DNews

Bi kịch cô đơn, "không ai thấu hiểu" sau hào quang rực rỡ của các ngôi sao

Mi Vân

(Dân trí) - Trở thành người của công chúng, các ngôi sao phải chung sống với những áp lực vô hình, những lời khen chê từ dư luận. Họ hứng chịu nỗi cô đơn và âm thầm vật lộn với căn bệnh trầm cảm.

Bi kịch cô đơn, "không ai thấu hiểu" sau hào quang rực rỡ của các ngôi sao

Trầm cảm - Thủ phạm âm thầm hủy hoại tinh thần các ngôi sao 

Mới đây, thông tin nữ ca sĩ nổi tiếng Coco Lee qua đời ở tuổi 48 khiến công chúng bàng hoàng. Gia đình Coco Lee tiết lộ, ngôi sao nổi tiếng đã chiến đấu với căn bệnh trầm cảm lâu năm và gần đây, tình trạng của cô trở nên nghiêm trọng. Loạt biến cố trong cuộc sống tình cảm, sức khỏe giảm sút đẩy Coco Lee rơi vào hố sâu tuyệt vọng và hành động dại dột. 

Được biết, Coco Lee bị bệnh tật dày vò. Cô gặp chấn thương nặng ở chân phải phẫu thuật, phát hiện ung thư vú và mắc bệnh trầm cảm nhiều năm. Cuộc hôn nhân không hạnh phúc cũng khiến tâm trạng của Coco Lee xấu đi. Cô lựa chọn tự vẫn tại nhà riêng. Dù được người thân đưa đi cấp cứu và bác sĩ tận tình chạy chữa nhưng Coco Lee không thể qua khỏi.

Bi kịch cô đơn, không ai thấu hiểu sau hào quang rực rỡ của các ngôi sao - 1

Coco Lee vừa qua đời ở tuổi 48 (Ảnh: Sina).

Nữ ca sĩ 48 tuổi không phải là ngôi sao duy nhất gặp vấn đề sức khỏe tinh thần. Nữ diễn viên Choi Jin Sil cũng là một nạn nhân của căn bệnh trầm cảm và những lời bình luận ác ý. Năm 2008, Choi Jin Sil ra đi trong sự thương tiếc khôn nguôi của người hâm mộ và để lại 2 đứa con nhỏ còn đang tuổi đi học.

Cuộc đời của Choi Jin Sil là một chuỗi những ngày tháng buồn. Cô từng thành danh trong làng giải trí xứ Hàn, được xem là "tình đầu quốc dân" nhưng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc, bị chồng bạo hành, đánh đập. 

Bước ra khỏi cuộc hôn nhân địa ngục, Choi Jin Sil quyết tâm làm lại cuộc đời, gây dựng sự nghiệp cô từng bỏ lỡ khi lập gia đình, tập trung nuôi dạy 2 con. Nhưng nữ diễn viên đã gục ngã hoàn toàn khi gia đình và cá nhân cô bị cộng đồng mạng lên án, đặt điều. Cô quyên sinh bằng cách treo cổ tại nhà ở Seoul, Hàn Quốc. 

Năm 2019, nữ ca sĩ trẻ Sulli cũng lựa chọn ra đi khi mới 25 tuổi. Cô là nạn nhân của căn bệnh trầm cảm và thừa nhận "nghẹt thở" khi chứng kiến những lời miệt thị nhằm vào bản thân.

Bi kịch cô đơn, không ai thấu hiểu sau hào quang rực rỡ của các ngôi sao - 2

Nữ ca sĩ Sulli (Ảnh: Naver).

Trong một số cuộc phỏng vấn trước khi mất, Sulli thừa nhận không biết phải làm thế nào để làm khán giả hài lòng. Vài tháng sau khi Sulli qua đời, bạn thân của cô - nữ ca sĩ Go Hara cũng lựa chọn cái chết để kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi do căn bệnh trầm cảm mang lại. 

Năm 2017, Jong Hyun, giọng ca chính của ban nhạc SHINee, tự tử vì trầm cảm. Trong bức thư tuyệt mệnh, Jong Hyun viết: "Tôi vụn vỡ từ sâu thẳm bên trong mình. Căn bệnh trầm cảm ăn mòn tôi từ từ và cuối cùng đã nuốt chửng tôi. Tôi không thể đánh bại nó".

