Bị đánh vì "trổ tài" cắt ghép clip, tự cho mình... hôn mỹ nhân màn bạc

Bích Ngọc

(Dân trí) - Một người đàn ông Trung Quốc đã chỉnh sửa, cắt ghép clip cắt ra từ phim để mình trở thành người đàn ông hôn nữ diễn viên Hoa ngữ - Địch Lệ Nhiệt Ba. Vì việc này, anh đã bị đánh, bị khóa tài khoản.

Bị đánh vì trổ tài cắt ghép clip, tự cho mình... hôn mỹ nhân màn bạc - 1

Không ít fan của nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đã phản ứng dữ dội trước clip cắt ghép, chỉnh sửa do Hồng Lượng thực hiện (Ảnh: Sina).

Người đàn ông Trung Quốc có tên Hồng Lượng đã cắt ghép, chỉnh sửa một clip cắt ra từ phim truyền hình Em là niềm kiêu hãnh của anh (2021), để anh này trở thành người hôn nữ diễn viên Hoa ngữ xuất hiện trong phim - người đẹp Địch Lệ Nhiệt Ba (30 tuổi). Hồng Lượng đã để hình ảnh của mình chèn lên hình ảnh của nam diễn viên Dương Dương đóng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim.

Đoạn clip này sau khi được Hồng Lượng chia sẻ đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc. Không ít fan của nữ diễn viên đã phản ứng dữ dội, yêu cầu người đàn ông này xóa clip ngay lập tức.

Mới đây, Hồng Lượng cho biết một số fan của nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đã tìm tới tận cơ quan nơi anh này làm việc và lao vào tấn công anh. Trong bức ảnh mà Hồng Lượng chia sẻ trên mạng xã hội, người ta thấy những vết thương xuất hiện trên gương mặt của người đàn ông này.

Ngay sau khi chia sẻ về việc bản thân bị fan của Địch Lệ Nhiệt Ba tấn công bạo lực, tài khoản của Hồng Lượng liền bị tạm khóa trong 15 ngày. Nguyên nhân là vì anh này đã đăng tải nội dung xâm phạm bản quyền và gây tranh cãi. Các tờ tin tức tại Trung Quốc đã tìm tới giới luật sư để được nghe ý kiến chuyên gia phân tích về hành vi của Hồng Lượng.

Về điều này, nhìn chung, giới luật sư tại Trung Quốc đều thống nhất rằng việc can thiệp, cắt ghép hình ảnh và clip, để tạo ra những nội dung thông tin sai thực tế, nếu hành vi này không nhận được sự đồng ý của các bên liên quan, người thực hiện hành vi có thể bị quy vào tội bôi nhọ danh dự người khác, tùy thuộc vào tính chất nghiêm trọng của sự việc.

Bị đánh vì trổ tài cắt ghép clip, tự cho mình... hôn mỹ nhân màn bạc - 2

Mới đây, Hồng Lượng cho biết một số fan của nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba đã tìm tới tận cơ quan nơi anh này làm việc và lao vào tấn công anh (Ảnh: Sina).

Theo luật sư Mã Lệ Hồng làm việc tại công ty luật Đức Hòa Hành có trụ sở tại thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc), như trong trường hợp của Hồng Lượng, anh đã cắt ghép, chỉnh sửa clip để mình trở thành người đàn ông hôn Địch Lệ Nhiệt Ba.

Nội dung của clip chỉnh sửa có thể khiến những khán giả không biết tới bộ phim Em là niềm kiêu hãnh của anh hiểu nhầm rằng nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba có mối quan hệ tình cảm với Hồng Lượng.

Bên cạnh đó, vì hình ảnh trong clip khắc họa sự thân mật nên Hồng Lượng còn có thể bị quy vào tội quấy rối tình dục trên không gian mạng.

Hành động của người đàn ông này có thể khiến anh gặp phải nhiều rắc rối với pháp luật, nếu bị phía nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba kiện vì đã gây ảnh hưởng tới hình ảnh, danh dự của cô.

Bên cạnh đó, Hồng Lượng còn đăng tải clip cắt ghép từ phim, can thiệp chỉnh sửa nhưng chưa hề xin phép, anh có thể bị nhà sản xuất phim kiện vì vi phạm luật bản quyền. Có nhiều tình huống pháp lý có thể xảy ra từ một clip mà Hồng Lượng đã thực hiện.

Theo Asia One/Sina