Bộ phim Mỹ đầu tiên quay tại Cuba sau 55 năm

(Dân trí) - Lần đầu tiên sau 55 năm, một bộ phim của Mỹ được phép quay tại Cuba và được chính quyền thành phố Havana hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình thực hiện.

Một đoàn làm phim của Mỹ trong những tuần gần đây đã bắt đầu khởi quay bộ phim tiểu sử làm về cuộc đời nhà văn Ernest Hemingway (1899-1961) tại thành phố Havana, Cuba. Bộ phim có tiêu đề “Papa” sẽ xoay quanh những diễn biến chính trong cuộc đời nhà văn khi sống ở Cuba.

Nhà sản xuất cho biết đây là bộ phim đầu tiên của Hollywood được thực hiện tại Cuba kể từ năm 1959.

Trước đây, những bộ phim Mỹ cần sử dụng cảnh quay tại Cuba như “The Godfather II” (Bố già II - 1974) hay “Havana” (1990) đều được quay tại Cộng hòa Dominica - nơi có khung cảnh tương tự như ở Cuba.

Lần này, bộ phim “Papa” được quay toàn bộ tại Cuba, đây thực sự là một tin bất ngờ đối với giới làm phim Mỹ. Đạo diễn Bob Yari chia sẻ: “Tôi đã rất sung sướng khi bộ phim được quay tại Cuba - bối cảnh thực sự của nó. Việc thực hiện bộ phim ở bất cứ nơi nào khác, dù giống đến mấy, cũng đều khiến bộ phim mất đi sự hấp dẫn”.

Bộ phim Mỹ đầu tiên quay tại Cuba sau 55 năm

Đạo diễn Bob Yari (trái) đang chỉ đạo diễn xuất trên trường quay dựng ở vịnh Havana, Cuba. Bộ phim dựa trên cuốn tự truyện của nhà báo Mỹ Denne Bart Petitclerc (1929-2006) - người đã làm bạn với Hemingway trong những năm tháng cuối đời.

Nữ diễn viên Joely Richardson vào vai người vợ thứ tư của nhà văn - bà Mary Welsh Hemingway.

Nữ diễn viên Joely Richardson vào vai người vợ thứ tư của nhà văn - bà Mary Welsh Hemingway.

Nữ diễn viên Joely Richardson vào vai người vợ thứ tư của nhà văn - bà Mary Welsh Hemingway.

Nam diễn viên Giovanni Ribisi vào vai nhà báo Denne Bart Petitclerc - một người bạn thân thiết của nhà văn Hemingway. Petitclerc cách Hemingway 30 tuổi và coi nhà văn như một người cha đáng kính.

Việc quay phim đã bắt đầu được tiến hành từ tháng 3 năm nay, chính quyền Havana rất hỗ trợ đoàn làm phim trong việc dựng bối cảnh quay, thiết kế - may phục trang kiểu cổ, huy động diễn viên địa phương…

Nữ diễn viên Joely Richardson vào vai người vợ thứ tư của nhà văn - bà Mary Welsh Hemingway.

Một cảnh quay trên vịnh Havana. Sinh thời Hemingway rất thích câu cá và thường xuyên đi câu như một thú vui không thể thiếu.

Nữ diễn viên Joely Richardson vào vai người vợ thứ tư của nhà văn - bà Mary Welsh Hemingway.

Các diễn viên Cuba đang chờ đến cảnh quay của mình. Đoàn làm phim “Papa” có những diễn viên đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Cuba, Canada.

Nữ diễn viên Joely Richardson vào vai người vợ thứ tư của nhà văn - bà Mary Welsh Hemingway.

Nhà văn Mỹ Ernest Hemingway sống tại Cuba từ năm 1939-1960, ông đã sáng tác tiểu thuyết ngắn nổi tiếng - “Ông già và biển cả” trên quốc đảo này. Đây là tác phẩm quan trọng trong sự nghiệp văn chương của ông, góp phần giúp ông nhận được giải Nobel Văn học.

Nữ diễn viên Joely Richardson vào vai người vợ thứ tư của nhà văn - bà Mary Welsh Hemingway.

Ngôi nhà của ông - Finca Vigia - hiện giờ đã trở thành một viện bảo tàng lưu giữ những kỷ vật về Hemingway. Đoàn làm phim “Papa” đã bất ngờ được phép lấy nơi đây làm bối cảnh quay.

Bàn làm việc của Ernest Hemingway - nơi ông từng ngồi viết tác phẩm “Ông già và biển cả”.

Bàn làm việc của Ernest Hemingway - nơi ông từng ngồi viết tác phẩm “Ông già và biển cả”.

