1. Dòng sự kiện:
  2. phim "Đào, phở và piano" gây sốt, cháy vé
  3. Xét tặng danh hiệu NSƯT, NSND lần thứ 10

Bê bối ở Hollywood khiến giải đua F1… ngưng sử dụng người mẫu

(Dân trí) - Giải đua ô tô Công thức 1 (F1) sắp tới sẽ không có sự xuất hiện của người mẫu nữa. Quyết định gây sốc này được báo giới phương Tây nhận định là có liên quan tới loạt vụ bê bối quấy rối tình dục gây chấn động Hollywood thời gian qua.

Bê bối ở Hollywood khiến giải đua F1… ngưng sử dụng người mẫu - 1

Từ lâu, trong các giải đua F1 và ngay cả trong điện ảnh (với loạt phim đình đám về siêu xe - tốc độ như “Fast & Furious”), công thức “siêu xe tốc độ và người đẹp nóng bỏng” đã trở thành quen thuộc. Vậy nhưng, ban tổ chức Giải đua ô tô Công thức 1 (F1) mới đây đã vừa đưa ra một quyết định gây sốc: Dừng việc sử dụng người mẫu nữ kể từ mùa giải năm nay.

Đây được xem là một động thái tôn trọng phụ nữ của ban tổ chức, bởi hiện nay, đã bắt đầu có nhiều sự kiện thể thao không còn sử dụng những người mẫu trẻ gợi cảm, diện trang phục nóng bỏng nữa.

Bắt đầu từ giải đua F1 đầu tiên tổ chức trong năm 2018, diễn ra ở Úc vào tháng 3 tới đây, công chúng sẽ chỉ còn thấy sự xuất hiện của siêu xe và tay đua, không còn… “người đẹp”. Theo lý giải của phía ban tổ chức, động thái này là để giữ gìn “những giá trị của giải đua”.

Báo chí phương Tây nhận định động thái này có liên hệ tới loạt vụ bê bối quấy rối tình dục gây chấn động Hollywood thời gian qua, vụ việc từng làm sụp đổ cả một “tượng đài điện ảnh” - nhà sản xuất phim danh tiếng một thời Harvey Weinstein.

Sắp tới đây, giải đua ô tô F1 sẽ không còn sử dụng người mẫu nữ nữa.
Sắp tới đây, giải đua ô tô F1 sẽ không còn sử dụng người mẫu nữ nữa.

Trước nay, tại các giải đua F1, công thức “tay đua tốc độ xuất hiện bên người đẹp nóng bỏng” đã trở thành hình ảnh quen thuộc.
Trước nay, tại các giải đua F1, công thức “tay đua tốc độ xuất hiện bên người đẹp nóng bỏng” đã trở thành hình ảnh quen thuộc.

Thực tế, việc ban tổ chức giải đua F1 ngưng sử dụng người mẫu tại tất cả các cuộc đua hiện cũng đang gây nên những tranh cãi trái chiều.
Thực tế, việc ban tổ chức giải đua F1 ngưng sử dụng người mẫu tại tất cả các cuộc đua hiện cũng đang gây nên những tranh cãi trái chiều.

Mặc dù vậy, do hàng loạt bê bối quấy rối đã khiến nhiều nền công nghiệp giải trí lao đao suốt thời gian qua, ban tổ chức F1 muốn phòng tránh trước những lùm xùm đáng tiếc.
Mặc dù vậy, do hàng loạt bê bối quấy rối đã khiến nhiều nền công nghiệp giải trí lao đao suốt thời gian qua, ban tổ chức F1 muốn phòng tránh trước những lùm xùm đáng tiếc.

Tất cả các giải đua thuộc hệ thống F1 được tổ chức trên khắp thế giới sẽ bắt đầu áp dụng quy định này từ năm nay, bắt đầu từ giải đua đầu tiên tổ chức tại Úc vào 25/3 tới đây.

Giám đốc quản lý giải đua F1 - ông Sean Bratches - phát biểu trước báo giới: “Trong vòng một năm qua, chúng tôi đã quan sát nhiều lĩnh vực và nhận thấy cần phải cập nhật để phù hợp với tầm nhìn hiện đại cho bộ môn thể thao này.

“Dù việc sử dụng các người mẫu nữ đã trở thành hình ảnh quen thuộc của các giải đua F1 xuyên suốt nhiều thập kỷ, nhưng chúng tôi vẫn cho rằng truyền thống này đã không còn phù hợp với những giá trị hiện nay và rõ ràng có những mâu thuẫn với các chuẩn mực xã hội đương đại”.

