Bi kịch cuộc đời "đệ nhất danh ca" Mai Diễm Phương khiến đồng nghiệp rơi lệ

Mi Vân

(Dân trí) - Sau nhiều năm thực hiện, bộ phim điện ảnh tiểu sử về cuộc đời của "đệ nhất danh ca xứ hương cảng" Mai Diễm Phương đã được hoàn tất và sắp ra mắt.

Tháng 5 vừa rồi, poster đầu tiên về bộ phim tiểu sử cuộc đời Mai Diễm Phương đã được hé lộ và khiến công chúng quan tâm. Đây là hình ảnh tái hiện màn trình diễn cuối đời của Mai Diễm Phương trong liveshow cuối cùng của cô vào năm 2003.

Nữ diễn viên chính mặc bộ áo cưới trắng đuôi dài với phần voan trùm đầu bồng bềnh giống set đồ Mai Diễm Phương đã mặc trong đêm trình diễn 18 năm trước. Giai điệu của Khúc ca hoàng hôn - bài hát nổi tiếng nhất của Mai Diễm Phương được dùng trong phần trailer giới thiệu về bộ phim khiến những khán giả yêu mến "đệ nhất danh ca" xứ hương cảng nghẹn ngào.

Bi kịch cuộc đời đệ nhất danh ca Mai Diễm Phương khiến đồng nghiệp rơi lệ - 1

Bộ phim về cuộc đời nữ danh ca Mai Diễm Phương ra mắt khán giả vào ngày 12/11.

Câu nói "Tôi xin gả đời mình cho các bạn, cho âm nhạc, cho sân khấu" nổi tiếng của Mai Diễm Phương khiến những ký ức buồn về Mai Diễm Phương chợt ùa về trong ký ức khán giả.

Mai Diễm Phương là dự án phim tri ân diva quá cố Mai Diễm Phương, được nhà sản xuất Giang Chí Cường ấp ủ thực hiện gần 20 năm. Khi còn sống, Diễm Phương là một người bạn thân thiết của Giang Chí Cường.

Năm 2003, khi đang điều trị ung thư, Mai Diễm Phương có lần hẹn gặp Giang Chí Cường và nhờ ông giúp mình thực hiện một bộ phim lưu truyền cho hậu thế. Đúng thời điểm đó, nhà sản xuất Giang Chí Cường và đạo diễn Trương Nghệ Mưu đang xây dựng vai nữ chính trong phim Thập diện mai phục dành riêng cho Mai Diễm Phương.

Bi kịch cuộc đời đệ nhất danh ca Mai Diễm Phương khiến đồng nghiệp rơi lệ - 2

Mai Diễm Phương còn có sự tham gia diễn xuất của Cổ Thiên Lạc. 

Tuy nhiên, Thập diện mai phục chưa kịp bấm máy, Mai Diễm Phương đã phát hiện mình bị ung thư và không thể tham dự bộ phim. Sau này, đạo diễn Trương Nghệ Mưu thay kịch bản hoàn toàn mới cho Thập diện mai phục và mời Chương Tử Di đóng chính.

Mới đây, nhân dịp bộ phim điện ảnh về cuộc đời Mai Diễm Phương ra mắt, đạo diễn Trương Nghệ Mưu tiết lộ, ông từng viết thư động viên nữ danh ca quá cố khi hay tin cô bị mắc ung thư.

Đạo diễn Trương Nghệ Mưu viết: "Tôi rất cảm động khi cô nói bình thản đối diện bệnh tật và tiếp tục làm việc như trước đây. Tôi tin sự chân thành của cô, tin quyết định và dũng khí của cô. Cô luôn là một người rất mạnh mẽ".

Bi kịch cuộc đời đệ nhất danh ca Mai Diễm Phương khiến đồng nghiệp rơi lệ - 3

Mai Diễm Phương từng bỏ lỡ cơ hội tham gia bộ phim Thập diện mai phục của đạo diễn Trương Nghệ Mưu vì bệnh tật. 

