Cây đa lá lệch hơn 300 tuổi được công nhận Cây Di sản Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 2/6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với UBND huyện Trà Bồng tổ chức lễ công bố quyết định công nhận Cây di sản Việt Nam đối với cây đa lá lệch hơn 300 năm tuổi ở huyện miền núi Trà Bồng.

Theo đó, cây đa lá lệch trên cao 35m, tán rộng khoảng 20m2, đường kính lớn nhất khoảng 3m, phần rễ và thân tạo thành mái vòm làm cổng ra vào tại Di tích lịch sử Quốc gia Điện Trường Bà.

Cây đa lá lệch tại Điện Trường Bà.

Cây đa lá lệch tại Điện Trường Bà.

Từ hơn 300 năm qua, cây đa lá lệch nằm trong khuôn viên Di tích Điện Trường Bà – nơi thờ Thánh mẫu Thiên-Y-A-Na cùng 2 vị nhân thần khác là Mai Đình Dõng và Bùi Tá Hán. Bên cạnh đó, Điện Trường Bà là địa điểm tâm linh do người Việt, người Hoa tạo lập và giao thoa tín ngưỡng của các dân tộc Kinh, Chăm, Cor, Chăm,… trong quá trình giao thương hàng hóa.

Với những chuỗi giá trị lịch sử trên, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam chính thức công nhận cây đa lá lệch tại Điện Trường Bà là Cây di sản Việt Nam.

Hồng Long