Cẩm Ly trở lại sau bạo bệnh, tái xuất trong đêm nhạc của Nguyễn Nhất Huy

Mộc Khải

(Dân trí) - Sau 30 năm làm nghề, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy quyết định tổ chức đêm nhạc riêng ở Đà Lạt vào ngày 22/7, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong đó có ca sĩ Cẩm Ly.

Thông tin Cẩm Ly sẽ trình diễn tại đêm nhạc của người bạn thân thiết kiêm nhạc sĩ "ruột" - Nguyễn Nhất Huy - khiến nhiều khán giả háo hức mong chờ bởi thời gian qua, nữ ca sĩ hiếm khi xuất hiện trên sân khấu.

Hồi đầu năm nay, chia sẻ với phóng viên Dân trí, Cẩm Ly cho biết những năm qua, cô trải qua bạo bệnh, thanh quản bị ảnh hưởng khiến giọng hát không còn như xưa. Hiện tại, nữ ca sĩ đã hồi phục nhưng sức khỏe vẫn còn yếu. Đó cũng chính là lý do suốt thời gian dài, Cẩm Ly ít xuất hiện trình diễn trước công chúng. 

Cẩm Ly trở lại sau bạo bệnh, tái xuất trong đêm nhạc của Nguyễn Nhất Huy - 1

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy và ca sĩ Cẩm Ly (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, giọng ca Bờ bến lạ từng chia sẻ về việc cô bị viêm đa xoang từ cuối năm 2017. Bệnh không thuyên giảm khiến giọng hát bị ảnh hưởng, thậm chí có lúc cất không thành tiếng. Năm 2018, nữ ca sĩ quyết định tạm ngừng nhận show ca hát vì muốn tôn trọng khán giả và sang Mỹ tập trung chữa trị.

Chính vì nữ ca sĩ có thời gian "ở ẩn" khá lâu nên nhiều khán giả rất mong chờ màn thể hiện của cô trong đêm nhạc sắp tới. Hơn hết, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy cũng chính là tác giả của nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi của Cẩm Ly như: Nhạt phai, Yêu trong niềm đau, Người thầy...

Cẩm Ly trở lại sau bạo bệnh, tái xuất trong đêm nhạc của Nguyễn Nhất Huy - 2

Cẩm Ly và Nguyễn Nhất Huy có mối quan hệ thân thiết nhiều năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến nay, nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy đã có 30 năm làm nghề và sở hữu trên 150 ca khúc. Để đánh dấu cột mốc đáng nhớ này, nhạc sĩ quyết định tổ chức đêm nhạc dành tặng khán giả.

Nói về lý do chọn Đà Lạt để kỷ niệm cho hành trình 30 năm sáng tác, nhạc sĩ cho biết đây là nơi khơi nguồn cảm xúc, giúp ông viết ra nhiều ca khúc hay như: Nụ hồng hờ hững, Người về cuối phố, Đêm cô đơn...

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy (SN 1975) sinh ra trong gia đình có truyền thống kinh doanh. Ông tốt nghiệp cử nhân ngành kinh tế nhưng vì đam mê nghệ thuật nên đã lựa chọn trở thành nhà thơ. Về sau, Nguyễn Nhất Huy sáng tác nhạc và thành danh với nhiều ca khúc gắn liền với tên tuổi của các ca sĩ như Cẩm Ly, Đan Trường, Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm...