Bị ung thư, tài tử “Top Gun” hối tiếc vì đã sống quá “nghiêm túc”

(Dân trí) - Tài tử của phim “Top Gun” - Val Kilmer (57 tuổi) - hối tiếc vì đã sống quá “nghiêm túc” gần suốt cuộc đời, chỉ khi đứng trước bệnh tật sinh tử, ông mới nhận ra rằng nhiều chuyện vốn tưởng quan trọng hóa ra không thực sự “to tát”.

Nam diễn viên Hollywood - Val Kilmer (57 tuổi) - vừa lần đầu chia sẻ về hai năm chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng. Kilmer cho rằng mình đã sống quá “nghiêm túc” trước khi phát hiện ra bệnh tình, cho tới khi trải qua hóa trị, tài tử mới nhận ra rằng có rất nhiều chuyện trước đây ông vốn tưởng là quan trọng, hóa ra chẳng còn ý nghĩa gì lớn khi đứng trước bệnh tật.

Vào đúng đêm chuyển giao giữa năm 2017 và 2018, Kilmer sẽ bước sang tuổi 58, chia sẻ với tờ tạp chí điện ảnh Hollywood Reporter mới đây, nam diễn viên cho biết mình đã trải qua cuộc phẫu thuật mở khí quản, khiến cho giọng nói bỗng trở nên khó nghe, trong khi giọng nói hay vốn là thế mạnh của một diễn viên điều này khiến ông lo ngại không ít.

Nam diễn viên Val Kilmer chụp hình với hai người con - Jack và Mercedes - cho ấn bản mới nhất của tờ tạp chí điện ảnh Hollywood Reporter. Trong cuộc phỏng vấn, Kilmer cho biết ông đã trải qua hóa trị trong vòng hai năm chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng.
Nam diễn viên Val Kilmer chụp hình với hai người con - Jack và Mercedes - cho ấn bản mới nhất của tờ tạp chí điện ảnh Hollywood Reporter. Trong cuộc phỏng vấn, Kilmer cho biết ông đã trải qua hóa trị trong vòng hai năm chiến đấu với căn bệnh ung thư vòm họng.

Năm 2015, khi cô con gái 26 tuổi của Kilmer bị thương ở chân trong một tai nạn xe hơi, hai cha con đã cùng nhập viện một lúc, bởi ngay trước đó Kilmer vừa được chẩn đoán bị ung thư. Nhớ lại thời điểm tồi tệ đó, người con trai 22 tuổi của nam diễn viên chia sẻ: “Tôi khi đó rất đau khổ, buồn bã, tôi ngồi bên cha và chị gái đều đang phải nằm trong bệnh viện”.

Trong sự nghiệp của mình, nam diễn viên Val Kilmer được biết tới với những vai diễn trong các bộ phim như “Real Genius” (1985), “Top Gun” (Phi công siêu đẳng - 1986), “The Doors” (1991), “Batman Forever” (Người Dơi bất tử - 1995)…

Thoạt tiên, khi truyền thông đặt câu hỏi về vấn đề sức khỏe của Kilmer, ông đã luôn bác bỏ thông tin rằng mình đang bị bệnh. Trong suốt một năm, Kilmer đã luôn phủ nhận mọi thông tin về tình hình sức khỏe chuyển biến xấu của mình, cho mãi tới tháng 4 năm nay, ông mới bắt đầu chia sẻ mình bị ung thư vòm họng.

Dù sự nghiệp diễn xuất của Val Kilmer về sau này không còn được như những năm tháng tuổi trẻ, nhưng nhìn lại những tháng ngày thành công nhất của mình, Kilmer cho rằng danh tiếng giống như “một mớ hổ lốn”, Kilmer đã từng mơ ước có được một sự nghiệp thành công, được giới làm nghề công nhận, được đề cử tại giải Oscar, được nhận tượng vàng…

Nhìn lại cách sống của mình trước đây, Kilmer cho rằng: “Tôi đã sống quá nghiêm túc. Tôi dễ dàng bị buồn khổ vì những danh xưng, giải thưởng, và sự công nhận… Những điều đó không đến với sự nghiệp của tôi. Tôi đã luôn khao khát có được giải Oscar.

