Bị gây áp lực đóng cảnh khỏa thân, người đẹp “Mẹ Rồng” khổ vì vai diễn táo bạo

(Dân trí) - Nữ diễn viên Emilia Clarke được công chúng thế giới biết đến qua vai diễn “Mẹ Rồng” Daenerys Targaryen trong sê-ri phim truyền hình ăn khách “Game of Thrones” (Trò chơi vương quyền). Trong phim, cô có nhiều cảnh nóng và cảnh khỏa thân.

Bị gây áp lực đóng cảnh khỏa thân, người đẹp “Mẹ Rồng” khổ vì vai diễn táo bạo - 1

Emilia Clarke trong tạo hình nhân vật “Mẹ Rồng” Daenerys Targaryen trong sê-ri phim truyền hình ăn khách “Game of Thrones” (Trò chơi vương quyền). 

Lần đầu tiên, Emilia Clarke cho biết cô đã khóc và phải vật vã thế nào mỗi khi thực hiện những cảnh này. Ngay từ phần 1 của sê-ri phim, Emilia Clarke đã thực hiện nhiều cảnh khỏa thân, nhưng sau khi đóng xong phần phim đầu một cách thành công, cô bắt đầu đưa ra những ý kiến có sức nặng về việc cô sẽ thực hiện những cảnh khỏa thân trong các phần phim tiếp theo như thế nào, táo bạo đến đâu.

Trong năm nay, khi phần phim cuối đã khép lại được nửa năm, khi chặng đường ròng rã với 8 phần phim lên sóng từ năm 2011 tới 2019 đã đi tới kết thúc, Emilia Clarke mới thực sự chia sẻ hết những trải nghiệm của mình trên phim trường “Trò chơi vương quyền” cũng như những dự án phim khác.

Theo đó, hiệu ứng mạnh được tạo ra từ một số cảnh quay khỏa thân trong “Trò chơi vương quyền” đã khiến một số nhà sản xuất phim ở các dự án khác yêu cầu cô thực hiện thêm nhiều cảnh táo bạo để đẩy mạnh hiệu ứng cho dự án phim, nhưng Emilia Clarke đã phản đối.

Bị gây áp lực đóng cảnh khỏa thân, người đẹp “Mẹ Rồng” khổ vì vai diễn táo bạo - 2

Nữ diễn viên “Mẹ Rồng” Emilia Clarke

“Tôi hiểu rõ những gì khiến tôi cảm thấy thoải mái, những điều mà tôi có thể làm được. Tôi đã có những lần tranh cãi nảy lửa trên phim trường. Tôi yêu cầu phải có những đạo cụ che chắn cho mình trong cảnh quay nhạy cảm, nhưng người ta lại nói như thể nếu tôi giữ mình như vậy thì các fan của tôi sẽ rất thất vọng, điều đó khiến tôi càng bực hơn”.

Những điều này đã vừa được Emilia Clarke chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên sóng phát thanh. Emilia Clarke cũng tiết lộ rằng chính bạn diễn Jason Momoa đã khuyến khích cô hãy đối thoại với nhà sản xuất mỗi khi cô cảm thấy những cảnh phim đòi hỏi mình phải khỏa thân là không có ý nghĩa sức nặng hay giá trị đối với nhân vật mà cô đảm nhận.

“Tôi đã từng lơ mơ đi qua phần phim thứ nhất của ‘Trò chơi vương quyền’ bởi tôi không có ý niệm rõ ràng về những gì mình đang thực hiện, những gì liên quan đến bộ phim. Tôi chưa từng ở trên một phim trường lớn như thế này trước đây, trải nghiệm của tôi với giới làm phim rất ít ỏi trong giai đoạn trước đó, vậy mà tôi còn phải khỏa thân trên phim trường lạ lẫm ấy.