Các người mẫu nữ xuất hiện tại các giải đua F1 trước nay không có chuẩn về trang phục.
Các người mẫu nữ xuất hiện tại các giải đua F1 trước nay không có chuẩn về trang phục.

Những bộ trang phục mà các người mẫu mặc tại các giải đua tổ chức ở các quốc gia khác nhau phần nhiều mang tính tự phát, không có một chuẩn mực chung, và đôi khi có thể khá… “kiệm vải”.
Những bộ trang phục mà các người mẫu mặc tại các giải đua tổ chức ở các quốc gia khác nhau phần nhiều mang tính tự phát, không có một chuẩn mực chung, và đôi khi có thể khá… “kiệm vải”.

Cách trình diễn của các người mẫu cũng rất tự do, họ có thể thoái mái tạo dáng.
Cách trình diễn của các người mẫu cũng rất tự do, họ có thể thoái mái tạo dáng.

Mặc dù quyết định mới của ban tổ chức F1 là để thể hiện sự tôn trọng phụ nữ nhưng cũng có không ít fan của giải đua cảm thấy tiếc nuối, họ cho rằng quyết định này sẽ khiến sự kiện thể thao được chờ đón ở nhiều quốc gia mất đi vẻ đẹp quen thuộc, vốn có được nhờ các người mẫu nóng bỏng.

Trước nay, siêu xe, tay đua tốc độ và người đẹp đã trở thành những hình ảnh ấn tượng gắn liền với nhau. “Công thức” này có thể bắt gặp cả trong loạt phim đình đám “Fast & Furious”.
Trước nay, siêu xe, tay đua tốc độ và người đẹp đã trở thành những hình ảnh ấn tượng gắn liền với nhau. “Công thức” này có thể bắt gặp cả trong loạt phim đình đám “Fast & Furious”.

Việc thôi sử dụng người mẫu tại các cuộc đua thuộc giải F1 đã gây nên những tranh cãi trong cộng đồng fan yêu tốc độ.
Việc thôi sử dụng người mẫu tại các cuộc đua thuộc giải F1 đã gây nên những tranh cãi trong cộng đồng fan yêu tốc độ.

Người mẫu Anh Kelly Brook (38 tuổi), từng làm nhiệm vụ phất cờ tại giải đua F1 của Anh đã chia sẻ trên sóng truyền hình xoay quanh sự việc này rằng: “Đây là một nghề được trả lương hậu hĩnh, là một trong những công việc tốt nhất mà tôi từng có. Tôi được mặc đẹp và được yêu cầu xuất hiện gợi cảm, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bị lợi dụng hay bị xúc phạm cả”.

Giải đua F1 hiện được tổ chức ở hơn 20 quốc gia.
Giải đua F1 hiện được tổ chức ở hơn 20 quốc gia.

Giờ đây, các giải F1 tổ chức ở bất cứ quốc gia nào cũng không thể sử dụng người mẫu gợi cảm được nữa.
Giờ đây, các giải F1 tổ chức ở bất cứ quốc gia nào cũng không thể sử dụng người mẫu gợi cảm được nữa.

Chia sẻ trước sự việc này, tay đua F1 người Úc Daniel Ricciardo cho rằng: “Các người đẹp chính là một phần hấp dẫn của bộ môn này - siêu xe và siêu mẫu. Tôi nghĩ rằng những cô gái luôn là một phần thú vị và đẹp đẽ, giúp cho mọi người cảm thấy mọi thứ được nhẹ nhàng, dễ chịu hơn. Vì vậy, nếu được lựa chọn, tôi vẫn muốn các cô gái tiếp tục xuất hiện”.

Việc giải đua F1 không còn sử dụng các người mẫu nữa khiến không ít fan cảm thấy tiếc nuối.
Việc giải đua F1 không còn sử dụng các người mẫu nữa khiến không ít fan cảm thấy tiếc nuối.

Những thước phim ghi lại tại liveshow đầu tiên của “Fast & Furious”

>> Choáng ngợp với liveshow “Fast & Furious” tiêu tốn 800 tỷ đồng
>> Vướng bê bối quấy rối, “ông lớn” của Hollywood bất ngờ… “ngã ngựa”
>> Hàng loạt đòn giáng mạnh xuống “kẻ tội đồ” quấy rối ở Hollywood

Bích Ngọc
Theo USA Today/ESPN