Bình sứ từ thế kỷ 18 được trả giá 103 tỷ đồng

(Dân trí) - Một bình sứ từng được thực hiện để dùng trong hoàng cung Trung Quốc hồi thế kỷ 18 đã vừa được bán đấu giá và đạt mức giá tương đương 103 tỷ đồng.

Bình sứ từ thế kỷ 18 được trả giá 103 tỷ đồng - 1

Bình sứ từ thế kỷ 18 được trả giá 103 tỷ đồng

Nhà đấu giá Olivier Clair đã phát hiện ra chiếc bình này khi đang tham quan, đánh giá khả năng bán đấu giá của một số món đồ cổ nằm trong một căn hộ ở thành phố Paris (Pháp). Chiếc bình sứ có hai màu xanh - trắng này khắc họa hình rồng 5 móng.

Chiếc bình này hiện đã thuộc về một người mua đến từ Trung Quốc trả giá qua điện thoại. Khi kết hợp với các loại phí khác, tổng số tiền mà người mua phải chi trả cho chiếc bình sứ lên tới hơn 128 tỷ đồng.

Hành trình chiếc bình này lưu lạc sang Châu Âu cho tới giờ đã trở nên rất khó xác định. Trước đó, chiếc bình này thuộc về một gia đình đã sinh sống lâu đời ở Paris, họ vốn hoạt động trong nền công nghiệp sản xuất giấy.

Bích Ngọc

Theo Daily Mail