Ca sĩ George Michael và cả cuộc đời âm thầm làm từ thiện

(Dân trí) - Câu chuyện ấm áp này sẽ sưởi ấm lòng bạn trong một ngày cuối năm…

Nam ca sĩ George Michael
Nam ca sĩ George Michael

Sau khi nam ca sĩ “Last Christmas” George Michael qua đời, những câu chuyện cho thấy sự nhân hậu, hào phóng rất… âm thầm của ông đã khiến truyền thông và công chúng Anh cảm động.

Trong khi rất nhiều khía cạnh nổi loạn của đời sống riêng tư thường xuyên bị phơi bày trên mặt báo, thì riêng khía cạnh tích cực làm từ thiện lại được nam ca sĩ người Anh George Michael giữ kín, ông muốn làm mọi việc trong thầm lặng, không cần được ai biết đến.

Những ngày này, truyền thông và công chúng Anh bất ngờ được biết tới hàng loạt câu chuyện về sự nhân hậu, hào phóng của ngôi sao nhạc pop lúc sinh thời:

Người dẫn chương trình kiêm nhà sản xuất chương trình truyền hình người Anh - Richard Osman - đã chia sẻ một câu chuyện mà ông được biết về nam ca sĩ “Careless Whisper” George Michael:

“Một phụ nữ tham gia chương trình ‘Deal Or No Deal’ đã chia sẻ trường hợp của chị với chúng tôi rằng chị cần 15.000 bảng Anh (hơn 420 triệu đồng) để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. George Michael đã bí mật gọi điện đến cho chúng tôi ngay hôm sau và dành tặng cho chị ấy đúng 15.000 bảng Anh”.
“Một phụ nữ tham gia chương trình ‘Deal Or No Deal’ đã chia sẻ trường hợp của chị với chúng tôi rằng chị cần 15.000 bảng Anh (hơn 420 triệu đồng) để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. George Michael đã bí mật gọi điện đến cho chúng tôi ngay hôm sau và dành tặng cho chị ấy đúng 15.000 bảng Anh”.

Hồi năm 2008, trang BBC (Anh) cũng từng đăng tải tin bài về một cặp đôi từng được nhận 9.000 bảng Anh (hơn 250 triệu đồng) từ một nhà hảo tâm giấu tên sau khi người chồng xuất hiện trong một chương trình trò chơi truyền hình với hy vọng giành được một khoản tiền giúp cải thiện cho cuộc sống gia đình. Nhà hảo tâm giấu tên đó thực tế chính là… George Michael.

Trang Mirror (Anh) cho biết rằng George Michael từng giấu tên quyên tặng 91.000 bảng Anh (hơn 2,5 tỷ đồng) cho một tổ chức từ thiện để giúp đỡ những trẻ em mồ côi nhiễm AIDS ở Kenya.

Sali Hughes, một nhà báo làm việc cho tờ Guardian (Anh) cũng chia sẻ một câu chuyện mà chính cô được biết về sự hào phóng của George Michael:

“Tôi đã từng đề cập trong một bài viết cách đây vài năm về một người nổi tiếng tôi từng có cơ hội hợp tác, người ấy đã “boa” cho một cô gái phục vụ ở quán bar 5.000 bảng Anh (140 triệu đồng) bởi cô gái ấy là một sinh viên y khoa đang gặp cảnh nợ nần. Người nổi tiếng đó chính là George Michael”.
“Tôi đã từng đề cập trong một bài viết cách đây vài năm về một người nổi tiếng tôi từng có cơ hội hợp tác, người ấy đã “boa” cho một cô gái phục vụ ở quán bar 5.000 bảng Anh (140 triệu đồng) bởi cô gái ấy là một sinh viên y khoa đang gặp cảnh nợ nần. Người nổi tiếng đó chính là George Michael”.

Ca sĩ George Michael và cả cuộc đời âm thầm làm từ thiện - 4

Đối với các bác sĩ - y tá, George Michael từng nhiều lần tham gia biểu diễn miễn phí phục vụ tại sự kiện dành riêng cho các y bác sĩ phục vụ trong hệ thống dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS), như một cách để biểu thị lòng biết ơn đối với sự chu đáo mà các y bác sĩ đã dành cho người mẹ quá cố của ông trong những ngày tháng cuối đời của bà khi bà mắc căn bệnh ung thư hồi năm 1997.

Tại một chương trình văn nghệ gần đây phục vụ các y tá của NHS, một nữ y tá có tên Sally Lyons đã chia sẻ kỷ niệm đặc biệt này: “George Michael lo lắng xuất hiện trên sân khấu, ông ấy đang bị một cơn cảm lạnh, George đã nói với các y tá có mặt tại sự kiện rằng ông ấy đã biểu diễn trước những đám đông khán giả ở khắp nơi trên thế giới nhưng lần này, ông vẫn cảm thấy lo lắng bởi chưa từng biểu diễn trước nhiều ‘anh hùng’ như thế này”.

Nhiều người khác công tác trong lĩnh vực báo chí - truyền thông cũng đã chia sẻ những câu chuyện mà họ được biết về sự yêu mến và lòng biết ơn đặc biệt mà George Michael dành cho các y bác sĩ khi ông luôn sẵn sàng xuất hiện và biểu diễn miễn phí tại các chương trình nghệ thuật phục vụ “nhóm đối tượng đặc biệt” này:

Biên tập viên Harley Campbell của trang tin Buzzfeed (Mỹ) chia sẻ:

“George Michael từng dành tặng nhiều vé xem biểu diễn miễn phí trong các chương trình biểu diễn của ông đối với những ai là y bác sĩ phục vụ trong hệ thống dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS). Thậm chí nam ca sĩ còn dành riêng một khu tại sân vận động Wembley, London, Anh, để các y bác sĩ tới xem biểu diễn có thể ngồi cạnh nhau”.
“George Michael từng dành tặng nhiều vé xem biểu diễn miễn phí trong các chương trình biểu diễn của ông đối với những ai là y bác sĩ phục vụ trong hệ thống dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS). Thậm chí nam ca sĩ còn dành riêng một khu tại sân vận động Wembley, London, Anh, để các y bác sĩ tới xem biểu diễn có thể ngồi cạnh nhau”.

Đối với người vô gia cư, nhà hoạt động xã hội kiêm diễn viên người Anh Emilyne Mondo đã kể về việc George từng tham gia làm việc tại một trung tâm hỗ trợ người vô gia cư mà không hề mưu cầu bất cứ sự quan tâm, chú ý nào của truyền thông và công chúng:

George Michael đã từng làm việc tình nguyện một cách âm thầm và ẩn danh tại một trung tâm hỗ trợ người vô gia cư mà tôi cũng tham gia làm tình nguyện tại đó. Tôi chưa bao giờ kể câu chuyện này cho bất cứ ai, bởi chính ông đã yêu cầu tôi như vậy. Đó chính là con người của George Michael.

Đối với các trẻ em, nam ca sĩ “Last Christmas” cũng dành nhiều sự yêu mến, giúp đỡ. Người sáng lập ra tổ chức từ thiện Childline - đơn vị chuyên hoạt động giúp đỡ trẻ em, nơi cung cấp dịch vụ tư vấn qua điện thoại ẩn danh để giúp đỡ các em nhỏ muốn được lắng nghe, khuyên nhủ, những em đang phải vượt qua những cơn khó khăn, khủng hoảng trong cuộc sống.

George Michael thời trẻ
George Michael thời trẻ

Người sáng lập ra tổ chức Childline - bà Esther Rantzen - mới đây đã tiết lộ rằng nam ca sĩ George Michael đã quyên góp hàng triệu bảng Anh qua nhiều năm tháng cho tổ chức để giúp họ duy trì hoạt động một cách thuận lợi.

Bà Esther Rantzen chia sẻ với truyền thông rằng: “Trong nhiều năm ông ấy đã là nhà từ thiện đặc biệt hào phóng của chúng tôi, dành tặng nhiều tiền cho chúng tôi. Mặc dù vậy ông ấy quyết giữ cho sự hào phóng của mình nằm trong vòng bí mật, vì vậy, không ai ngoài chúng tôi biết về số tiền lớn mà ông đã dành tặng cho những trẻ em không may mắn”.

“Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có những kỷ niệm gắn với những nhạc phẩm của nhóm nhạc Wham! và George Michael, hơn thế, đối với những trẻ em gặp khó khăn của nước Anh, George Michael còn có nhiều ý nghĩa hơn thế nữa”.

Đới với người khuyết tật, ngôi sao ca nhạc quyên góp tiền cho tổ chức Platinum Trust, tổ chức chuyên giúp đỡ những người khuyết tật gặp vấn đề về khả năng tri nhận, tiếp thu kiến thức.

Ca sĩ George Michael và cả cuộc đời âm thầm làm từ thiện - 7

George Michael cũng hỗ trợ cho những tổ chức thiện nguyện chuyên giúp đỡ người nhiễm HIV như Terrence Higgins Trust, hay những tổ chức như Band Aid, Live Aid - chuyên hoạt động để nỗ lực xóa bỏ nạn đói trên thế giới.

Chúng ta có thể không bao giờ biết được hết những việc làm từ thiện của George Michael lúc sinh thời, nhưng đó lại chính là điều đẹp đẽ nhất của câu chuyện này, bởi “sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”, bởi “cho đi không mưu cầu nhận lại”… Những điều ấy, nói ra rất dễ, còn để làm được… George Michael đã thực sự làm được!

George Michael - Careless Whisper

Wham! - Last Christmas

Bích Ngọc
Theo Mashable/Bored Panda