Cái giá của Hòa bình là bao nhiêu?

(Dân trí) - Một chiếc huy chương của giải Nobel Hòa bình vừa được tìm thấy ở một... cửa hàng cầm đồ tại miền Nam nước Mỹ.

Lập tức, chiếc huy chương của giải Nobel Hòa bình vừa được đem bán với giá 1,16 triệu đô la (tương đương hơn 24,5 tỉ VNĐ). Mức giá trả cho chiếc huy chương này đã cao hơn 11 lần so với mức dự đoán ban đầu của nhà đấu giá. Chiếc huy chương Nobel Hòa bình này là chiếc thứ hai được đem bán trên thị trường kể từ trước đến nay.

Ban đầu, chiếc huy chương được trao cho Ngoại trưởng Argentina - ông Carlos Saavedra Lamas - vào năm 1936 vì ông đã có công chấm dứt cuộc chiến tranh Chaco giữa Paraguay và Bolivia.

Cái giá của Hòa bình là bao nhiêu?

Việc đem bán đấu giá chiếc huy chương đã thu hút những nhà sưu tầm đến từ 6 quốc gia. Một người mua giấu tên đến từ Châu Á đã trả mức giá tương đương 24,5 tỉ VNĐ và có được chiếc huy chương.

Ông Carlos Saavedra Lamas là người Mỹ Latinh đầu tiên nhận được giải Nobel Hòa bình.

Ông Carlos Saavedra Lamas là người Mỹ Latinh đầu tiên nhận được giải Nobel Hòa bình.

Một mặt của chiếc huy chương có khắc năm nó được trao đi, tên người được trao nhận và dòng chữ “Giải Nobel Hòa bình” được viết bằng tiếng Pháp. Các chuyên gia cho rằng chính việc báo chí truyền thông trên khắp thế giới đưa tin về cuộc đấu giá chiếc huy chương Nobel Hòa bình đã khiến giá trị của nó tăng vọt.

Đối với bất cứ một món đồ đấu giá nào, nếu người ta có thể khiến ngay cả những người bình thường cũng biết tới thông tin về món đồ đó, thì nhiều khả năng khi đem bán, nó sẽ sinh lời lớn.

Người ta không biết chiếc huy chương này đã lưu lạc như thế nào sau khi ông Lumas qua đời hồi năm 1959. Năm 1993, người sở hữu chiếc huy chương lúc bấy giờ đã đem cầm cố nó tại một cửa hiệu ở miền Nam nước Mỹ để đổi lấy một số tiền ít ỏi.

Chiếc huy chương kể từ đó đến nay đã qua tay nhiều nhà sưu tập, trước khi xuất hiện tại buổi đấu giá cuối tháng 3 này và gây ra một sự sửng sốt về mức giá mà nó đạt tới.

Một chiếc huy chương Nobel Hòa bình khác cũng từng được đem bán đấu giá là chiếc từng được trao cho nghị sĩ người Anh William Randal Cremer hồi năm 1903. Năm 1985, chiếc huy chương này đã được đem bán đấu giá tại London và được trả 11.550 bảng Anh (tương đương 407 triệu VNĐ).

Ông Carlos Saavedra Lamas là người Mỹ Latinh đầu tiên nhận được giải Nobel Hòa bình.

Chiếc huy chương Nobel Hòa bình từng được trao cho Ngoại trưởng Argentina - ông Carlos Saavedra Lamas - vào năm 1936.

Bích Ngọc
Theo DM