Biểu tượng kiến trúc của London phải mang… “gán nợ”

(Dân trí) - Từng được bình chọn là tòa tháp được yêu thích nhất, là biểu tượng kiến trúc của London (Anh), giờ đây, tòa tháp mà người dân nơi đây vẫn thường gọi dân dã là tháp “dưa chuột” đang trở thành vật cầm cố để đem gán nợ.

Biểu tượng của London phải mang… “gán nợ”

Đây được xem là một trong những tòa tháp biểu tượng của London. Sau khi công ty sở hữu tòa tháp gặp vấn đề khó khăn tài chính trong suốt 5 năm qua, họ đã buộc phải đem tòa tháp ra gán nợ.

Tòa tháp “dưa chuột” cao 41 tầng, nằm ở quận chuyên về các hoạt động tài chính của thủ đô London. Tòa tháp này đã được một công ty của Đức mua lại hồi năm 2007 nhưng doanh nghiệp này đã liên tiếp gặp phải nhiều khó khăn tài chính trong suốt nhiều năm qua. Giờ một lần nữa, tòa tháp xinh đẹp lại sắp vào tay người chủ mới như một hiện vật giá trị dùng để gán nợ.

Tòa tháp “dưa chuột” được coi là một trong những công trình kiến trúc hiện đại “siêu hạng” của London. Tòa tháp có thiết kế đẹp, được giới kiến trúc sư trên khắp thế giới biết đến. Đối với người dân London, đây không chỉ đơn thuần là một tòa tháp mà còn là một công trình điểm nhấn chứa đựng nhiều giá trị.

Biểu tượng của London phải mang… “gán nợ”


Tòa tháp có những đường cong “kinh điển”, mặt ngoài lợp kính, bắt đầu mở cửa từ năm 2004. Đây là tòa tháp cao thứ 2 tại thành phố London và từng được bình chọn là tòa tháp được yêu thích nhất tại đây.

Tòa tháp này đã từng xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như “Harry Potter and the Half-Blood Prince” (Harry Potter và hoàng tử lai - 2009) hay “Match Point” (Điểm quyết định - 2005)…

Bích Ngọc
Theo CNA