn và lôi cuốn đến trang sách kế tiếp. Sự mềm mỏng trong giọng văn của Michelle ở những phần đầu khi kể về thời thơ ấu của mình khiến độc giả như đang nghe một Đệ nhất Phu nhân tâm sự, chia sẻ theo cách rất gần gũi, chân thật.

Dù có cá tính mạnh mẽ từ nhỏ, nhưng Michelle Obama vẫn mang trong mình một trái tim ấm áp, bao dung và tràn đầy yêu thương. Một tâm hồn dịu dàng và tinh tế trước những rung động nhỏ nhất từ cây cỏ, mây trời: “Mấy bông hoa huệ tây bắt đầu nhú lên khỏi mặt đất dọc theo bờ tường sau nhà. Không khí thoảng hương xuân. Tôi ngồi trên bậc thềm ở hàng hiên, cảm nhận hơi ấm của mặt trời ban ngày hãy còn đọng lại ở phiến đá dưới chân…”.

Và đôi khi độc giả sẽ bắt gặp một tâm hồn dễ rung cảm nhưng cũng đầy khí chất, mạnh mẽ và sắc sảo trong từng suy nghĩ của riêng mình: “Tôi đã từng được tung hô như là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới rồi lại bị đạp xuống thành một “mụ đàn bà da đen giận dữ”. Tôi đã rất muốn hỏi những kẻ phỉ báng ấy rằng phần nào trong danh xưng kia là quan trọng nhất đối với họ- “mụ đàn bà” hay “da đen” hay “giận dữ”.

Có thể nói, mỗi câu chữ, mỗi cách dùng từ trong cuốn hồi ký đều mở ra những suy ngẫm tác động mạnh vào người đọc. Đó là những thông điệp, những quan điểm và bài học sống đầy giá trị đến từ cựu Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ, Michelle Obama.

Tác phẩm được biên tập, thiết kế kỳ công và chăm chút

Cũng giống như cách Michelle lựa chọn từng từ ngữ, cuốn hồi ký “Chất Michelle” được giới chuyên môn đánh giá là một tác phẩm được biên tập, thiết kế kỳ công và chăm chút. Michelle chia sẻ trong hồi ký: Nhịp sống tất bật của một Đệ nhất Phu nhân khiến tôi không có nhiều thời gian để viết. Vì vậy, để hoàn thành cuốn hồi kỳ, bà đã nhận được sự ủng hộ toàn diện từ rất nhiều người.

Chất Michelle - Hồi ký của cựu Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ, Michelle Obama - 2

Cụ thể những nhân vật được nhắc tên trong lời cảm ơn gồm có: Marian Shields Robinson, người đã dành tình yêu vô biên cho hai đứa con gái của Michelle, sẵn lòng đặt nhu cầu của gia đình Michelle lên trước nhu cầu của bản thân. Hay chồng bà, Barack Obama, người đã giúp đỡ và hướng dẫn Michelle hoàn thành cuốn hồi ký với tất cả sự cẩn thận và kiên nhẫn. Barack đã đọc hết từng chương một. Ngoài ra, độc giả cũng được nghe đến Sara Corbert, người phụ nữ có trí tuệ tuyệt vời, ham học hỏi, tử tế và hào phóng; Melissa Winter, “một nửa bộ não của tôi”, người phụ nữ thông minh và cần cù…cùng nhiều nhân vật khác. Có thể nói, đứng sau tác phẩm danh giá của cựu Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ là sự góp mặt của rất nhiều tên tuổi, những nhân vật tài hoa ưu tú.

Sự kỳ công và chăm chút của Michelle dành cho tác phẩm không chỉ thông qua việc lựa chọn một đội ngũ làm việc rất cầu toàn mà còn thể hiện sau khi cuốn hồi ký được xuất bản. Khi First News - Trí Việt giành được quyền mua bản quyền xuất bản cuốn hồi ký đắt giá này, đích thân cựu Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ, Michelle Obama đã duyệt tựa “Chất Michelle” (tựa tiếng Anh là: “Becoming”) và cả các thiết kế bìa sách và layout trước khi ra mắt độc giả Việt Nam. Điều đó có thể cho thấy Michelle cầu toàn và tỉ mỉ, chỉn chu đến mức nào.

Cuốn hồi ký bán chạy nhất mọi thời đại trong tủ sách các nhân vật nổi tiếng thế giới.

Chân thành, mãnh liệt, giàu cảm xúc và tràn đầy cảm hứng, “Chất Michelle” được nhiều nhân vật nổi tiếng thế giới xem là quyển sách thực sự đặc biệt.  Nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey đã chia sẻ “Đây không chỉ là câu chuyện của riêng Michelle, đây là ngọn lửa gợi mở, truyền cảm hứng và đam mê cho bất cứ ai muốn khẳng định bản thân trên thế giới này”.

Chất Michelle - Hồi ký của cựu Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ, Michelle Obama - 3

Với sức hút của “Chất Michelle” chỉ sau 2 tuần phát hành, cuốn hồi ký đã bán được hơn 2 triệu bản, tính riêng ở Bắc Mỹ. Trong một tuần sau đó, cuốn sách được ký hợp đồng chuyển nhượng bản quyền và dịch ra 45 ngôn ngữ.

Sau 4 tháng phát hành, 10 triệu cuốn sách đã đến tay bạn đọc. Theo NBC News, đây là con số phá vỡ mọi kỷ lục số lượng ấn bản được bán ra của thể loại sách hồi ký – tự truyện trong lịch sử xuất bản thế giới.

Ngoài nước Mỹ, cuốn hồi ký còn rất được yêu thích ở các quốc gia Canada, Đan Mạch, Anh, Phần Lan, Đức, Na Uy, Bồ Đào Nha, Singapore… và là cuốn tự truyện bán chạy nhất ở Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Ý, Ba Lan cùng nhiều quốc gia khác, theo thống kê của tờ The New York Times.

Hiện “Chất Michelle” đang được mở bán độc quyền duy nhất tại Tiki với mức giá chỉ 360.000 đồng/cuốn (giá gốc 480.000 đồng).

Sở hữu ngay cuốn hồi ký đáng đọc nhất mọi thời đại tại đây.