Biểu diễn thời trang trên cầu Thê Húc mừng giải phóng Thủ đô

(Dân trí) - Nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2016), nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật sẽ diễn ra trên địa bàn Hà Nội. Điểm nhấn là chương trình biểu diễn thời trang – nghệ thuật – ca múa nhạc trên cầu Thê Húc.

Tối 9 và 10/10, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, trước cửa Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thị xã Sơn Tây và một số địa điểm trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật và thể thao do các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của Hà Nội biểu diễn.

Biểu diễn thời trang trước cổng đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc sẽ là một trong những hoạt động điểm nhấn. Ảnh: TL.
Biểu diễn thời trang trước cổng đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc sẽ là một trong những hoạt động điểm nhấn. Ảnh: TL.

Ngày 10/10, tại cầu Thê Húc, cổng đền Ngọc Sơn sẽ diễn ra chương trình biểu diễn thời trang, nghệ thuật, ca múa nhạc với chủ đề “Hương sắc tháng 10”.

Lễ hội “Âm nhạc mùa thu Hà Nội” diễn ra trong thời gian từ 5 – 10/10 tại Khu Di tích Hoàng thành Thăng Long sẽ mang tới khán giả yêu nhạc thủ đô những ca khúc hay về Hà Nội….

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 11 với chủ đề “Dấu ấn di sản kiến trúc Hà Nội” tại Khu trung tâm di sản Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội từ ngày 1 - 6/10. Triển lãm giới thiệu hơn 80 bức ảnh về di sản của Hà Nội – những “nhân chứng” đầy giá trị lịch sử, văn hoá và kiến trúc của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Với 3 chủ đề nội dung chính: “Dấu ấn kiến trúc Thăng Long - Hà Nội”, “Kiến trúc Thủ đô thời kỳ hội nhập”, “Công tác bảo tồn, tôn tạo đảm bảo sự đa dạng của văn hóa kiến trúc”. Triển lãm có thể xem như một câu chuyện kể về sự trường tồn của các di sản. Trong đó, có những di sản đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá thế giới.

Hội sách Hà Nội giới thiệu cuốn Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX. Ảnh: TL.
Hội sách Hà Nội giới thiệu cuốn "Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX". Ảnh: TL.

“Hội sách Hà Nội 2016” sẽ được tổ chức từ ngày 6-11/10, nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Giải phóng Thủ đô tại Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội. Dự kiến, sẽ có khoảng 150 - 200 gian hàng trưng bày tại Hội sách. Trong không gian của Hoàng Thành trong ngày hội sách sẽ trưng bày, giới thiệu sách, ảnh, ấn phẩm giới thiệu về truyền thống văn hóa, lịch sử và các hoạt động hợp tác của Hà Nội, giới thiệu và phát hành nhiều ấn phẩm mới của các nhà xuất bản, công ty sách trong nước.

Ngoài ra khắp địa bàn Hà Nội sẽ có nhiều hoạt động văn hoá - nghệ thuật khác. Ảnh: TL.
Ngoài ra khắp địa bàn Hà Nội sẽ có nhiều hoạt động văn hoá - nghệ thuật khác. Ảnh: TL.

Ngoài ra, trong khuôn khổ hội sách sẽ có các hoạt động bên lề như tọa đàm, giao lưu, giới thiệu sách... Trong đó đáng chú ý là tọa đàm Hà Nội xưa và nay, để thảo luận về bộ sách Hà Nội nửa đầu thế kỉ XX, tư liệu được coi là bộ "Hà Nội sử" mà bất kỳ ai yêu thủ đô cũng "phải đọc". Buổi giao lưu sẽ có sự góp mặt của họa sĩ, nhà phê bình, nghiên cứu mỹ thuật Phan Cẩm Thượng; nhà sử học Dương Trung Quốc và nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến.

Tại các quận, huyện của thành phố sẽ tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim phục vụ nhân dân; trưng bày, giới thiệu lịch sử, truyền thống, mở cửa các di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng và kháng chiến.

Hà Tùng Long