Ông vẫn bày tỏ mong muốn Mai Diễm Phương tham gia tác phẩm Thập diện mai phục mà ông đã viết kịch bản dành cho cô. Song, do bệnh tật, cố nghệ sĩ không thể tham gia và qua đời một năm sau đó.

Nhà sản xuất Giang Chí Cường kể lại, năm 2003, Mai Diễm Phương từng bày tỏ mong muốn có bộ phim về bản thân nhưng cô đã sớm qua đời, khiến dự án bị gác lại. Những năm qua, Giang Chí Cường luôn đau đáu về ước mơ của người bạn quá cố. Ông trải qua ba năm để hoàn thiện kịch bản, mời đạo diễn và tìm kiếm diễn viên vào vai Mai Diễm Phương.

Bi kịch cuộc đời đệ nhất danh ca Mai Diễm Phương khiến đồng nghiệp rơi lệ - 4

Người mẫu Vương Đan Ni đã được lựa chọn vào vai Mai Diễm Phương trong bộ phim cùng tên. 

Bộ phim bắt đầu casting từ năm 2016 và phải mất hơn 3 năm để nhà sản xuất chọn ra diễn viên đảm nhận vai ngôi sao âm nhạc Hồng Kông. Cuối cùng, vai diễn này được trao cho nữ diễn viên Vương Đan Ni, năm, nay 31 tuổi.

Vương Đan Ni thừa nhận, cô thực sự lo lắng khi được mời thể hiện một nhân vật nổi tiếng và được nhiều người yêu mến trong khi bản thân chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Cô đang là một người mẫu tại Hồng Kông trước khi được lựa chọn.

Sau hai ngày suy nghĩ kỹ về lời mời này, Vương Đan Ni quyết định nhận lời và tin rằng, đây là sự sắp đặt của số phận. "Tôi không có kinh nghiệm diễn xuất. Tôi đặt vé máy bay sang Thái Lan và khóc một mình trong khách sạn suốt hai ngày. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình trở thành diễn viên", cô nói.

Vương Đan Ni đã trải qua hơn nửa năm luyện hát, múa để hóa thân nhân vật. Càng đóng phim, cô càng yêu thích Mai Diễm Phương. "Tuổi thơ của tôi không hề dễ dàng. Điểm chung giữa tôi và Mai Diễm Phương là đều có tuổi thơ khá vất vả. Chị ấy từ nhỏ đã biểu diễn cùng chị gái để kiếm sống. Về tính cách, chúng tôi thẳng thắn và thích chăm sóc người khác", Vương Đan Ni nói.

Bi kịch cuộc đời đệ nhất danh ca Mai Diễm Phương khiến đồng nghiệp rơi lệ - 5

Vương Đan Ni được khen thể hiện được thần thái của cố danh ca. 

Tác phẩm Mai Diễm Phương sẽ chính thức ra rạp từ ngày 12/11 và còn có sự tham gia diễn xuất của nhiều ngôi sao nổi tiếng như Lưu Tuấn Khiêm, Lâm Gia Đống, Cổ Thiên Lạc, Dương Thiên Hoa... Những ngôi sao như Lương Gia Huy, Thang Duy, Hà Siêu Liên được xem trước bộ phim này thừa nhận, tác phẩm rất xúc động.

Mai Diễm Phương, sinh năm 1963, là một ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của làng giải trí xứ hương cảng. Không chỉ sở hữu giọng hát lôi cuốn, Mai Diễm Phương còn chinh phục khán giả bởi khả năng trình diễn xuất sắc, truyền tải âm nhạc thú vị và đầy sáng tạo tới khán giả.

