Bị lợi dụng quảng cáo thuốc, vợ chồng diva Mỹ Linh nhờ pháp luật can thiệp

(Dân trí) - Vợ chồng diva Mỹ Linh, nhạc sỹ Anh Quân sẽ nhờ pháp luật can thiệp để xử lý việc tên tuổi của mình bị mạo danh để quảng cáo trá hình thuốc trị ngáy ngủ.

Mới đây, diva Mỹ Linh đã bày tỏ sự bức xúc về việc một website mạo danh vợ chồng chị để quảng cáo thuốc chống ngáy ngủ. Trên dòng trạng thái được đăng tải tối 30/3, diva Mỹ Linh khuyến nghị mọi người hãy chia sẻ bài viết của cô để cảnh báo cộng đồng mạng về thông tin lừa đảo được trích dẫn trong một đường link đính kèm.

Theo đó, website này đã có một bài viết nói về loại thuốc chữa chứng ngáy ngủ mà vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh tin dùng. Bài viết quảng cáo cho loại thuốc này khiến ai nấy đều tin rằng nó được viết theo lời kể của ca sĩ Mỹ Linh, mở đầu bằng lời dẫn chuyện: “Một trong những vấn đề khó chịu nhất của chúng tôi đã được giải quyết khi Anh Quân đã thoát khỏi chứng ngáy ngủ”.

Dòng trạng thái đầy bức xúc của diva Mỹ Linh trên Facebook.
Dòng trạng thái đầy bức xúc của diva Mỹ Linh trên Facebook.

Trong câu chuyện về cuộc hành trình chữa chứng ngáy ngủ của nhạc sĩ Anh Quân, người kể (được ghi là ca sĩ Mỹ Linh) đã thuật lại chi tiết sự khó chịu và bức bối khi chồng mình mắc chứng bệnh này: “Điếc tai! Tôi không thể ngủ bên cạnh anh ý. Rõ ràng vấn đề ngáy ngủ được di truyền trong gia đình”. Thậm chí, bài viết mượn lời ca sĩ Mỹ Linh khẳng định: “Cha anh ý (bố của nhạc sĩ Anh Quân) cũng ngáy khi ngủ”

Bài viết này thậm chí còn khẳng định nhạc sĩ Anh Quân đã từng thử cả phương pháp uống thuốc lẫn châm cứu và kẹp mũi nhưng không khỏi. Kết quả là Anh Quân chỉ ngừng ngáy ngủ đơn giản chỉ vì không thể ngủ được nữa.

Ngay khi nhận được thông tin về bài quảng cáo này, ca sĩ Mỹ Linh vô cùng bức xúc. Chị đã lên tiếng nhờ bạn bè giới thiệu cho mình một văn phòng luật sư để giải quyết việc này: “Bạn kiếm rất nhiều tiền từ kinh doanh quảng cáo trên Facebook. Giờ bạn Facebook định giải quyết thế nào”, diva Mỹ Linh phẫn nộ bày tỏ.

Về phía nhạc sĩ Anh Quân, anh khẳng định toàn bộ thông tin về cuộc hành trình chữa chứng ngáy ngủ của vợ chồng anh đăng tại địa chỉ website nêu trong bài viết là hoàn toàn bịa đặt. Anh Quân cho rằng đây là hành vi lợi dụng và bôi nhọ tên tuổi của vợ chồng anh.

Vợ chồng diva Mỹ Linh sẽ nhờ pháp luật can thiệp để xử lý đến cùng vụ bị lợi dụng tên tuổi để quảng cáo thuốc trị ngáy ngủ. Ảnh: TL.
Vợ chồng diva Mỹ Linh sẽ nhờ pháp luật can thiệp để xử lý đến cùng vụ bị lợi dụng tên tuổi để quảng cáo thuốc trị ngáy ngủ. Ảnh: TL.

Chồng của diva Mỹ Linh cũng quả quyết, vợ chồng anh không nhận lời quảng cáo cho hãng sản phẩm này nhưng ai đó vẫn cố tình bịa đặt ra câu chuyện trên để trục lợi.

“Câu chuyện bịa đặt đó khiến nhiều người tin rằng chúng tôi hợp tác với đơn vị đó để quảng cáo. Thậm chí, có người còn gọi điện trực tiếp cho chúng tôi để nhờ đặt mua sản phẩm này”, nhạc sĩ Anh Quân chia sẻ.

Và sau khi nhờ sự hỗ trợ từ một vài người bạn có chuyên môn về công nghệ, nhạc sĩ Anh Quân đã truy tìm được nguồn gốc bài quảng cáo này cũng như địa chỉ liên lạc và số điện thoại của kẻ tung ra bài quảng cáo. Anh sẽ nhờ cơ quan pháp luật can thiệp xử lý đến cùng vụ việc này.

Hà Tùng Long