Big Bang thông báo tái xuất sau 4 năm, hai thành viên gây tranh cãi

Mi Vân

(Dân trí) - Ngày 7/2, tập đoàn giải trí Hàn Quốc - YG Entertainment đã xác nhận việc nhóm nhạc nam nổi tiếng xứ Hàn Big Bang sẽ tái hợp sau 4 năm tạm vắng. Thông tin này trở thành chủ đề bàn tán trên mạng.

Theo nguồn tin từ công ty giải trí YG, các thành viên của nhóm đã hoàn tất ghi âm và công ty đang lên kế hoạch quay MV mới, dự kiến phát hành vào mùa xuân này. Thông tin này được công bố vào thời điểm, nam ca sĩ T.O.P xác nhận rời YG Entertainment nhưng khẳng định vẫn là thành viên của Big Bang. Rapper cho biết, anh sẽ tiếp tục hoạt động cùng nhóm nếu sắp xếp được lịch trình.

Big Bang thông báo tái xuất sau 4 năm, hai thành viên gây tranh cãi - 1

Big Bang thông báo tái xuất vào năm 2022 với bốn thành viên (Ảnh: Pop).

Big Bang thông báo tái xuất sau 4 năm, hai thành viên gây tranh cãi - 2

Big Bang từng có 5 thành viên và trở nên nổi tiếng khắp thế giới (Ảnh: YG).

Việc T.O.P rời khỏi YG Entertainment sau gần 16 năm gắn bó khiến nhiều khán giả tiếc nuối. Đại diện YG Entertainment cho biết: "Hợp đồng độc quyền của T.O.P với YG đã kết thúc. Anh ấy phải đương đầu với nhiều thử thách mới với tư cách một nghệ sĩ kiêm doanh nhân. Chúng tôi tôn trọng mong muốn của T.O.P. Anh ấy muốn mở rộng phạm vi hoạt động cá nhân bên cạnh việc quảng bá cùng Big Bang. Anh ấy đã thỏa thuận vấn đề này với các thành viên khác".

Big Bang ra mắt năm 2006 với đội hình 5 thành viên gồm T.O.P, Daesung, G-Dragon, Taeyang và Seungri. Nhóm nhanh chóng nổi tiếng, đặc biệt ở thị trường quốc tế với âm nhạc hip hop khác biệt, mạnh mẽ. Họ từng là nhóm nhạc nam hàng đầu Hàn Quốc và châu Á trên thế giới. 

Big Bang đã vắng bóng trên sân khấu âm nhạc gần 4 năm kể từ bài hát Flower Road ra mắt tháng 3/2018. Suốt những năm qua, các thành viên của Big Bang đã gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống cá nhân, điều này cũng ảnh hưởng tới hoạt động chung của nhóm.

Big Bang thông báo tái xuất sau 4 năm, hai thành viên gây tranh cãi - 3

T.O.P thông báo rời khỏi YG Entertainment sau gần 16 năm gắn bó nhưng vẫn là thành viên của Big Bang (Ảnh: YG).

Năm 2017, T.O.P bị Văn phòng công tố quận trung tâm Seoul, Hàn Quốc truy tố vì sử dụng chất gây nghiện. Anh bị cáo buộc sử dụng cần sa bốn lần vào tháng 10/2016. 

Năm 2017, anh uống thuốc ngủ quá liều và bị bất tỉnh, phải đi cấp cứu. T.O.P rơi vào hôn mê 2 ngày và được chuyển viện để theo dõi sức khỏe. Sau khi bình phục, T.O.P đã tham gia phiên tòa xét xử, phải nhận mức phạt 2 năm tù treo và 10 tháng tù giam nếu tái phạm. Scandal này khiến T.O.P bị khán giả tẩy chay và yêu cầu anh rời nhóm Big Bang.

Năm 2019, thành viên Seungri của nhóm cũng vướng cáo buộc môi giới mại dâm, gian lận thương mại, đánh bạc trái phép… Anh bị điều tra từ năm 2019 và nhận phán quyết 3 năm tù giam và mức phạt 1,15 tỷ won (21,6 tỷ đồng) vào năm 2021. 

Trong phiên tòa phúc thẩm diễn ra vào tháng 1/2022, Seungri được giảm án xuống còn 18 tháng tù giam. Ngay khi vụ việc xảy ra, Seungri nhanh chóng tuyên bố từ giã sự nghiệp giải trí và rời nhóm nhạc Big Bang.

Big Bang thông báo tái xuất sau 4 năm, hai thành viên gây tranh cãi - 4

Seungri - thành viên cũ của nhóm Big Bang rời nhóm từ năm 2019 sau bê bối bị điều tra (Ảnh: News1).

Thông tin T.O.P rời khỏi YG Entertainment nhưng vẫn là thành viên của Big Bang cùng sự vắng bóng của Seungri trong đội hình của nhóm đang là chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng, việc thiếu Seungri hay sự tham gia của T.O.P sẽ khiến sự trở lại của Big Bang giảm sức hút. 

Bên cạnh đó, ba thành viên còn lại của nhóm là G-Dragon, Taeyang và Daesung đều đã có cuộc sống cũng như sự nghiệp riêng ổn định. Taeyang đã kết hôn với nữ diễn viên Min Hyo Rin và hiện đã lên chức bố.

Ngoài ra, trong 4 năm qua, thị trường âm nhạc Hàn Quốc có nhiều biến động và sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới, sức hút của Big Bang liệu có còn vẹn nguyên?

Nhóm Big Bang "thổi lửa" trên sân khấu MAMA 2015 (Video: Mnet).

Theo Allkpop