Bật mí về nữ ca sĩ trẻ hát cùng Minh Quân trong đêm Nhân tài Đất Việt 2017

(Dân trí) - Tối qua (16/11), Á quân dòng nhạc nhẹ của Sao Mai 2015 song ca cùng ca sỹ Minh Quân ca khúc “Thắp sáng ngọn lửa Lạc Hồng” trong đêm trao giải “Nhân tài đất Việt” 2017. Bên thềm sự kiện này, Hoàng Thuỷ đã chia sẻ khá nhiều câu chuyện kể từ khi rời khỏi Sao Mai 2015.

Cảm xúc của bạn như thế nào khi lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu lễ trao giải Nhân tài đất Việt?

Tôi đã từng biểu diễn trong rất nhiều chương trình trao giải như: Cánh diều vàng, Tôn vinh tài năng trẻ... Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn tại sân khấu Nhân tài đất Việt Tập đoàn VNPT và báo Dân trí tổ chức. Tôi cảm thấy rất vui, vinh dự và tự hào vì được biểu diễn trong một chương trình lớn như Nhân tài đất Việt.

Ca sỹ Minh Quân và Hoàng Thủy song ca ca khúc Thắp sáng lên ngọn lửa Lạc Hồng trong đêm trao giải Nhân tài đất Việt 2017.
Ca sỹ Minh Quân và Hoàng Thủy song ca ca khúc "Thắp sáng lên ngọn lửa Lạc Hồng" trong đêm trao giải Nhân tài đất Việt 2017.

Lần đầu tiên biểu diễn chung với “đàn anh” Minh Quân, lại cùng song ca một ca khúc mới toanh, bạn gặp áp lực gì?

Thật sự cá nhân tôi cảm thấy rất áp lực vì anh Minh Quân từng thể hiện ca khúc “Thắp sáng ngọn lửa Lạc Hồng”, ca khúc chủ đề của giải thưởng Nhân tài đất Việt trong nhiều năm rồi. Anh ấy đã nhuần nhuyễn cả về ca từ lẫn giai điệu nên rất tự tin khi lên sân khấu. Còn tôi, tôi mới nhận được lời mời tham gia chương trình cách đây nửa tháng nên khó khăn đầu tiên là tập bài gấp rút để theo kịp anh Minh Quân.

Và bài hát chênh với giọng của tôi nên hai anh em phải tập rất nhiều để có thể kết hợp một cách hòa quyện nhất. Việc phân câu sao cho hợp lý với giọng của từng người cũng mất khá nhiều thời gian. May là cuối cùng tiết mục cũng đã trọn vẹn nhất ở mức có thể. Tôi cũng cảm thấy rất vui khi được hát bài hát này.

Bạn cảm nhận như thế nào về ca từ và giai điệu của bài “Thắp sáng lên ngọn lửa Lạc Hồng” của nhạc sỹ Nguyễn Cường?

Nói thật, lúc hát bài hát này lên tôi cảm thấy tự hào lắm và như có động lực để để bước theo các anh chị và phấn đấu vì đất nước. Giai điệu của bài hát rất hào sảng và mang khí thế tự hào. Ca từ của bài khi hát lên không phải chỉ riêng tôi là ca sỹ thể hiện cảm nhận được mà có lẽ mọi người đều có thể nhận ra đó là một sự tôn vinh nhân tài đất Việt, những người đã và đang cống hiến rất nhiều cho đất nước.

Vậy nói rộng ra, bạn cảm nhận như thế nào về âm nhạc của nhạc sỹ Nguyễn Cường?

Âm nhạc của nhạc sỹ Nguyễn Cường thực sự rất nhiều chất lửa và rất gai góc. Gai góc ở đây chính là các ca khúc do ông viết tính nghệ thuật lẫn học thuật rao cao. Nhưng âm nhạc của ông khi đã nghe rồi thì rất thấm. Mỗi bài hát đều có sự trau chuốt về ca từ và mang nhiều ý nghĩa.

Bài “Thắp sáng lên ngọn lửa Lạc Hồng” lúc mới tập tôi thấy sao mà khó hát quá. Nhưng tập một vài lần tôi thấy mê và hát được luôn.

Hoàng Thủy cho biết cô đã mê ca khúc Thắp sáng lên ngọn lửa Lạc Hồng chỉ sau vài lần tập.
Hoàng Thủy cho biết cô đã mê ca khúc "Thắp sáng lên ngọn lửa Lạc Hồng" chỉ sau vài lần tập.

