Bùi Thạc Chuyên: "Diễn viên của tôi tự nấu cơm để tiết kiệm chi phí"

B.Phương

(Dân trí) - Bùi Thạc Chuyên hé lộ hậu trường thú vị của phim "Tro tàn rực rỡ" hiện đang tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo.

"Tro tàn rực rỡ" là tác phẩm của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng là phim đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Việt được đề cử vào hạng mục chính thức tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo.

Tác phẩm chuyển thể từ 2 truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư, kể về 3 người phụ nữ: Hậu (Bảo Ngọc Doling), Nhàn (Phương Anh Đào) và Loan Khùng (NSƯT Hạnh Thúy). Phim lấy bối cảnh miền Tây sông nước, khắc họa tình yêu và nỗi đau của những người phụ nữ với người đàn ông của họ.

Bùi Thạc Chuyên: Diễn viên của tôi tự nấu cơm để tiết kiệm chi phí - 1

Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ về phim "Tro tàn rực rỡ" trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Tokyo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trở lại với phim điện ảnh sau 10 năm kể từ "Lời nguyền huyết ngải", đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đã hé lộ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị. Vì đã lâu mới làm phim điện ảnh, đạo diễn chia sẻ ông cảm thấy "như sinh viên mới ra trường".

"Gần như kinh nghiệm làm phim của tôi biến mất. Tôi hồi hộp, run rẩy như... người mới", nhà làm phim 54 tuổi tâm sự.

Theo đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Nguyễn Ngọc Tư có lối viết ngắn gọn nhưng ngôn ngữ đầy tính gợi mở, những nhân vật đều có tiếng nói mạnh mẽ. Còn trong điện ảnh, điều quan trọng nhất là nhân vật sống động trước mắt người làm phim.

Để hoàn thành "Tro tàn rực rỡ", ê-kíp đã mất 2 năm làm kịch bản và 5 năm chuẩn bị. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cất công vào Cà Mau nhiều lần để tìm hiểu, hòa nhập đời sống của dân bản địa. "Có những lần tôi đi theo một tàu cá, thức đến 3h sáng để ra bến tàu. Cả ngày lênh đênh trên biển nhưng vui lắm", đạo diễn tâm sự.

Ông kể thêm kỷ niệm đáng nhớ cùng diễn viên: "Trước ngày quay, toàn bộ dàn diễn viên gác hết việc riêng, xuống Cà Mau 1 tháng để làm quen nhịp sống miền Tây. Rất may là câu chuyện của "Tro tàn rực rỡ" đã thuyết phục được diễn viên đi theo phim. Họ không yêu cầu tiền bạc cho việc này. Họ nói "Anh có bao nhiêu tiền, em cũng làm". Mai Thế Hiệp còn tự nấu cơm để tiết kiệm chi phí. Đó là điều tôi rất cảm động. Tôi ước có nhiều chi phí hơn cho diễn viên của mình".

Bùi Thạc Chuyên: Diễn viên của tôi tự nấu cơm để tiết kiệm chi phí - 2

Phim lấy bối cảnh sông nước miền Tây (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong những ngày "Tro tàn rực rỡ" tham dự Liên hoan phim quốc tế Tokyo, nghệ sĩ Tú Oanh - bà xã của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - luôn sát cánh cùng chồng.

Sau hơn 2 thập kỷ kết hôn, tổ ấm của vợ chồng Bùi Thạc Chuyên được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Những năm gần đây, đạo diễn vẫn tập trung cho sự nghiệp dạy làm phim, sản xuất điện ảnh, còn bà xã Tú Oanh kinh doanh quán cà phê, mở xưởng đồ thủ công.