Bức tượng trùm phát xít Hitler được bán với giá kỷ lục

(Dân trí) - Trùm phát xít Đức Quốc Xã Hitler là chủ đề đã được khai thác khá nhiều trong các lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật. Mới đây, một bức tượng được làm từ năm 2010 của nhân vật khiến cả thế giới phải khiếp sợ này đã được bán với giá kỷ lục hơn 17 triệu USD tại một buổi đấu giá ở New York

Bức tượng trùm phát xít Hitler được bán với giá kỷ lục - 1

Một bức tượng mô tả lại hình ảnh của Adolf Hitler đang quỳ gối được làm theo phong cách giống như một đứa trẻ, mới đây đã được bán với giá kỷ lục lên tới 17,2 triệu USD. Được biết bức tượng là tác phẩm của nhà điêu khắc người Ý Maurizio Cattelan, và sau khi được đấu giá thành công, nó đã trở thành công trình có giá trị lớn nhất của ông.

Điều đáng nói là bức tượng của Adolf Hitler vốn chỉ được định giá là rơi vào khoảng từ 10 - 15 triệu USD, và từng được ra mắt tại một buổi đấu giá có chủ đề là "Bound to Fail". Cattela sau đó nhận thấy những nét chưa ưng ý, và quyết định thay đổi lại bức tượng. Vào năm 2001, ông thêm vào bộ tóc người thật và sửa tư thế của trùm phát xít thành đang quỳ gối.

Tác phẩm này của nhà điêu khắc Maurizio Cattelan sau khi được chỉnh sửa đã giống trùm phát xít tới mức trở thành một chủ đề gây tranh cãi, thậm chí khiến dư luận phẫn nộ khi được mang đi trưng bày. Thị trưởng của thành phố Milan đã từng cấm sao chép một tấm ảnh poster minh họa đen trắng chụp lại bức tượng vào năm 2010.

Bức tượng trùm phát xít Hitler từng gây tranh cãi
Bức tượng trùm phát xít Hitler từng gây tranh cãi

Trong một lần khác, tác phẩm được công khai trưng bày trong một khu ổ chuột ở Warsaw, nơi đã có hơn 300.000 người Do Thái chết vì đói, bệnh tật hoặc bị ép cung đến chết dưới thời cai trị của Đức Quốc Xã những năm Hitler còn tại vị.

Ngay cả Maurizio Cattelan cũng cho biết ông đã luôn có ý định phá hủy bức tượng "bằng chính đôi tay của mình". "Tôi đã tự ép bản thân phải thay đổi suy nghĩ này hàng nghìn lần, vào mọi ngày trong tuần. Hitler chỉ đơn thuần là nỗi sợ hãi", Cattelan trả lời phỏng vấn sau buổi đấu giá.

Được biết bức tượng đã được bán cho một nhà thầu vô danh, thực hiện đấu giá qua điện thoại.

Nguyễn Nguyễn