“Tôi luôn ngưỡng mộ nữ diễn viên Meryl Streep, bà ấy nhận được 3 tượng vàng Oscar và có tới 20 đề cử, hẳn bà ấy phải cảm thấy rất tuyệt vời. Mọi người đều yêu thích bà ấy, đó còn là vấn đề được yêu thích, được công nhận nữa”.


Giờ đây, sau khi trải qua ca phẫu thuật mở khí quản, giọng nói của nam diễn viên Val Kilmer trở nên khó nghe hơn, ông cũng thường bị hụt hơi, nhưng vượt qua bệnh tình trầm trọng khiến ông có cách nhìn đổi khác về mọi việc. Trong ảnh là cảnh phim “Top Gun” , Val Kilmer diễn xuất bên Tom Cruise.

Giờ đây, sau khi trải qua ca phẫu thuật mở khí quản, giọng nói của nam diễn viên Val Kilmer trở nên khó nghe hơn, ông cũng thường bị hụt hơi, nhưng vượt qua bệnh tình trầm trọng khiến ông có cách nhìn đổi khác về mọi việc. Trong ảnh là cảnh phim “Top Gun” , Val Kilmer diễn xuất bên Tom Cruise.

Val Kilmer (ảnh chụp năm 1988) từng là tài tử điện ảnh nổi danh hồi thập niên 1980-1990, dù vậy, sự nghiệp của Kilmer không thành công dài lâu, nhìn lại những ngày tháng hoàng kim của mình, Kilmer so sánh danh tiếng giống như “một mớ hổ lốn”.
Val Kilmer (ảnh chụp năm 1988) từng là tài tử điện ảnh nổi danh hồi thập niên 1980-1990, dù vậy, sự nghiệp của Kilmer không thành công dài lâu, nhìn lại những ngày tháng hoàng kim của mình, Kilmer so sánh danh tiếng giống như “một mớ hổ lốn”.

Hiện tại, Kilmer đã chiến thắng căn bệnh ung thư vòm họng, sắp bước sang tuổi 58, cách nhìn nhận của nam tài tử về cuộc đời và sự nghiệp của mình cũng bớt phần khắt khe hơn. Trong ảnh, Val Kilmer đang đi lại trên phố để tự làm những việc vặt thường ngày.
Hiện tại, Kilmer đã chiến thắng căn bệnh ung thư vòm họng, sắp bước sang tuổi 58, cách nhìn nhận của nam tài tử về cuộc đời và sự nghiệp của mình cũng bớt phần khắt khe hơn. Trong ảnh, Val Kilmer đang đi lại trên phố để tự làm những việc vặt thường ngày.

Trải qua biến cố lớn, giờ đây, Val Kilmer có cách nhìn rộng lượng, khoáng đạt hơn với chính bản thân mình. Ông tiếp tục tìm kiếm sự bận rộn từ diễn xuất và vừa lần đầu thử làm đạo diễn. Trong năm tới, Kilmer sẽ có 4 bộ phim ra mắt, gồm các phim kinh phí vừa và nhỏ. Trong đó, đáng kể có bộ phim đầu tay do ông làm đạo diễn có tên - “Mark Twain & Mary Baker Eddy”.

Trong cuộc đời mình, Val Kilmer mới trải qua một cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Joanne Whalley (kết hôn 1988-1996). Cặp đôi từng đến với nhau sau khi “cảm nắng” trên phim trường “Willow” (1988). Từ cuộc hôn nhân duy nhất này, Kilmer có hai người con, mối quan hệ giữa ba cha con rất tốt đẹp và các con đã ở bên ông trong quá trình điều trị bệnh tật.

Trailer phim “Top Gun” (Phi công siêu đẳng - 1986)

>> Tom Cruise tái xuất với “Top Gun 2” sau tròn 30 năm

Bích Ngọc
Theo Hollywood Reporter