Cặp vợ chồng già nhận hàng trăm tấm thiệp từ ngôi sao nổi tiếng

(Dân trí) - Những ngôi sao Hollywood, những vị Tổng thống Mỹ, và cả Giáo hoàng đều đã gửi thiệp chúc mừng tới một cặp đôi cao niên. Tại sao?

Mới đây, khi một cặp vợ chồng già sống ở bang California, Mỹ, kỷ niệm 70 năm ngày cưới, họ đã rất bất ngờ khi những ngôi sao Hollywood, những vị Tổng thống Mỹ còn đang sống và thậm chí cả Giáo hoàng cũng đều gửi thiệp tới chúc mừng hạnh phúc của hai ông bà.

Hơn 150 nghệ sĩ nổi tiếng, như nam diễn viên George Clooney, nữ diễn viên Judi Dench, nữ ca sĩ Dolly Parton, hay người mẫu Heidi Klum… đều gửi thiệp tới chúc mừng ông bà Richard và Mary Arambula sống ở thành phố Bakersfield.

Tất cả những bất ngờ thú vị này có được là nhờ cô cháu gái của họ - Belinda Bannister - đã gửi lời tới hàng trăm nghệ sĩ, chính trị gia và cả những người xa lạ hãy viết thiệp chúc mừng cho lễ kỷ niệm trọng đại của ông bà cô.

Hai ông bà Richard và Mary đã rất ngạc nhiên khi thấy cô cháu gái sống ở Đức trở về với một thùng đựng đầy những tấm thiệp được gửi tới từ những nhân vật nổi tiếng.

Vợ chồng già 70 tuổi nhận hàng trăm tấm thiệp từ ngôi sao nổi tiếng

Hơn 350 người, bao gồm những diễn viên Hollywood, những ca sĩ và chính trị gia đã viết thiệp chúc mừng ông bà Richard và Mary Arambula sống ở thành phố Bakersfield, bang California, Mỹ, nhân lễ kỷ niệm 70 năm ngày cưới của họ.

Cặp đôi kết hôn năm 1944 khi bà Mary mới 16 còn ông Richard
17 tuổi.

Cặp đôi kết hôn năm 1944 khi bà Mary mới 16 còn ông Richard 17 tuổi.

Cô cháu gái Belinda của ông bà Arambula đã nảy ra ý tưởng mời mọi người viết thiệp chúc mừng cho ông bà của cô sau khi Belinda chứng kiến bà của mình đã hạnh phúc như thế nào khi nhận được thiệp chúc mừng sinh nhật gửi tới từ Nhà Trắng hồi năm 2012.

Từ tháng 3/2014, Belinda đã lập nên một trang Facebook để mời mọi người viết thiệp chúc mừng cho ông bà mình, đồng thời, bản thân cô cũng chủ động viết thư gửi tới cho những người nổi tiếng, những chính trị gia.

Tấm thiệp đầu tiên do một người nổi tiếng gửi về, đến từ nữ diễn viên Sophia Loren và Judi Dench, sau đó, những lá thư đến từ các ngôi sao nổi tiếng khác bắt đầu xuất hiện.

Cặp đôi kết hôn năm 1944 khi bà Mary mới 16 còn ông Richard
17 tuổi.

Những người nổi tiếng như nữ diễn viên Dakota Fanning hay người mẫu Heidi Klum cũng gửi về những tấm ảnh chân dung có dòng chữ viết tay và chữ ký của chính họ.

Cặp đôi kết hôn năm 1944 khi bà Mary mới 16 còn ông Richard
17 tuổi.

Trong số những nghệ sĩ nổi tiếng gửi thư tới chúc mừng còn có nam diễn viên Martin Sheen, John Travolta, và cả nữ diễn viên Joan Rivers (trước khi bà qua đời).

Tấm
thiệp gây ấn tượng nhất đối với cặp đôi là tấm thiệp chúc phúc của Giáo hoàng
Francis.

Tấm thiệp gây ấn tượng nhất đối với cặp đôi là tấm thiệp chúc phúc của Giáo hoàng Francis.

Chữ viết tay của nam diễn viên George Clooney.

Chữ viết tay của nam diễn viên George Clooney.

Chữ viết tay của nam diễn viên George Clooney.

Và còn rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác gửi ảnh chân dung có kèm những lời chúc mừng và chữ ký của họ tới cặp đôi đã gắn bó suốt 70 năm.

Đặc biệt, tất cả những vị Tổng thống còn đang sống của nước Mỹ, gồm các Tổng thống Jimmy Carter, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, và Barack Obama cũng đều gửi thiệp chúc mừng.

Trong lá thư được ký tên bởi ông Obama và phu nhân, vị Tổng thống đương nhiệm đã viết rằng: “Sự tận tụy phi thường mà ông bà dành cho nhau trong suốt những thập kỷ qua là một ví dụ kinh điển cho tất cả chúng tôi”.

Chữ viết tay của nam diễn viên George Clooney.

Tất cả những vị Tổng thống Mỹ còn đang sống gồm George H.W. Bush, Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton và Jimmy Carter (ảnh chụp năm 2009, từ trái qua) đều gửi thiệp chúc mừng tới cặp đôi.

Thị
trưởng thành phố Bakersfield - ông Harvey Hall chúc mừng ông bà Richard và Mary
Arambula.

Thị trưởng thành phố Bakersfield - ông Harvey Hall chúc mừng ông bà Richard và Mary Arambula.

Thị
trưởng thành phố Bakersfield - ông Harvey Hall chúc mừng ông bà Richard và Mary
Arambula.

Cảnh sát thành phố Bakersfield cũng gửi lời chúc mừng hai công dân kỳ cựu của thành phố. Ông bà Arambula đã sống ở Bakersfield từ thập niên 1940.

Thị
trưởng thành phố Bakersfield - ông Harvey Hall chúc mừng ông bà Richard và Mary
Arambula.

Cặp đôi cao niên cảm thấy vinh dự nhất khi nhận được lời chúc phúc từ Giáo hoàng Francis. Vì vậy, họ đã đặt tấm thiệp vào khung kính để gìn giữ.

Thị
trưởng thành phố Bakersfield - ông Harvey Hall chúc mừng ông bà Richard và Mary
Arambula.

Bà Mary Arambula khẳng định hôn nhân không phải lúc nào cũng thuận lợi, điều quan trọng là hai người cần phải cùng nhau đồng tâm giải quyết những điều bất ổn. Sau 70 năm gắn bó, giờ đây họ có 4 người con, 13 người cháu, 18 người chắt và… 8 người chút.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail