Ca sĩ Carlos Marín của nhóm Il Divo qua đời vì Covid-19 ở tuổi 53

Bích Ngọc

(Dân trí) - Nam ca sĩ người Tây Ban Nha Carlos Marín, thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Il Divo, vừa qua đời ở tuổi 53 vì mắc Covid-19.

Ca sĩ Carlos Marín của nhóm Il Divo qua đời vì Covid-19 ở tuổi 53 - 1

Nam ca sĩ người Tây Ban Nha Carlos Marín, thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng Il Divo, vừa qua đời ở tuổi 53 vì mắc Covid-19 (Ảnh; Guardian).

Carlos Marín đang cùng nhóm Il Divo thực hiện loạt chương trình biểu diễn tại Anh trong tháng 12 này trước khi nhóm bất ngờ tuyên bố tạm dừng hoạt động biểu diễn vì vấn đề sức khỏe.

Sau đó, truyền thông và công chúng Anh được biết rằng thành viên Carlos Marín của nhóm đã mắc Covid-19 và bắt đầu bị suy sụp sức khỏe từ ngày 7/12, anh phải nhập viện điều trị. Trong những ngày lưu lại bệnh viện, anh đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Vào chủ nhật vừa qua, sự ra đi của Carlos Marín ở tuổi 53 đã được nhóm nhạc chính thức xác nhận. Ba thành viên còn lại trong nhóm, gồm David Miller, Sébastien Izambard và Urs Bühler đều đã có những đăng tải bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của Carlos Marín.

Trong đăng tải chung trên tài khoản chính thức của nhóm nhạc, Il Divo chia sẻ: "Chúng tôi đang trong những xúc cảm rất nặng nề và buồn bã khi phải thông báo cho các bạn biết rằng người bạn và thành viên trong nhóm nhạc của chúng tôi - anh Carlos Marín đã qua đời.

Anh sẽ luôn được bạn bè, gia đình và fan hâm mộ nhớ đến. Sẽ không bao giờ có một giọng hát hay một tinh thần nào giống như anh ấy - Carlos. Trong suốt 17 năm qua, bốn người chúng tôi đã có một cuộc hành trình khó tin bên nhau với tư cách là một nhóm nhạc, Il Divo đã luôn bên nhau, chúng tôi sẽ nhớ người bạn thân thiết của mình lắm.

Chúng tôi hy vọng và cầu nguyện rằng linh hồn đẹp đẽ của anh ấy được an nghỉ. Yêu thương anh rất nhiều - David, Sebastien và Urs".

Ca sĩ Carlos Marín của nhóm Il Divo qua đời vì Covid-19 ở tuổi 53 - 2

Vào ngày 16/12, Il Divo đột ngột thông báo dừng loạt chương trình biểu diễn đã lên kế hoạch từ trước vì lý do sức khỏe (Ảnh: Guardian).

Vào ngày 16/12, Il Divo đột ngột thông báo dừng loạt chương trình biểu diễn đã lên kế hoạch từ trước vì lý do sức khỏe, sau đó, nhóm có thông tin thêm rằng thành viên Carlos Marín đã phải nhập viện. Các tờ tin tức tại Anh đồng loạt đăng tải thông tin về tình trạng sức khỏe của thành viên lớn tuổi nhất trong nhóm Il Divo.

Các tờ tin tức tại Anh và Tây Ban Nha đưa tin rằng Carlos Marín đã qua đời vì những biến chứng sau khi mắc Covid-19, trong những ngày cuối đời, anh điều trị tại một bệnh viện ở Manchester, Anh. Đầu tháng này, Carlos Marín vẫn tham gia biểu diễn cùng với Il Divo.

Nhóm nhạc nam Il Dio theo đuổi phong cách mang hơi hướng cổ điển, nhóm quy tụ bốn thành viên đến từ bốn quốc gia, do nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng người Anh - Simon Cowell lập nên hồi năm 2003.

Sau này, nhóm vẫn hoạt động cùng nhau nhưng không còn cộng tác với Simon Cowell nữa. Trong nhóm, Marín là người Tây Ban Nha, anh sinh ra tại Đức, Miller sinh ra ở Mỹ, Izambard đến từ Pháp, Bülher là người Thụy Sĩ.

Carlos Marín từng đi qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ với nữ ca sĩ người Pháp Geraldine Larrosa. Hai người đã gắn bó 13 năm và sống trong hôn nhân chính thức được 3 năm trước khi ly hôn vào năm 2009.

Tên nhóm "Il Divo" trong tiếng Ý có nghĩa là "ngôi sao". Tính đến năm 2021, nhóm đã cho ra mắt 10 album. Kể từ khi thành lập, Il Divo đã đạt thành công lớn trên quy mô quốc tế, nhóm bán được hơn 30 triệu đĩa hát. Il Divo đi tiên phong trong thể loại pop opera hay còn được gọi tắt là "popera", một phong cách pha trộn nhưng mang hơi hướng chủ đạo là chất cổ điển.