Buổi biểu diễn của Linkin Park gặp nạn

(Dân trí) - Người phát ngôn của thành phố Cape Town, Nam Phi cho biết một người đã chết và 19 người bị thương sau khi một giàn giáo bị sập do có gió lớn tại khu vực diễn ra buổi diễn của Linkin Park.

Người phụ nữ áo đen bị thương và được các nhân viên y tế đưa vào trung tâm chăm sóc


Người phụ nữ áo đen bị thương và được các nhân viên y tế đưa vào trung tâm chăm sóc

Bà Kylie Hatton cho biết trong vụ tai nạn xảy ra vào ngày thứ năm vừa qua, một phụ nữ đã qua đời sau khi được đưa tới bệnh viện. Trong số 19 người bị thương có 12 người cần phải nhập viện. Một giàn giáo tạm thời được dựng lên để trang trí quảng cáo phía bên ngoài sân vận động Cape Town đã gặp nạn vì có cơn gió lớn bất ngờ nổi lên. Được biết cảnh sát đã tham gia điều tra nguyên nhân vụ việc bên cạnh những lý do thời tiết bất thường.

Bạn nhạc rock đến từ Mỹ đã phát biểu trước báo giới rằng: “Chúng tôi xin được chia sẻ nỗi buồn và thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến những người bị thương và đặc biệt là lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của người phụ nữ xấu số đã thiệt mạng”. Linkin Park cũng cho biết họ hiện vẫn chưa liên lạc được với nhà tại trợ vốn là đơn vị chịu trách nhiệm cho quá trình thực hiện các công tác quảng cáo bao gồm cả trách nhiệm an toàn đối với giàn giáo vừa bị sập.

Ngày mùng 10/11 này, ban nhạc sẽ tiếp tục biểu diễn ở thành phố lớn nhất Nam Phi – Johannesburg.

 
Pi Uy
Theo Philly