Ca sĩ Huyền Trang: "Tôi muốn tự lập, không phụ thuộc vào ai"

Lạc Thành

(Dân trí) - Huyền Trang cho biết, khi cô đi biểu diễn vẫn có khán giả muốn tặng tiền, nhưng cô luôn muốn làm việc, thu nhập bằng tài năng của mình.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ca sĩ Huyền Trang cho biết, vào tháng 11/2023, cô đạt giải Nhì Cuộc thi Hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc 2023.

Cô nói, giải thưởng là sự khích lệ, động lực để mình đi đường dài với âm nhạc. Giải thưởng giúp cô củng cố thêm niềm tin rằng việc lựa chọn thính phòng để theo đuổi là hoàn toàn sáng suốt.

Ca sĩ Huyền Trang: Tôi muốn tự lập, không phụ thuộc vào ai - 1
Huyền Trang chia sẻ, ca sĩ Lan Anh là người định hướng, hỗ trợ cô rất nhiều trong nghề nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Tôi may mắn khi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã được gặp cô Lan Anh. Cô chỉ bảo, hướng dẫn tôi từ khi học Trung cấp lên đến Đại học. Mới đầu, nhìn thấy tôi, cô đã hỏi: "Người bé như này có hát được không?". Sau đó, cô vẫn giúp đỡ tôi.

Một kỷ niệm tôi không bao giờ quên đó là vào năm 2019, khi nghe tôi hát, cô bảo "4 năm sau cô sẽ cho Trang lên sân khấu để thi". Và đúng 4 năm sau, năm 2023, tôi đi thi và giành giải Nhì Cuộc thi Hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc 2023", nữ ca sĩ quê Thái Bình kể lại.

Chia sẻ về ca sĩ Lan Anh, Huyền Trang cho biết, cô giáo mình là một người nhẹ nhàng, vui tính, có những lúc Huyền Trang làm cô giáo buồn, nhưng cô thường nói ngay để rút kinh nghiệm chứ không để trong lòng.

Huyền Trang kể, cuộc thi diễn ra tháng 11/2023 thì tháng 9/2023, hai cô trò mới bắt đầu ôn luyện. Trong vòng 2 tháng, cả hai cô trò đánh vật với 7 bài hát.

"Nhiều người hỏi tôi chọn cho 7 bài khó thế liệu có kịp luyện trong 2 tháng không vì các bạn khác chọn bài dễ hơn, tôi chỉ biết trấn an mọi người và cố gắng. Trong vòng một tuần, tôi đã luyện được khá "ngọt" 4 bài cô giao và tập ghép đàn.

Đến với cuộc thi, tôi cố gắng nhiều. Thời điểm đó, thời tiết khắc nghiệt, có đến 90% thí sinh bị sốt xuất huyết, mệt mỏi... May mắn, tôi không bị ốm nên tập trung tinh thần, sức khỏe tốt nhất cho cuộc thi. Cô Lan Anh luôn hỏi han, động viên tôi", Huyền Trang tâm sự.

Ca sĩ Huyền Trang: Tôi muốn tự lập, không phụ thuộc vào ai - 2
Huyền Trang từng đạt giải Nhì "Cuộc thi Hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc 2023" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Huyền Trang chia sẻ, quê cô ở Thái Bình, gia đình cô không có ai theo nghệ thuật. Ngày nhỏ, cô cũng thường tham gia biểu diễn văn nghệ tại trường. Ở quê nhiều người cũng học chèo, chầu văn… nhưng mẹ muốn cô học nhạc trẻ.

"Từ cấp 2, mẹ đã cho tôi đi học thêm ở các trung tâm âm nhạc, mẹ muốn tôi hát dòng nhạc trẻ trung, sôi động. Thầy Thái (giáo viên dạy nhạc của Huyền Trang ở Thái Bình) đã cho tôi hát bài Cô gái vót chông. Khi đó, tôi mới 12 tuổi nên không thích, thấy hát rất khó, nhưng sau đó, khi diễn, mọi người ủng hộ nên tôi có động lực để học. Sau đó, tôi lên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam học và không ngừng cố gắng cho đến ngày hôm nay", Huyền Trang chia sẻ.

Huyền Trang nói: "Nhiều người hỏi tôi, vì sao lại học thính phòng, vì dòng nhạc này khó hát, ít show diễn nhưng có một sự thật là khi học được thính phòng thì có thể hát được tất cả các dòng nhạc khác như dân gian, nhạc trẻ… Hơn nữa, định hướng của tôi là sẽ phấn đấu làm giảng viên âm nhạc nên việc đi hát chỉ để lấy kinh nghiệm, tôi vẫn đặt việc học lên hàng đầu".

Hỏi Huyền Trang, lựa chọn dòng nhạc kén khán giả như thính phòng, chị có "sống được" với nghề không, Huyền Trang nói: "Tôi "sống được" với nghề, có thể trang trải được cuộc sống của mình, tôi cũng gửi tiền về lo được cho em trai đang học lớp 5.

Tôi được bố mẹ nuôi đến năm 18 tuổi, sau đó, tôi kiếm tiền bằng việc livestream trên mạng xã hội. Tôi có tham gia cuộc thi Sao Mai, được nhiều người biết đến nên các anh chị có giới thiệu đi diễn. Tôi vừa đi biểu diễn, đi dạy nhạc nên cũng ổn".

Cô chia sẻ thêm: "Là một ca sĩ có thanh, có sắc nên cũng có nhiều cám dỗ trong nghề, thậm chí, có khán giả từng muốn tặng tôi 15.000 USD nhưng tôi cho rằng, cái gì không đến từ năng lực thì sẽ rất bấp bênh. Tôi muốn tự lập, không phụ thuộc vào ai. Cái gì đi lên từ khả năng của mình, dù chậm nhưng sẽ bền vững".

Huyền Trang cho biết, thu nhập từ việc đi diễn, đi dạy thêm, cô thường gửi về cho mẹ giữ. Sau đó nếu muốn có kinh phí làm MV, ra sản phẩm mới, chị thường xin lại từ mẹ.

"Tôi là người không giỏi giữ tiền nên làm được bao nhiêu, tôi nhờ mẹ giữ hết. Như làm MV Du xuân, tôi cũng lấy kinh phí mà mình đã gửi mẹ từ trước", cô nói.

Ca sĩ Huyền Trang sinh năm 2003 ở Đông Hưng, Thái Bình, hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Trước khi đạt giải Nhì Cuộc thi Hát Thính phòng - Nhạc kịch - Hợp xướng toàn quốc 2023, Huyền Trang đã từng tham gia một số cuộc thi khác như: Top 6 cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca nhí 2017, lọt vào Chung kết cuộc thi Sao Mai khu vực miền Bắc 2022, giải Đặc biệt cuộc Kyushu Music Concours Competition 2023 tại Nhật Bản, giải Nhì Giọng hát trẻ Thanh âm Hà Nội 2023.