Bi kịch cô đơn, không ai thấu hiểu sau hào quang rực rỡ của các ngôi sao - 3

Moonbin (thành viên nhóm ASTRO) mất khi mới ngoài 20 tuổi (Ảnh: News).

Tháng 4 vừa rồi, giới giải trí Hàn ngỡ ngàng khi hay tin nam ca sĩ Moonbin (thành viên nhóm ASTRO) được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở quận Gangnam, Seoul (Hàn Quốc). Trước đó, nam thần tượng thừa nhận mắc chứng trầm cảm. Moonbin từng tạm ngừng hoạt động nghệ thuật từ năm 2019 vì vấn đề sức khỏe.

Một trường hợp tự tử nổi tiếng vì trầm cảm khác là huyền thoại Hong Kong - Trương Quốc Vinh. Năm 2003, nam diễn viên nhảy lầu khiến người hâm mộ châu Á bàng hoàng.

Trong di thư, Trương Quốc Vinh viết: "Chính là trầm cảm. Cảm ơn bạn bè, cảm ơn giáo sư Felice Lieh-Mak (bác sĩ tâm lý điều trị cho anh). Năm nay với tôi quá khó khăn, tôi không thể chịu đựng thêm. Cả đời tôi chưa làm việc gì xấu, tại sao mọi thứ lại trở nên thế này?".

Nữ ca sĩ Lady Gaga cũng nói về căn bệnh đáng sợ mang tên trầm cảm: "Tôi uống thuốc điều trị tâm lý bởi tôi không thể lúc nào cũng kiểm soát tốt những gì đang diễn ra trong bộ não của mình, tôi cần uống thuốc để ngăn chặn những suy nghĩ tiêu cực. Tôi biết mình có những vấn đề tâm lý và điều này khiến tôi không còn là chính mình. Tôi trở nên xa rời thực tế xung quanh và không còn nhận thức rõ những gì đang diễn ra".

Cuộc sống khắc nghiệt phía sau hào quang rực rỡ

Sự ra đi đột ngột của những ngôi sao phần nào hé lộ mặt trái của cuộc sống trong làng giải trí. Bên cạnh những lời tung hô của truyền thông, sự yêu mến của khán giả, những thành tựu trong công việc, họ âm thầm chiến đấu với những áp lực cuộc sống.

Bi kịch cô đơn, không ai thấu hiểu sau hào quang rực rỡ của các ngôi sao - 4

Giọng ca Jong Hyun của ban nhạc SHINee (Ảnh: Naver).

Các nghệ sĩ phải theo đuổi lịch làm việc căng thẳng, dày đặc, khiến họ kiệt quệ cả sức lực và tinh thần. Tuy nhiên, sau những mệt mỏi, họ phải đeo một chiếc mặt nạ lung linh, hạnh phúc và đầy ắp năng lượng. Họ không được phép hé lộ những khó khăn trong cuộc sống cá nhân.

Với những người làm việc trong một ngành nghề có tính cạnh tranh cao như làng giải trí, sự nổi tiếng và ủng hộ của khán giả rất quan trọng. Nếu không có được danh tiếng, họ dễ dàng bị đào thải khỏi môi trường. 

Trong những dòng tâm thư để lại của nam diễn viên Jong Hyun, anh tiết lộ, một trong những nguyên nhân khiến anh cảm thấy kiệt quệ tinh thần và sức chiến đấu chính là sự cạnh tranh khốc liệt của ngành nghề.

Nghệ sĩ rất coi trọng hình ảnh. Do đó, vấn đề tiêu cực hay những tin đồn bất lợi về danh dự cũng như thông tin không tốt trong cuộc sống riêng tư, những áp lực đến từ vai diễn có thể khiến tinh thần họ bị căng thẳng.

Càng nổi tiếng, các ngôi sao càng cô đơn. Họ không thể giãi bày, không thể tâm sự và không được phép tỏ ra yếu đuối trước người hâm mộ. Điều đó đẩy họ đến gần hơn với căn bệnh trầm cảm cùng những suy nghĩ tiêu cực. 