“Thuở ấy, tôi không biết người ta muốn mình làm những gì, không biết mình được kỳ vọng những gì, không biết chính tôi mong muốn điều gì. Chưa bàn tới cảnh khỏa thân, suốt quá trình quay phần 1 của ‘Trò chơi vương quyền’, tôi đã luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng được đòi hỏi hay đưa ra yêu cầu về bất cứ điều gì”.

Bị gây áp lực đóng cảnh khỏa thân, người đẹp “Mẹ Rồng” khổ vì vai diễn táo bạo - 3

Emilia Clarke và bạn diễn Jason Momoa trong “Trò chơi vương quyền”

Thực sự khi phải quay những cảnh khỏa thân, cảnh nóng trong sê-ri phim “Trò chơi vương quyền”, Emilia Clarke đã cảm thấy rất “kinh hoàng”.

Cho tới bây giờ, Emilia Clarke và bạn diễn Jason Momoa vẫn tiếp tục duy trì quan hệ đồng nghiệp, bạn bè thân thiết là bởi anh đã giúp cô rất nhiều trên phim trường “Trò chơi vương quyền” thuở ban đầu ấy: “Cho tới bây giờ tôi mới nhận ra mình đã may mắn thế nào khi có anh ấy bên cạnh thời điểm ấy, bởi mọi việc đã có thể đi theo rất nhiều hướng khác nhau.

“Jason có nhiều kinh nghiệm hơn tôi, anh ấy đã cho tôi biết thế nào là thỏa thuận chấp nhận được và không chấp nhận được, nhưng tôi sẽ phải là người sau cùng tự chịu trách nhiệm với những gì xảy ra với mình trên phim trường.

“Jason đã luôn giúp đảm bảo cho tôi rằng có sẵn áo khoác ngay khi tôi đóng xong cảnh khỏa thân. Anh ấy rất tử tế, chu đáo và quan tâm tới tôi. Anh ấy đã chăm sóc cho tôi trên phim trường ở giữa một môi trường mà tôi không biết mình cần nhận được sự quan tâm, chăm sóc”.

Emilia Clarke đã gắn bó với sê-ri phim “Trò chơi vương quyền” suốt 10 năm: “Tôi học xong khóa diễn xuất thì bắt đầu tìm kiếm cơ hội và được nhận vai trong sê-ri này. Khi ấy, tôi chỉ hiểu rất đơn giản về giá trị của cảnh nóng và cảnh khỏa thân, đó là nếu cảnh đó đã được đề cập trong kịch bản ban đầu, vậy thì hẳn đó là cảnh rất cần thiết và tôi sẽ phải khiến cho cảnh đó có ý nghĩa”.

Bị gây áp lực đóng cảnh khỏa thân, người đẹp “Mẹ Rồng” khổ vì vai diễn táo bạo - 4

Ở tuổi 23, Emilia Clake bắt đầu diễn xuất trong phim “Trò chơi vương quyền”

Dần dần ở các phần phim sau trong “Trò chơi vương quyền”, Emilia cảm thấy thoải mái hơn, mạnh dạn hơn, và cô yêu cầu kịch bản có ít cảnh khỏa thân hơn.

Ở tuổi 23, Emilia Clake bắt đầu diễn xuất trong phim “Trò chơi vương quyền”, khi ấy, trước khi quay những cảnh khỏa thân, cảnh nóng, cô thường khóc một mình vì cảm thấy “kinh hoàng” nhưng rồi sẽ quay trở lại phim trường một cách bình tĩnh và cố gắng thực hiện tốt đẹp mọi việc.

Emilia cũng từng tiết lộ rằng cô đã từ chối vai nữ chính trong sê-ri phim “50 sắc thái” bởi cô cảm thấy đã “phát ngấy với việc phải nói mãi về cảnh nóng và cảnh khỏa thân”, vì vậy, cô không muốn phải đóng thêm một sê-ri phim có nhiều cảnh 18+ như vậy nữa.

Các nữ diễn viên của “Trò chơi vương quyền” xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện

Trailer phần 8 của sê-ri phim "Game of Thrones" (Trò chơi vương quyền)

Bích Ngọc

Theo The Guardian/Variety