Truyền thông châu Á từng nhận định Mai Diễm Phương là ngôi sao thành công và tài năng nhất làng giải trí xứ hương cảng, hay "Madonna châu Á" trong những năm 80-90 của thế kỷ trước. Cô và siêu sao võ thuật Lý Tiểu Long là hai nghệ sĩ được dựng tượng trên Đại lộ Ngôi Sao của thành phố.

Bi kịch cuộc đời đệ nhất danh ca Mai Diễm Phương khiến đồng nghiệp rơi lệ - 6

Lúc sinh thời, Mai Diễm Phương là một nghệ sĩ đa tài. 

Trong mảng điện ảnh, Mai Diễm Phương lưu dấu ấn với Bán sanh duyên, Đại náo phố Bronx, Túy quyền 2, Trường học uy long 3, Tế Công, Xẩm xử quan, Bản sắc anh hùng 3, Yên chi khâu... Cô từng đoạt danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc tại hai giải lớn nhất làng phim Hoa ngữ là Kim Mã, Kim Tượng.

Cuộc đời của Mai Diễm Phương gắn liền với ánh đèn sân khấu và sự nổi tiếng, được nhiều người mến mộ. Nhưng đằng sau danh tiếng là những nỗi buồn mà chỉ ngôi sao xinh đẹp này biết. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo và từng trải qua tuổi thơ cơ cực. Mai Diễm Phương có 3 anh chị em và mẹ cô là một bà mẹ đơn thân.

Mai Diễm Phương bắt đầu ca hát từ năm 4 tuổi. Năm 2003, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Mai Diễm Phương phát hiện bị ung thư và bắt đầu điều trị. Tuy nhiên, cô vẫn lên kế hoạch tổ chức liveshow cuối cùng trong sự nghiệp để tri ân người hâm mộ.

Phút cuối của đêm diễn, cô xuất hiện với bộ áo cưới và thổ lộ: "Trong đời mình, tôi vài lần có cơ hội mặc váy cưới nhưng tôi đã bỏ lỡ. Mỗi người con gái đều ước mơ có bộ áo cưới của riêng mình, có hôn lễ của riêng mình. Tôi nghĩ mình đã không còn cơ hội nữa rồi.

Bi kịch cuộc đời đệ nhất danh ca Mai Diễm Phương khiến đồng nghiệp rơi lệ - 7

Hình ảnh Mai Diễm Phương trong show diễn cuối đời khiến khán giả xót xa. 

Là một ca sĩ, một diễn viên, tôi không phải chỉ một lần mặc áo cưới, nhưng không lần nào thực sự thuộc về tôi. Tôi đã bảo với cộng sự của mình dù không ai cưới tôi cũng được, tôi vẫn muốn có một bộ áo cưới thuộc về mình. Anh ấy thiết kế cho tôi bộ váy này. Tôi từng nghĩ mình sẽ kết hôn trước 30 tuổi và có những đứa con khi tôi 32. Nhưng tôi đã không có được. Giờ qua tuổi 40 rồi, tôi có được gì? Tôi có các bạn".

Tháng 12/2003, Mai Diễm Phương qua đời và đám tang của cô được chính những người bạn thân thiết trong làng giải trí đứng ra tổ chức. Sự ra đi của giọng ca nổi tiếng đã để lại nỗi tiếc nuối vô vàn cho giới giải trí và người hâm mộ Hồng Kông. Trong tang lễ của cô, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã không cầm được nước mắt, tiếc thương cho một tài năng hiếm có.

Trước khi mất, Mai Diễm Phương đã lập di chúc. Theo đó, mỗi tháng mẹ cô sẽ nhận được 70 nghìn đô la Hồng Kông làm phí sinh hoạt. Số tiền còn lại, cô dành để lập quỹ giáo dục cho các cháu ruột và tặng bất động sản cho người bạn thân. Song, nhiều năm qua, mẹ ruột của Mai Diễm Phương vẫn miệt mài đâm đơn kiện lên tòa án phản đối bản di chúc này.

Bộ phim về cuộc đời Mai Diễm Phương sắp ra mắt