Chân dung tự họa của Picasso thay đổi thế nào qua năm tháng

(Dân trí) - Trong suốt sự nghiệp hội họa của mình, họa sĩ Picasso không ngừng sáng tác các tác phẩm tranh tự họa. Qua mỗi một giai đoạn, cách thể hiện của người họa sĩ lại biến đổi theo một phong cách mới lạ hơn.

Ngay từ năm 15 tuổi, họa sĩ người Tây Ban Nha Pablo Ruiz Picasso đã có những bức chân dung tự họa đầu tiên khiến người khác phải trầm trồ. Cho tới năm 90 tuổi, ông vẫn không ngừng cho ra đời những tác phẩm tự họa khác. Trong mỗi một giai đoạn, các tác phẩm tranh của ông lại có sự biến đổi. Nếu so sánh giữa tác phẩm đầu tiên với tác phẩm cuối cùng của do ông thực hiện, người ta có thể khó nhận ra là do cùng một người sáng tác. Tuy nhiên nếu xem xét cả một quá trình, thấy được sự biến đổi giữa các tác phẩm tự họa của Picasso theo năm tháng, chúng ta sẽ lại thấy chúng có điểm chung khi cùng mang một nét rất riêng của người họa sĩ.

Nói về tranh của mình, chính Picasso cũng từng chia sẻ: "Những phong cách khác nhau được sử dụng trong tranh của tôi không được phép coi là sự phát triển, hay những bước tới các ý tưởng mới lạ trong hội họa. Những chủ đề khác nhau sẽ đòi hỏi phương thức thể hiện khác nhau. Nó không có nghĩa là phát triển hay tiến bộ, mà chỉ là theo sát ý tưởng một họa sĩ muốn thể hiện và cách mà người đó muốn thể hiện nó.”

Hãy cùng thử so sánh và tự cảm nhận sự biến đổi trong các bức chân dung tự họa theo năm tháng của họa sĩ Picasso qua loạt hình dưới đây:

Tự họa của Picasso năm 15 tuổi (sáng tác năm 1896)
Tự họa của Picasso năm 15 tuổi (sáng tác năm 1896)

Tranh tự họa năm Picasso 18 tuổi (sáng tác năm 1900)
Tranh tự họa năm Picasso 18 tuổi (sáng tác năm 1900)

Tranh tự họa của Picasso năm 20 mươi tuổi (sáng tác năm 1901)
Tranh tự họa của Picasso năm 20 mươi tuổi (sáng tác năm 1901)

Tranh tự họa của Picasso năm 24 tuổi (sáng tác năm 1906)
Tranh tự họa của Picasso năm 24 tuổi (sáng tác năm 1906)

Tranh tự họa của Picasso năm 25 tuổi (sáng tác năm 1907)
Tranh tự họa của Picasso năm 25 tuổi (sáng tác năm 1907)

Tranh tự họa của Picasso năm 35 tuổi (sáng tác năm 1917)
Tranh tự họa của Picasso năm 35 tuổi (sáng tác năm 1917)

Tranh tự họa của Picasso năm 56 tuổi (sáng tác năm 1938)
Tranh tự họa của Picasso năm 56 tuổi (sáng tác năm 1938)

Tranh tự họa Picasso năm 83 tuổi (sáng tác năm 1965)
Tranh tự họa Picasso năm 83 tuổi (sáng tác năm 1965)

Tranh tự họa của Picasso năm 85 tuổi (sáng tác năm 1966)
Tranh tự họa của Picasso năm 85 tuổi (sáng tác năm 1966)

Tranh tự họa của Picasso năm 89 tuổi (sáng tác năm 1971)
Tranh tự họa của Picasso năm 89 tuổi (sáng tác năm 1971)

Tranh tự họa của Picasso năm 90 tuổi (sáng tác 28/6/1972)
Tranh tự họa của Picasso năm 90 tuổi (sáng tác 28/6/1972)

Tranh tự họa của Picasso năm 90 tuổi (sáng tác 30/6/1972)
Tranh tự họa của Picasso năm 90 tuổi (sáng tác 30/6/1972)


Tranh tự họa của Picasso năm 90 tuổi (sáng tác 2/7/1972)

Tranh tự họa của Picasso năm 90 tuổi (sáng tác 2/7/1972)

Tranh tự họa của Picasso năm90 tuổi (sáng tác 3/7/1972)
Tranh tự họa của Picasso năm90 tuổi (sáng tác 3/7/1972)

Phan Hạnh

Theo Bored Panda