Bộ phim “Papa” sẽ khắc họa những sự kiện có thật từng diễn ra trong cuộc đời Hemingway thông qua cuốn tự truyện của nhà báo Denne Bart Petitclerc - người bạn của Hemingway trong những năm tháng cuối đời. Vai diễn Ernest Hemingway do nam diễn viên Adrian Sparks đảm nhiệm.

Sinh thời, đối với nhà báo Petitclerc, Hemingway đóng vai trò như một người cha thứ hai. Petitclerc bị cha ruột bỏ rơi từ khi còn là một cậu bé, vì vậy, sau này, khi được làm bạn với nhà văn Hemingway, Petitclerc trở nên gắn bó thân thiết với nhà văn và coi ông như một người cha đáng kính.

Hồi thập niên 1950, chàng thanh niên Petitclerc đã viết một lá thư, thể hiện sự hâm mộ cuồng nhiệt của mình đối với những trang văn của Hemingway, tuy vậy, anh định giữ lá thư cho riêng mình, không định gửi tới nhà văn. Bạn gái anh đã tìm thấy lá thư và liền đem ra bưu điện gửi tới Hemingway.

Một ngày nọ, nhà báo trẻ tuổi đang làm việc ở cơ quan thì nhận được một cuộc gọi mà ban đầu anh cứ đinh ninh là một người bạn đang trêu mình. Người gọi đến tự xưng là Hemingway: “Lá thư tuyệt lắm, chàng trai ạ! À mà cậu có thích câu cá không?”, đó là cách Hemingway đã làm quen với Petitclerc.

Kể từ khi được Hemingway gọi điện, giữa chàng thanh niên Petitclerc và nhà văn nổi tiếng đã hình thành một tình bạn gắn bó, kéo dài cho tới tận khi Hemingway qua đời vào năm 1961.

Bàn làm việc của Ernest Hemingway - nơi ông từng ngồi viết tác phẩm “Ông già và biển cả”.

Nam diễn viên Giovanni Ribisi (trên cùng, bên trái, vào vai nhà báo Petitclerc) và nam diễn viên Adrian Sparks (trên cùng, có bộ râu trắng, vào vai Hemingway) trong một cảnh quay đi câu cá ngoài vịnh.

Bàn làm việc của Ernest Hemingway - nơi ông từng ngồi viết tác phẩm “Ông già và biển cả”.

Bộ phim này đã được lên kế hoạch thực hiện trong suốt nhiều năm. Đây là bộ phim đầu tiên của Hollywood được quay tại Cuba kể từ năm 1959.

Bàn làm việc của Ernest Hemingway - nơi ông từng ngồi viết tác phẩm “Ông già và biển cả”.

Bức ảnh chụp Ernest Hemingway câu cá trên chiếc thuyền ông đặt tên là Pilar. Câu cá là một thói quen yêu thích của ông khi còn sống tại Cuba.

Chân dung nhà báo Denne Bart Petitclerc - người đã làm bạn với Hemingway kể từ thập niên 1950.

Chân dung nhà báo Denne Bart Petitclerc - người đã làm bạn với Hemingway kể từ thập niên 1950.

Chân dung nhà báo Denne Bart Petitclerc - người đã làm bạn với Hemingway kể từ thập niên 1950.

Đoàn làm phim “Papa” được chính quyền địa phương Havana hỗ trợ hết mức. Họ được phép quay phim ở những công trình lịch sử như Viện bảo tàng Cách mạng hay Nhà hát lớn…

Những diễn viên người Cuba cũng được huy động để hỗ trợ đoàn làm phim.

Những diễn viên người Cuba cũng được huy động để hỗ trợ đoàn làm phim.

Đạo diễn Bob Yari đang định hướng diễn xuất cho nam diễn viên Giovanni Ribisi.

Đạo diễn Bob Yari đang định hướng diễn xuất cho nam diễn viên Giovanni Ribisi.

Quán El Floridita ở khu phố cổ là nơi Hemingway thường xuyên lui tới khi còn sống ở Havana.

Quán El Floridita ở khu phố cổ là nơi Hemingway thường xuyên lui tới khi còn sống ở Havana.

Ở Cuba, những chiếc xe hơi kiểu cổ vẫn còn hoạt động trên khắp các tuyến phố, vì vậy, đoàn làm phim có thể thực hiện những cảnh quay khắc họa đời sống thập niên 1950 một cách dễ dàng.

Những quan điểm về nhà văn Ernest Hemingway có lẽ là một trong những đề tài mà Mỹ và Cuba có nhiều điểm chung nhất. Người dân cả hai nước đều yêu mến nhà văn. Cuba và Mỹ cũng đã cùng hợp tác trong nhiều kế hoạch bảo tồn những kỷ vật Hemingway để lại, vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi bộ phim đầu tiên mà Hollywood thực hiện tại Cuba là về Ernest Hemingway.

Bích Ngọc
Theo DM