Trong số các ca khúc của nhạc sỹ Nguyễn Cường, bạn thích nhất là những ca khúc nào?

Ngày xưa tôi rất thích bài “Đôi mắt Pleiku” và bài “Em muốn sống bên anh trọn đời”. Tôi rất thích hai ca khúc này do ca sỹ Siu Black thể hiện. Nhưng vì hồi đó tôi còn bé nên chỉ mê chị Siu hát thôi chứ không hát theo được.

Bây giờ, khi nghe bài “Thắp sáng lên ngọn lửa Lạc Hồng”, tôi lại thích bài này nữa. Vì bài hát rất ý nghĩa và khi hát lên tôi thấy mình như được tiếp thêm “lửa”. Bài hát khiến tôi suy nghĩ: “Liệu trong cuộc sống của mình, mình sẽ làm được gì cho đất nước và cho xã hội như những nhân tài trong “Nhân tài đất Việt”?”.

Giải Nhì Sao Mai 2015 đã thay đổi cuộc đời bạn như thế nào?

Tôi đã thay đổi rất nhiều cả về cuộc sống, bạn bè và thậm chí cả về tiền bạc. Khi tôi đang là sinh viên của trường Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hoá, cuộc sống của nghèo khó lắm. Toàn đi hát với cát sê 300 nghìn nhưng khi đoạt giải Sao mai mọi thứ đã khác. Tôi được tôn trọng và nhiều ưu ái hơn từ mọi người.

Đặc biệt, tôi được Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đặc cách tuyển thẳng vào trường. Có lẽ đây là điều ý nghĩa nhất vì từ một cô gái tự do - vô tư khi vào môi trường quân đội được rèn luyện kỹ năng thanh nhạc và nếp sống kỷ cương hơn. Điều này đã làm cho con người tôi sống có trách nhiệm hơn với bản thân.

Quan trọng là trải qua Sao mai, tôi học được nhiều thứ hơn. Tình bạn, kinh nghiệm sống, phong cách biểu diễn và kỹ thuật thanh nhạc và cát sê cũng tăng cao hơn nhiều.

Nhưng sau khi kết thúc cuộc thi Sao Mai 2015 bạn đã rất yên ắng?

Tôi vừa tốt nghiệp xong và thời gian vừa qua tôi dành cho việc học là chính. Tôi cũng có rất nhiều dự định về âm nhạc nhưng tôi không lựa chọn cách chạy theo sức nóng của bản thân sau cuộc thi mà vội vã ra sản phẩm.

Tôi cảm thấy mình cần phải rèn luyện thêm kỹ năng thanh nhạc và phong cách biểu diễn. Và quan trọng nhất là tìm được những ca khúc phù hợp với mình để đưa tới khán giả những sản phẩm âm nhạc tốt nhất.

Nữ ca sỹ không chạy theo sức nóng bản thân để vội vàng ra sản phẩm âm nhạc.
Nữ ca sỹ không chạy theo sức nóng bản thân để vội vàng ra sản phẩm âm nhạc.

Thực ra, tôi cũng đã từng thu âm và dự định ra một vài single nhưng khi thu xong bản thân thấy chưa ưng ý nên lại dừng lại. Bản thân tôi là người cầu toàn nên bản thân phải thực sự ưng ý mới dám ra mắt khán giả.

Bây giờ tôi đã có một đội ngũ sản xuất âm nhạc là những người anh thân thiết. Họ đang giúp sức cho tôi có được những sản phẩm âm nhạc tốt nhất. Không lâu nữa, tôi sẽ có những sản phẩm âm nhạc đầu tay. Tôi chọn con đường chậm rãi và chắc chắn!

Với bạn, để có thể trở thành một ca sỹ có chỗ đứng trong lòng công chúng, ngoài sự nỗ lực để có được những sản phẩm âm nhạc và một phong cách âm nhạc riêng biệt thì còn cần thêm yếu tố gì?

Tôi nghĩ rằng, người ca sỹ để được công chúng đón nhận và sớm có một vị trí trong lòng người yêu nhạc thì phải có sự đam mê thực sự. Tác phong làm việc chuẩn chỉnh và sự cầu thị trong mọi thời điểm cũng là yếu tố không thể thiếu. Bản thân tôi luôn cố gắng giữ lối sống hòa đồng, luôn lắng nghe ý kiến của mọi khán giả để hoàn thiện bản thân. Đôi khi phải xem mình không phải là ca sỹ mà là một phần của công chúng để mang đến cho họ những cảm xúc chân thành nhất từ trái tim mình.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin.

Hà Tùng Long