Cầu cảng Sydney trở thành tác phẩm nghệ thuật tương tác lớn nhất thế giới

(Dân trí)- Với hơn 100.000 bóng đèn LED có thể lập trình độc lập, khách thăm quan đến Công viên Mặt trăng ở phía Bắc thành phố Sydney có thể điều chỉnh màu sắc trên mặt phía Tây của cây cầu với một bảng màu yêu thích từ 6h tối đến nửa đêm cho đến ngày 10/6.

Đây là lần đầu tiên Cầu cảng Sydney, một trong những địa danh nổi tiếng nhất của Úc được đưa vào lễ hội ánh sáng hàng năm mang tên Sydney sinh động, nơi thu hút hàng nghìn khách thăm quan cả trong và ngoài nước.

Cầu cảng Sydney trở thành tác phẩm nghệ thuật tương tác lớn nhất thế giới

Du khách đến thăm quan lễ hội có thể tự mình điều chỉnh màu sắc đèn của trên cây cầu Sydney cầu thông qua một màn hình cảm ứng tương tác.

Dự án đầy tham vọng này được chỉ đạo bởi nhà thiết kế ánh sáng Iain Reed, người đã thắp sáng những tòa nhà cao nhất Sydney trong lễ hội năm 2011.

“Cây cầu là một kiến trúc đẹp tuyệt vời cả trong lẫn ngoài”, Reed nói.

“Tôi muốn mọi người có cơ hội được vui chơi với vẻ ngoài của cây cầu, để biến nó thành một câu truyện cổ tích”

Reed và nhóm 10 người của mình đã làm thâu đêm trong suốt nhiều tuần để có thể gắn các bóng đèn cùng hàng trăm cây số dây điện để cung cấp năng lượng cho chúng.

Cầu cảng Sydney trở thành tác phẩm nghệ thuật tương tác lớn nhất thế giới


Cầu cảng Sydney trở thành tác phẩm nghệ thuật tương tác lớn nhất thế giới


Hơn 60 công trình ánh sáng khác nhau được giới thiệu trong Sydney sinh động, bao gồm những màn chiếu ở Nhà hát Opera và màn trình diễn ánh sáng từ khu vực Circular Quay tới Cảng Darling, nơi khách thăm quan có thể xem những màn trình diễn ánh sáng laser đáng kinh ngạc.

 
Phan Hạnh
Theo News