Cận cảnh tháp ngàn năm tuổi nơi tìm thấy nhiều bảo vật Quốc gia ở Bạc Liêu

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Tháp Vĩnh Hưng tọa lạc tại huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu), được xác định xây dựng khoảng thế kỷ VII, cách đây hơn 1.300 năm. Nơi đây đã khai quật nhiều hiện vật được công nhận là bảo vật Quốc gia.

Theo Bảo tàng Bạc Liêu, đến thời điểm này có 4 hiện vật được khai quật tại Tháp Vĩnh Hưng đã được công nhận là bảo vật Quốc gia, gồm: Tượng nữ thần Lakshmi (thế kỷ VII); Đầu tượng Siva (thế kỷ XII); tượng Sadashiva (thế kỷ XII) và tượng Nam thần (khoảng thế kỷ XI - XII).

Cận cảnh tháp ngàn năm tuổi nơi khai quật nhiều bảo vật Quốc gia

Năm 1992, Tháp Vĩnh Hưng được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia. Tỉnh Bạc Liêu cũng đang hoàn thiện các thủ tục trình cơ quan chức năng đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận di tích Quốc gia đặc biệt đối với di tích này.