Bữa tiệc của Zó: Bảo tồn và phát triển nghề giấy Dó thủ công truyền thống

(Dân trí) - Đôi khi cuộc sống hiện đại khiến chúng ta quên đi rằng, từ những tờ giấy bỏ đi, chúng ta có thể làm được nhiều thứ thật kỳ diệu với khả năng sáng tạo và bàn tay khéo léo của mình.

Giấy dó là một loại giấy được sản xuất từ vỏ những cây dó (như dó giấy, dó liệt...), theo quy trình thủ công được truyền lại qua nhiều thế hệ ở một số làng nghề ở Việt Nam. Giấy dó được dùng cho vẽ tranh trong mỹ thuật dân gian Việt Nam, đặc biệt là để làm giấy điệp cho tranh Đông Hồ, hay lưu giữ các tài liệu, nhờ vào nhiều ưu điểm, nổi bật nhất là độ bền theo thời gian. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội loại giấy này cũng như những nghề thủ công truyền thống gắn với nó đang bị mai một dần.

Thổi hồn nghệ thuật đương đại vào giấy Dó truyền thống

Thổi hồn nghệ thuật đương đại vào giấy Dó truyền thống

Nhằm thổi hồn nghệ thuật đương đại vào giấy Dó truyền thống, Dự án Zó sẽ mang đến cho công chúng một bữa tiệc về giấy Dó vào ngày 28/6 tại Chez Xuân, Số 41, Ngõ 76 An Dương, Tây Hồ (Hà Nội) .

Được biết, đây là dịp để khách tham quan có thể chiêm ngưỡng một màn xeo giấy khổng lồ dài 3m của các nghệ nhân làm giấy Dó. Nhân dịp này cũng có nhiều hoạt động sáng tạo liên quan đến giấy Dó mà khách tham quan có thể tham gia: tập khâu sổ bằng tay với NAPO – một người rất ham mê đồ tái chế và thủ công. Người tham gia cũng có thể trang trí chúng với sự hướng dẫn của nghệ sĩ người Scotland Heather Chan.

Sáng tạo cùng giấy
Sáng tạo cùng giấy

Đây cũng là dịp để mọi người có thể tập gấp các hình từ giấy đơn giản nhưng rất thú vị cùng nhóm Origami đến từ Nhật Bản, hay hòa mình vào những nét thư pháp của thư pháp gia Xuân Như. Đây cũng là dịp để các em nhỏ có dịp vui chơi, sáng tạo dưới sự chỉ dẫn tỉ mỉ của các bạn tình nguyện viên.

Trẻ em cùng trải nghiệm
Trẻ em cùng trải nghiệm

Sự kiện cũng có sự tham gia triển lãm tranh của nhiều nghệ sĩ, nổi bật nhất là họa sĩ người Pháp Vinvent Bertholon, nghệ sĩ trẻ Trần Hiền,  nghệ sĩ Tiến Quang.

Nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước tham gia biểu diễn âm nhạc
Nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước tham gia biểu diễn âm nhạc
Nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước tham gia biểu diễn âm nhạc

Bữa tiệc của Zó cũng mang đến những màn biểu diễn âm nhạc đặc sắc của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đến từ Việt Nam và nhiều nước khác, trong đó có nam ca sĩ, diễn viên người Đức gốc Việt/Lào, Lam Vissay, hay nhạc sĩ đương đại Vũ Nhật Tân Ngoài.

Nguyên An