Rất nhiều nghệ sĩ Hàn đã ra đi khi phải chịu áp lực quá lớn từ những lời bình luận cay nghiệt của cộng đồng mạng. Nữ diễn viên Choi Jin Sil là nạn nhân của việc bị cư dân mạng Hàn chỉ trích thậm tệ vì bị nghi ngờ gián tiếp gây ra cái chết của đàn anh Ahn Jae Hwan. Cuối cùng, sau chuỗi ngày trầm cảm kéo dài, Choi Jin Sil tìm đến cái chết để chứng minh mình vô tội. 

Lý do người nổi tiếng dễ mắc trầm cảm hơn người bình thường

Bi kịch cô đơn, không ai thấu hiểu sau hào quang rực rỡ của các ngôi sao - 5

Nữ diễn viên Choi Jin Sil (Ảnh: News).

Các chuyên gia tâm lý chỉ ra, những người nổi tiếng, thường xuyên thu hút sự chú ý của công chúng, rất dễ rơi vào trạng thái trầm cảm với nhiều lý do khác nhau. 

"Các nghiên cứu tâm lý học chỉ ra rằng người nổi tiếng, những người tham gia và các hoạt động sáng tạo và nghệ thuật, có khả năng mắc trầm cảm cao hơn người bình thường.

Những người trong các ngành nghề như vậy dễ bị thay đổi tâm trạng và cảm xúc hơn người bình thường, những yếu tố này liên quan tới chứng trầm cảm", Kim Byung-soo, bác sĩ tâm lý tại một trung tâm y tế của Hàn Quốc, cho biết. 

Theo bác sĩ Kim, người của công chúng cũng thường xuyên phải sống "hai mặt", tách biệt giữa tính cách "xã hội" khi xuất hiện trước người hâm mộ và tính cách "thực sự" khi ở một mình. Nếu khoảng cách giữa hai tính cách ngày càng lớn, người nổi tiếng có thể bị lu mờ đi tính cách thực sự và phụ thuộc ngày càng nhiều vào tính cách "mặt nạ". Điều này lâu dần sẽ khiến họ rơi vào trạng thái hỗn loạn.

"Trở thành một ngôi sao giống như bạn đi qua sông và không thể quay trở về bờ. Nhiều người nghĩ những người nổi tiếng luôn được đám đông vây quanh mình nhưng thực tế, mối quan hệ cá nhân của họ rất hẹp và hạn chế. Rất khó để họ có các mối quan hệ nghiêm túc với người khác bởi họ có xu hướng phòng thủ với suy nghĩ rằng người khác thích họ chỉ vì vẻ ngoài và danh tiếng của họ. Điều đó khiến họ cô đơn và tách biệt, ngay cả với người thân và gia đình", bác sĩ Kim cho hay.

Bi kịch cô đơn, không ai thấu hiểu sau hào quang rực rỡ của các ngôi sao - 6

Selena Gomez kêu gọi sự quan tâm tới những người mắc trầm cảm (Ảnh: People).

Theo bác sĩ Kim, hầu hết người nổi tiếng bị trầm cảm khá ngần ngại tìm tới các phòng khám tâm lý bởi họ sợ bị nhận ra. Do vậy, nữ ca sĩ Selena Gomez bày tỏ, với bệnh nhân trầm cảm, việc được quan tâm và thấu hiểu kịp thời rất quan trọng.

"Tôi biết cảm giác cô đơn và đáng sợ như thế nào khi phải tự mình đối mặt với sự lo lắng và trầm cảm thời trẻ. Nếu tôi được học về sức khỏe tâm thần sớm hơn, được dạy về tình trạng của tôi ở trường theo cách tôi được dạy về các môn học khác, có lẽ, hành trình của tôi sẽ rất khác. 

Thế giới cần biết rằng sức khỏe tinh thần quan trọng. Nó cũng quan trọng như sức khỏe thể chất của bạn, và tôi ước tất cả chúng ta có thể thừa nhận điều đó, không chỉ bằng lời nói mà còn thông qua hành động", cô nói. 

Trong khi đó, giáo sư tâm lý học Lim Myung Ho cho rằng, việc ngăn chặn vấn nạn bạo lực mạng xã hội trong kỷ nguyên công nghệ thông tin ngày càng phát triển cũng cần thiết. "Người dùng mạng tấn công người khác và tin rằng đó là cách họ nhận được sự chú ý. Họ tìm kiếm sự nổi tiếng và cảm thấy vượt trội. Họ tin họ có lý do hoặc nguyên nhân chính đáng để tấn công người khác", giáo sư Lim nói. 

Mi Vân