Bất ngờ với lịch sử giày cao gót ban đầu vốn dành cho đàn ông
(Dân trí) - Trước khi trở thành mốt thời trang gắn liền với hình ảnh người phụ nữ quyến rũ, giày cao gót ban đầu được phát minh để dành riêng cho đàn ông ở thế kỷ trước.

Ghi chép cổ nhất về giày cao gót xuất hiện vào cuối thế kỉ 16. Có 2 bức tranh được vẽ giữa năm 1591 và 1593, mô tả các kị sĩ Ba Tư đi giày cao gót. Hai bức tranh này đang được trưng bày ở Bảo tàng Victoria và Albert (London), và chúng cho thấy cái nhìn về nguồn gốc của giày cao gót.

Một chiếc giày nam có từ thế kỉ 17 của Ba Tư, được bọc chất liệu shagreen và da ngựa cùng với hạt mù tạt nén
Phương pháp dùng giày cao gót được đế chế Ba Tư sử dùng dưới triều đại Safavid, và nó rất được hưởng ứng. Tới cuối thế kỉ 16, quân đội Ba Tư là đội quân lớn nhất thế giới và đế chế Ba Tư đang bắt đầu mở rộng lãnh thổ. Dưới quyền Shah Abbas I, đế chế Ba Tư đã đánh bại người Uzbeks để củng cố biên giới và chiến thắng đế chế Ottoman để mở rộng tới Iraq ngày nay. Trong cuộc chinh phục này, quân đội đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm sự lớn mạnh của đế chế Ba Tư, và giày cao gót đã được họ sử dụng một cách hiệu quả.

Vua Louis XIV mang giày cao gót được thiết kế riêng trong một bức chân dung năm 1701, tác giả Hyacinthe Rigaud
Theo Knowledgenut